Tái đề xuất miễn học phí bậc THCS

Tái đề xuất miễn học phí bậc THCS
Ban soạn thảo đã bổ sung vào dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) nội dung: nâng chuẩn trình độ giáo viên mầm non từ trung cấp lên cao đẳng; miễn học phí cho học sinh bậc THCS trường công lập.

Bộ GD-ĐT cho biết, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, ban soạn thảo đã rà soát tổng thể để sửa đổi toàn diện Luật Giáo dục, đổi tên thành dự án Luật Giáo dục (sửa đổi). Sự thay đổi phạm vi điều chỉnh đòi hỏi thay đổi quan điểm, cách tiếp cận…

Đáng chú ý, ban soạn thảo đã bổ sung vào dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) nội dung: nâng chuẩn trình độ giáo viên mầm non từ trung cấp lên cao đẳng; miễn học phí cho học sinh bậc THCS trường công lập. 2 chính sách này sẽ tiếp tục được nghiên cứu, bổ sung đánh giá tác động và báo cáo, xin ý kiến Chính phủ. Như vậy, sau khi tiếp thu ý kiến của các ĐBQH tại kỳ họp thứ 5 vừa qua và lắng nghe ý kiến dư luận, ban soạn thảo đã quyết định tái đề xuất miễn học phí bậc THCS.

Theo đại diện Vụ Pháp chế (Bộ GD-ĐT), cơ quan chủ trì soạn thảo đã rà soát trên tinh thần kế thừa cấu trúc cơ bản của Luật Giáo dục hiện hành, tránh sự xáo trộn không cần thiết, trong đó chuyển một số điều khoản ở chương quy định chung xuống chương quy định cụ thể; nâng mục 2 quy định đầu tư cho giáo dục thành một chương riêng.

Trước đó, tại các dự thảo ban đầu, 2 vấn đề lớn của sửa Luật Giáo dục được đưa vào là miễn học phí cho bậc THCS; xếp lương nhà giáo cao nhất khối hành chính sự nghiệp. Tuy nhiên, trong quá trình hoàn thiện dự thảo, cả 2 nội dung quan trọng này đều bị đưa ra khỏi dự thảo. Khi đưa dự thảo ra thảo luận tại kỳ họp Quốc hội vừa qua, một số ĐBQH, trong đó có Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đã đề xuất cần miễn học phí cho học sinh THCS.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ cho biết, Bộ GD-ĐT quyết tâm rất cao để hoàn thiện dự thảo Luật và trình Quốc hội thông qua vào kỳ họp tới. Đây là thách thức nhưng cũng là cơ hội để đổi mới căn bản và toàn diện GD-ĐT.

Theo Theo Sggp.vn
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".