Thanh niên 24 tuổi nhảy cầu Sài Gòn sau khi bị đuổi học

Thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác. Ảnh: Lê Trai.
Thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác. Ảnh: Lê Trai.
Sau khi bị kỷ luật thôi học, nam thanh niên nhảy cầu Sài Gòn tự tử. Thi thể nạn nhân đã được gia đình tìm thấy sau 2 ngày mất tích.

Khoảng 7h sáng 10/4, người dân quanh khu vực cầu Đen (quận 2, TP.HCM) phát hiện thi thể một nam thanh niên nổi trên sông Sài Gòn.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường. Đến khoảng 8h30 cùng ngày, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác bệnh viện, phục vụ công tác điều tra. Qua xác minh nạn nhân tên Nguyễn Thế Anh (24 tuổi, quê Thanh Hóa)

Trước đó, chiều 8/4, anh Trịnh Sĩ Luân (32 tuổi, quê Đồng Nai) đi xe máy tới một ngôi trường trên đường Võ Thị Sáu (quận 3, TP.HCM) đón em họ tên Nguyễn Thế Anh về nhà.

Thanh niên 24 tuổi nhảy cầu Sài Gòn sau khi bị đuổi học ảnh 1 Nhiều người qua đường dừng lại theo dõi cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Nguyễn Diễm

Khoảng 17h50, khi lưu thông lên tới giữa cầu Sài Gòn, anh Nguyễn Thế Anh đề nghị anh Luân dừng xe vì bị rơi đồ trên đường. Khi anh Luân dừng xe thì Thế Anh bất ngờ đi về phía thành cầu, leo qua lan can và nhảy xuống sông.

Thanh niên 24 tuổi nhảy cầu Sài Gòn sau khi bị đuổi học ảnh 2 Khoảng 7h sáng 10/4, người dân quanh khu vực cầu Đen (quận 2, TP.HCM) phát hiện thi thể một nam thanh niên nổi trên sông Sài Gòn. Ảnh: Nguyễn Diễm

Theo lời anh Luân, trong khi học nội trú, Thế Anh có vi phạm nội quy và bị kỷ luật thôi học. Anh Luân lên trường đón em về và giữa đường xảy ra sự việc.

Cảnh sát cứu hộ cứu nạn có mặt triển khai công tác tìm kiếm nam thanh niên nhảy cầu nhiều giờ nhưng không thành. Người nhà nạn nhân sau đó cùng ông Ba Chúc (62 tuổi, người chuyên vớt xác trên sông Sài Gòn) tổ chức tìm kiếm khắp nơi. Đến sáng nay, thi thể Thế Anh đã được tìm thấy tại quận 2.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.