64 thí sinh gian lận thi cử ở Hòa Bình:

Thủ đoạn nâng điểm của trưởng phòng khảo thí Sở Giáo dục Hòa Bình

Đối tượng Nguyễn Quang Vinh (áo trắng bên phải, đã bị khởi tố), nguyên trưởng phòng Khảo thí, sở GD&ĐT Hòa Bình tại khu vực chấm thi trắc nghiệm của Hội đồng chấm thi sở GD&ĐT Hòa Bình ngày 3/7/2018 Ảnh: Nghiêm Huê
Đối tượng Nguyễn Quang Vinh (áo trắng bên phải, đã bị khởi tố), nguyên trưởng phòng Khảo thí, sở GD&ĐT Hòa Bình tại khu vực chấm thi trắc nghiệm của Hội đồng chấm thi sở GD&ĐT Hòa Bình ngày 3/7/2018 Ảnh: Nghiêm Huê
TP - Theo cơ quan điều tra, bị can Nguyễn Quang Vinh là chủ mưu, chủ động đề xuất nhân sự chấm thi, bố trí các phòng để bài thi và đưa chìa khóa tạo điều kiện cho hai thuộc cấp trực tiếp sửa chữa nâng điểm cho 140 bài thi của 56 thí sinh. Trong đó, có thí sinh là cháu của bị can Vinh được nâng 9,8 điểm hai môn Toán và Ngoại ngữ.

Nâng 9,8 điểm cho cháu

Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) - Bộ Công an vừa hoàn tất điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, xảy ra tại tỉnh Hòa Bình liên quan  gian lận điểm thi tốt nghiệp THPT 2018.

Theo kết luận, ngày 14/5/2018, UBND tỉnh Hòa Bình ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia 2018. Ngày 15/5/2018, Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình thành lập Hội đồng thi. Trong đó, phân công Nguyễn Quang Vinh - Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Trưởng ban thư ký Hội đồng thi làm Tổ trưởng chấm thi trắc nghiệm. Đỗ Mạnh Tuấn - Phó Hiệu trưởng Trường THPT-THCS dân tộc nội trú huyện Lạc Thủy và Nguyễn Khắc Tuấn - chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục và  4 giáo viên khác làm thành viên tổ chấm thi trắc nghiệm.

Quá trình xác minh, cơ quan điều tra xác định đầu tháng 5/2018, tại phòng làm việc riêng Nguyễn Quang Vinh bàn bạc, chỉ đạo Đỗ Mạnh Tuấn xử lý, can thiệp nâng điểm thi trắc nghiệm cho các thí sinh. Theo đó, bị can Vinh có trách nhiệm chuẩn bị chìa khóa phòng để bài thi, bố trí niêm phong cửa phòng dễ bóc. Sau đó, Đỗ Mạnh Tuấn trao đổi, bàn bạc với Nguyễn Khắc Tuấn để cùng thực hiện đồng thời chuẩn bị tẩy, in sẵn đáp án của các môn thi trắc nghiệm đã được Bộ GD&ĐT công bố ra giấy A4. Đồng thời, tập hợp danh sách các thí sinh cần nâng điểm (có thí sinh cần đạt điểm xét tuyển đại học, có thí sinh chỉ cần đủ điểm tốt nghiệp THPT).

Để tạo điều kiện cho Đỗ Mạnh Tuấn và Nguyễn Khắc Tuấn sửa chữa nâng điểm thuận lợi, Nguyễn Quang Vinh chủ động tham mưu, lựa chọn và đề xuất nhân sự chấm thi trắc nghiệm. Nguyễn Quang Vinh cũng chủ động bố trí tổ chấm trắc nghiệm làm việc, sinh hoạt tại tầng 5 nhà khách Hòa Bình (nhà công vụ Công an tỉnh Hòa Bình). Trong đó, phòng 503 là phòng ở, phòng 504 là phòng chấm thi trắc nghiệm. Bộ phận thanh tra, công an giám sát, bảo vệ tổ chấm thi trắc nghiệm ăn nghỉ, làm việc tại tầng 4 (phòng 405). Thanh tra giám sát bảo vệ Ban làm phách ăn nghỉ, làm việc tại phòng 404. Giữa cầu thang tầng 4 và tầng 5 có cửa sắt được khóa để cách ly vào buổi tối.

Theo lịch làm việc, tổ chấm thi trắc nghiệm tập trung và thực hiện nhiệm vụ chấm thi từ ngày 29/6 đến 9/7/2018. Buổi tối các ngày từ 30/6 đến 3/7/2018, Đỗ Mạnh Tuấn cùng Nguyễn Khắc Tuấn sử dụng chìa khóa do bị can Vinh đưa, bóc niêm phong, mở khóa đột nhập phòng 504 để trực tiếp thực hiện chỉnh sửa đáp án trên phiếu trả lời trắc nghiệm của các thí sinh theo danh sách đã tập hợp sẵn.

Kết quả giám định của Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an xác định, 140/210 bài của 56 thí sinh bị tẩy xóa, chỉnh sửa đáp án, các đáp án trên bài thi không phải do cùng một người tô ra. Kết quả chấm thi của Bộ GD&ĐT xác định 140 bài thi của 56 thí sinh này được can thiệp, nâng điểm từ 0,2-9,25 điểm/1 môn. Trong số này có thí sinh Đỗ Nguyễn Hoàng Anh là cháu bị can Nguyễn Quang Vinh (môn Toán nâng 4,6 điểm, Ngoại ngữ nâng 5,2 điểm). Đỗ Mạnh Tuấn còn thừa nhận được hưởng bất chính 550 triệu đồng trong việc can thiệp, nâng điểm cho các thí sinh. Trước đó năm 2017, Tuấn cũng nâng điểm cho cháu là thí sinh Đinh Ngọc Thảo.

22 thí sinh được nâng điểm môn Văn

Cũng theo Cơ quan ANĐT, đối với môn thi tự luận, Đỗ Mạnh Tuấn khai còn được Nguyễn Quang Vinh chỉ đạo làm “sinh phách” (mã hóa số báo danh của thí sinh từ phần mềm quản lý thi) chấm thi tự luận môn Ngữ Văn mặc dù Tuấn không có nhiệm vụ. Sau khi tập hợp Đỗ Mạnh Tuấn đưa lại cho bị can Nguyễn Quang Vinh danh sách các thí sinh cần nâng điểm thi môn Ngữ Văn để Vinh chỉ đạo, xử lý. Kết quả chấm thẩm định bài thi tự luận môn Ngữ Văn của Bộ GD&ĐT xác định có 22 bài thi của 22 thí sinh được chấm chênh lệch điểm từ 1,25 đến 4,75 điểm. Tuy nhiên kết quả điều tra đến nay chưa có đủ căn cứ kết luận các cá nhân liên quan có dấu hiệu sai phạm trong việc can thiệp, nâng điểm thi tự luận môn Ngữ văn như lời khai của Đỗ Mạnh Tuấn.

Cơ quan ANĐT - Bộ Công an xác định hành vi của các bị can phạm vào tội “Lạm dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ”. Trong đó, bị can Nguyễn Quang Vinh giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu các bị can Đỗ Mạnh Tuấn và Nguyễn Khắc Tuấn giữ vai trò đồng phạm, giúp sức tích cực.

Bị can Vinh đã lợi dụng chức vụ Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Trưởng ban thư ký Hội đồng thi, Tổ trưởng chấm thi trắc nghiệm để chỉ đạo trực tiếp đưa chìa khóa tạo điều kiện cho Đỗ Mạnh Tuấn, Nguyễn Khắc Tuấn thực hiện việc sửa chữa, can thiệp nâng điểm cho 56 thí sinh. Quá trình điều tra, bị can Vinh không thừa nhận hành vi phạm tội, chưa thành khẩn khai báo.

Còn bị can Đỗ Mạnh Tuấn thực hiện chỉ đạo của Nguyễn Quang Vinh, lợi dụng vai trò thành viên tổ chấm thi trắc nghiệm, cùng Nguyễn Khắc Tuấn trực tiếp vào phòng để bài thi, bóc niêm phong túi đựng bài thi số 2 và số 1 để sửa chữa, can thiệp bài thi trắc nghiệm của 56 thí sinh. Trước khi hành vi phạm tội bị phát hiện, ngày 28/7/2018, Đỗ Mạnh Tuấn đã tới cơ quan điều tra tự thú và nộp 550 triệu đồng hưởng lợi bất chính.          

MỚI - NÓNG
Hà Nội đón mưa vừa mưa to ngắn ngày
Hà Nội đón mưa vừa mưa to ngắn ngày
TPO - Diễn biến khí tượng từ 19/3, không khí lạnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Đông Bắc Bộ và Hà Nội. Trong 24 đến 48 giờ tới, các chuyên gia khí tượng nhận định khu vực Thủ đô tiếp tục có nền nhiệt giảm, trời rét, kèm theo đó cục bộ có mưa vừa đến mưa to.