Tin hot giáo dục: Nữ sinh lớp 11 tự tử sau lộ clip hôn bạn trai

TPO - Nữ sinh lớp 11 tự tử sau clip hôn bạn trai trong lớp bị phát tán; Cô giáo bị ép quỳ xin lỗi đã đi dạy trở lại; Tuyển sinh lớp 6 chính thức được đánh giá năng lực; Nữ sinh lớp 9 nhảy cầu tự tử vì bị bố mẹ 'chê' cắt tóc ngắn hay một hiệu trưởng nhận 300 triệu đồng “chạy” việc là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.

Nữ sinh lớp 11 tự tử sau clip hôn bạn trai trong lớp bị phát tán

Đang đi làm, một số người dân phát hiện thi thể một cô gái nổi lên trên mặt nước. Trước khi tự tử, nạn nhân để lại điện thoại và lá thư tuyệt mệnh.

Sáng 11/3, một số người dân khi đi qua hồ nước thuộc xóm Nam Tiến, xã An Hòa, huyện quỳnh Lưu (Nghệ An) phát hiện thi thể nổi lên mặt nước. Nạn nhân là Hồ Thị Lan (người trong xóm - học sinh lớp 11).

"Gần đó, người dân còn phát hiện một điện thoại cùng lá thư tuyệt mệnh. Bức thư dài một trang giấy với nội dung gửi lời xin lỗi bố mẹ...", ông Nguyễn Xuân Quyết, Chủ tịch UBND xã An Hòa nói. (xem chi tiết tại đây)

Tin hot giáo dục: Nữ sinh lớp 11 tự tử sau lộ clip hôn bạn trai ảnh 1 Trường Tiểu học Bình Chánh
Cô giáo bị ép quỳ xin lỗi đã đi dạy trở lại

Sau 10 ngày tạm không lên lớp từ vụ quỳ xin lỗi cha mẹ học sinh, hôm 12/3 cô Bùi Thị Cẩm Nhung (giáo viên chủ nhiệm lớp 4.3 Trường Tiểu học Bình Chánh, xã Nhựt Chánh, huyện Tân Trụ, Long An) đã đi dạy lại bình thường.

Theo báo Lao Động đưa tin, vào sáng thứ 2 (ngày 12/3), với chiếc áo dài quen thuộc, cô Nhung đã đến trường khá sớm, trước 7 giờ, để dự chào cờ đầu tuần theo qui định. Cô không còn tự chạy xe gắn máy từ nhà tới trường (cách khoảng 10 cây số) mà được người nhà đưa rước. 

Các đồng nghiệp và học trò rất quan tâm và có ý gần gũi, an ủi động viên cô, nhưng cô Nhung đã khuyên mọi người đừng nhắc lại chuyện đã qua, hãy để nó lùi vào quên lãng. (xem chi tiết tại đây)

Tuyển sinh lớp 6 năm 2018: Chính thức được đánh giá năng lực

Bộ GD&ĐT vừa chính thức ban hành thông tư sửa đổi bổ sung Quy chế tuyển sinh THCS và THPT.

Theo đó, khoản 2, điều 4 của Quy chế tuyển sinh THCS và THPT được sửa đổi bổ sung như sau: tuyển sinh THCS theo phương thức xét tuyển. Trường hợp cơ sở giáo dục có số học sinh đăng ký vào học lớp 6 nhiều hơn chỉ tiêu tuyển sinh, Sở GD&ĐT hướng dẫn thực hiện phương án tuyển sinh theo phương thức xét tuyển hoặc kết hợp xét tuyển với kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh.

Trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, Sở đang trình UBNDTP về phương án tuyển sinh vào lớp 6. Ngay sau khi được UBND TP phê duyệt, sở sẽ công bố tới thí sinh và các trường.(xem chi tiết tại đây)

Một hiệu trưởng nhận 300 triệu đồng “chạy” việc

Ông Huỳnh Bê, Hiệu trưởng trường THCS Ngô Mây, xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk(Đắk Lắk) bị nhiều người dân, giáo viên làm đơn gửi cơ quan chức năng tố cáo nhận tiền chạy việc, cắt xén lương giáo viên hợp đồng. Theo lãnh đạo Công an huyện Krông Pắk, quá trình triệu tập lên làm việc, ông Huỳnh Bê đã thừa nhận có nhận tiền 300 triệu đồng của bà L. để lo xin việc và thừa nhận chữ ký trong giấy biên nhận là của ông này.

Ngày 16/3, thượng tá Nguyễn Văn Dân - Phó trưởng Công an huyện Krông Pắk, cho biết: Cơ quan điều tra Công an huyện này đã triệu tập ông Huỳnh Bê lên làm việc do người dân, giáo viên có đơn tố cáo nhận tiền chạy việc, cắt xén lương của giáo viên. Theo thượng tá Dân, vào cuối năm 2017, Công an huyện nhận được đơn tố cáo của bà C.T.L (trú huyện Krông Pắk) kèm bằng chứng là giấy biên nhận tiền do ông Huỳnh Bê viết, ký tên nhận 300 triệu đồng hứa lo cho con gái bà L. vào dạy tại một trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh. (xem chi tiết tại đây)

Trường THCS Ngô Mây, nơi ông Bê làm hiệu trưởng.

Nữ sinh lớp 9 nhảy cầu tự tử vì bị bố mẹ 'chê' cắt tóc ngắn

Sau khi tự ý đi cắt tóc ngắn về nhà, L. bị bố mẹ la mắng vài câu nên đã nhảy xuống sông tự tử. Thi thể nữ sinh lớp 9 này được ngư dân phát hiện sáng 16/3.

Chiều 16/3, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện thi thể một nữ sinh dạt trên sông Thái Bình.

Qua đó, danh tính nạn nhân được xác định là em Đỗ Du L. (15 tuổi, trú tại xã Tam Đa, huyện Vĩnh Bảo). Em L. hiện đang là học sinh lớp 9 trường THCS Tam Đa. Ngay trong sáng 16/3, người thân đã đến hiện trường nhận thi thể nạn nhân về quê mai táng.(xem chi tiết tại đây)

MỚI - NÓNG