Top trường đại học đứng đầu Việt Nam về chỉ số nghiên cứu khoa học

Sinh viên trường ĐH Lạc Hồng vui mừng nhận bằng tốt nghiệp (ảnh LHU)
Sinh viên trường ĐH Lạc Hồng vui mừng nhận bằng tốt nghiệp (ảnh LHU)
TPO - Ngày 2/1, một nhóm các nhà khoa học đến từ ĐH Quốc gia Hà Nội có tên UPM (University Performance Metrics) đã công bố xếp hạng chỉ số nghiên cứu của 35 cơ sở giáo dục đại học năm 2019.

Bảng xếp hạng dựa trên 4 tiêu chí. Trong đó, tiêu chí quy mô nghiên cứu là tổng số bài báo tích hợp, được lọc trùng từ hai cơ sở dữ liệu Web of Science và Scopus của các cơ sở giáo dục đại học xuất bản trong giai đoạn 2015-2019, chiếm 45%; Năng suất nghiên cứu – chỉ số bài báo trung bình trên giảng viên và nghiên cứu viên (chiếm 25%); Chất lượng nghiên cứu – chỉ số trích dẫn trung bình thu thập được trong năm 2019 cho các bài báo xuất bản trong giai đoạn 2014-2015 (chiếm 25%); Chỉ số công bố bằng nội lực – Tỉ lệ phần trăm các bài báo hoàn toàn của tác giả Việt Nam (chiếm 5%).

Top trường đại học đứng đầu Việt Nam về chỉ số nghiên cứu khoa học ảnh 1

Theo kết quả này, 5 trường dẫn đầu là ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Quốc gia TPHCM, ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Duy Tân và ĐH Bách khoa Hà Nội.

Top trường đại học đứng đầu Việt Nam về chỉ số nghiên cứu khoa học ảnh 2 Trong khi đó, xét theo chỉ số nội lực thì Bảng xếp hạng có sự thay đổi lớn. Thứ tự top 5 lần lượt là Trường ĐH ĐH Điện Lực, Học viên Bưu chính viễn thông, ĐH Thái Nguyên, ĐH Hàng ải Việt Nam, ĐH Công nghiệp TPHCM
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.