TPHCM: Hàng loạt ĐH cho sinh viên nghỉ học, khử trùng trường vì dịch corona

TPO - Trước tình hình diễn biến phức tạp của virus corona, nhiều trường đại học ở TPHCM đã ra thông báo lùi ngày trở lại trường so với dự kiến là ngày 3/2, đồng thời khử trùng trường lớp, lập đội phản ứng nhanh…

Theo đó, sau khi tiếp nhận công văn hỏa tốc của Bộ GD&ĐT về việc các trường linh động trong việc cho sinh viên nghỉ học để phòng tránh lây nhiễm virus corona, nhiều trường đã chủ động cho sinh viên nghỉ học thêm ít nhất 1 tuần.

Cụ thể, bà Nguyễn Thị Tuyết Hương, Phó trưởng Phòng Truyền thông Trường ĐH Văn Hiến cho biết, theo dự kiến, ngày 3/2, sinh viên sẽ đi học lại bình thường, tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của virus corona, nhà trường đã thống nhất dời lịch học lùi lại 1 tuần.

Trường ĐH Ngân hàng TPHCM cuối ngày 31/1 phát đi thông báo lùi lịch học 1 tuần cho sinh viên toàn trường. Thời gian đi học lại là ngày 10/2. Trong thời gian này, nhà trường cũng cảnh báo sinh viên ở các địa phương hạn chế đi lại, cập nhật thường xuyên các thông báo của nhà trường cũng như có các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Tương tự trường Đại học Hoa Sen cũng vừa ra thông báo dời lịch học một tuần (từ ngày 03/2 – 09/2/2020) để nhà trường chủ động thực hiện các biện pháp khử trùng phòng học, ứng phó với dịch bệnh và chuẩn bị tốt công tác đón sinh viên trở lại trường. Trong thời gian dời lịch học, các giảng viên có thể tự tổ chức các bài giảng e-learning để sinh viên tham gia học trực tuyến thay thế.

Đại diện trường Đại học Hoa Sen cho biết, trường sẽ phun xịt khử trùng tại tất cả các cơ sở của nhà trường, thực hiện các biện pháp khác để chủ động phòng chống dịch bệnh do virus nCoV như: mua khẩu trang dự phòng và lắp bồn rửa tay dã chiến tại các địa điểm tổ chức học giáo dục quốc phòng, lắp đặt các máy đo thân nhiệt tại các cơ sở của nhà trường để nhanh chóng phát hiện các trường hợp nghi nhiễm virus nCoV, tăng tần suất vệ sinh tại các điểm có nguy cơ lây nhiễm như thang máy, lan can, thang bộ, tay nắm cửa ra vào,…

Ngoài ra, trường Đại học Hoa Sen cũng yêu cầu các Trưởng đơn vị và các giảng viên, nhân viên tích cực tập trung vào công tác phòng chống dịch bệnh trước mùa đón sinh viên vào học, tuyên truyền và hướng dẫn cho sinh viên cách phòng chống dịch bệnh; tự theo dõi sức khỏe, nếu có dấu hiệu cảm cúm phải tự cách ly và thông báo cho nhà trường cùng các cơ quan y tế để kiểm tra; trong quá trình làm việc và dạy học, các giảng viên, nhân viên hạn chế sử dụng máy lạnh, mở cửa sổ để ngăn chặn virus lây lan trong môi trường, …

TPHCM: Hàng loạt ĐH cho sinh viên nghỉ học, khử trùng trường vì dịch corona ảnh 1

Thông báo cho sinh viên nghỉ học vì virus corona

Đặc biệt, Hiệu trưởng trường Hoa Sen cũng quyết định thành lập Tổ cơ động phản ứng nhanh phòng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus nCoV  gồm 12 thành viên do NGƯT.GS.TS Mai Hồng Quỳ - Hiệu trưởng nhà trường làm Tổ trưởng, sẵn sàng phản ứng nhanh, hỗ trợ công tác phòng dịch bệnh nCoV đối với sinh viên, giảng viên, nhân viên trong nhà trường và thực hiện các công việc cần thiết khác theo chỉ đạo của Hiệu trưởng nhà trường.

Tương tư, Trường Cao Đẳng Quốc Tế TPHCM thông báo đến học sinh, sinh viên được nghỉ thêm 1 tuần (từ ngày 03 – 09/02/2020). Sau 1 tuần, tùy vào tình hình, Nhà trường sẽ có Thông báo nhập học chính thức gửi đến sinh viên, dự kiến ngày 10/02/2020) và triển khai các phương pháp phòng ngừa trước khi học sinh, sinh viên bắt đầu nhập học sau đó.

Riêng đối với ngành giáo dục TPHCM, hiện tại Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, học sinh vẫn đi học bình thường vào ngày 3/2 tới như dự kiến, tuy nhiên, một số trường hợp sốt cao thì đơn vị này cũng khuyến cáo học sinh nên ở nhà…

 
MỚI - NÓNG