TT-Huế: Hơn 3.500 học sinh bỏ lỡ khai giảng do trường ngập lũ

Trường lớp ngập lụt khiến hơn 3.500 học sinh tại TT-Huế chưa thể đến trường dự khai giảng năm học mới (ảnh Hòe Trần)
Trường lớp ngập lụt khiến hơn 3.500 học sinh tại TT-Huế chưa thể đến trường dự khai giảng năm học mới (ảnh Hòe Trần)
TPO - Sáng 5/9, tại tỉnh TT-Huế có gần 500 trường học từ bậc mầm non đến bậc THPT đồng loạt tổ chức khai giảng, đón hơn 250.000 học sinh các cấp về tựu trường. Tuy nhiên, trên địa bàn vẫn còn 3.510 học sinh các cấp chưa thể dự lễ khai giảng do trường chịu ngập lũ.

Theo ông Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, do ảnh hưởng mưa lũ, nước sông Ô Lâu rút chậm, nên đến sáng 5/9, nhiều trường học từ bậc mầm non đến THPT vẫn còn ngập lụt, khiến 3.510 học sinh thuộc địa bàn các xã Phong Hòa, Phong Bình, Phong Chương phải nghỉ học và bỏ lỡ lễ khai giảng.

Trong đó, xã Phong Bình có 1.266 học sinh nghỉ học, Phong Hòa 1.191 học sinh, Phong Chương 154 học sinh. Ngoài ra, còn có 899 học sinh Trường THPT Trần Văn Kỷ (xã Phong Bình) phải nghỉ học chờ lũ rút mới có thể đến trường. “Các trường này sau khi chờ nước rút sẽ tổ chức khai giảng sau”, ông Nguyễn Văn Bình cho hay.

TT-Huế: Hơn 3.500 học sinh bỏ lỡ khai giảng do trường ngập lũ ảnh 1

Lãnh đạo tỉnh TT-Huế và ngành giáo dục kiểm tra cơ sở vật chất trường lớp trước thềm khai giảng năm học mới

Còn theo thông tin từ thầy Đặng Phước Mỹ, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh TT-Huế, năm học 2019-2020, toàn tỉnh có gần 500 điểm trường từ bậc mầm non đến THPT hoạt động, với hơn 250.000 học sinh.

Được biết, trong năm 2019, toàn ngành GD&ĐT tỉnh TT-Huế đã được đầu tư 105 tỷ đồng để tăng cường cơ sở vật chất tại các trường học. Trong đó, nguồn vốn XDCB tập trung của tỉnh là 58,6 tỷ đồng; vốn Chương trình xây dựng nông thôn mới 42 tỷ đồng, vốn hỗ trợ cho các xã đặc biệt khó khăn, an toàn khu 4,6 tỷ đồng. Qua đó, góp phần tháo gỡ khó khăn và từng bước cải thiện điều kiện cơ sở vật chất trường lớp trên địa bàn.

Theo tìm hiểu của PV, mặc dầu nguồn lực đầu tư đến nay vẫn còn hạn chế, nhưng với nỗ lực và quyết tâm cao của các cơ sở giáo dục, cơ sở vật chất các trường học cơ bản đảm bảo, khuôn viên trường học được trồng cây xanh và hoa tạo môi trường “xanh- sạch- sáng”, hưởng ứng tích cực phong trào ngày “Chủ nhật xanh” mà UBND tỉnh TT-Huế đang phát động.

Để nâng cao chất lượng giáo dục của tỉnh, mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế Phan Ngọc Thọ đề nghị ngành giáo dục của tỉnh này phải có những cách làm mới, suy nghĩ mới để tạo được sự đổi mới toàn diện trong giáo dục. Trong đó, chú trọng tăng cường công tác xây dựng đội ngũ đảm bảo chuẩn hóa, đủ số lượng, đồng bộ về cơ cấu theo vị trí việc làm. Hình thành văn hóa học sinh “nói không với bạo lực, tội phạm, ma túy học đường”. Học sinh đến trường phải là học sinh thân thiện, mỗi ngày đến trường phải là một ngày vui.

Ông Phan Ngọc Thọ lưu ý, ngoài việc nâng cao kỹ năng và giáo dục đạo đức, cần chú trọng nâng cao giảng dạy tiếng Anh và Công nghệ thông tin trong nhà trường. 

TT-Huế: Hơn 3.500 học sinh bỏ lỡ khai giảng do trường ngập lũ ảnh 2

Lễ khai giảng tại Trường THCS Nguyễn Chí Diểu (Huế) sáng 5/9/2019

Trong ngày tựu trường năm học mới 2019-2020, theo ghi nhận của PV, tại 9 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh TT-Huế mặc dù vừa chịu ảnh hưởng của mưa lớn, áp thấp nhiệt đới, nhưng các đơn vị trường học đã có nhiều nỗ lực vượt qua điều kiện thời tiết bất lợi để tổ chức lễ khai giảng năm nay diễn ra trong không khí vui tươi, gần gũi, thân thiện, thực sự là ngày hội của học sinh.

Dưới đây là không khí tựu trường, khai giảng năm học mới tại tỉnh TT-Huế sáng 5/9:

TT-Huế: Hơn 3.500 học sinh bỏ lỡ khai giảng do trường ngập lũ ảnh 3  
TT-Huế: Hơn 3.500 học sinh bỏ lỡ khai giảng do trường ngập lũ ảnh 4  
TT-Huế: Hơn 3.500 học sinh bỏ lỡ khai giảng do trường ngập lũ ảnh 5  
TT-Huế: Hơn 3.500 học sinh bỏ lỡ khai giảng do trường ngập lũ ảnh 6  
TT-Huế: Hơn 3.500 học sinh bỏ lỡ khai giảng do trường ngập lũ ảnh 7 Học sinh dự khai giảng tại Trường THCS Vinh Thanh (huyện Phú Vang, TT-Huế)
TT-Huế: Hơn 3.500 học sinh bỏ lỡ khai giảng do trường ngập lũ ảnh 8 Học sinh mầm non xã Phú Lương (huyện Phú Vang) đến trường sáng 5/9
TT-Huế: Hơn 3.500 học sinh bỏ lỡ khai giảng do trường ngập lũ ảnh 9 Lễ khai giảng tại Trường Tiểu học Phú Thượng, huyện Phú Vang
TT-Huế: Hơn 3.500 học sinh bỏ lỡ khai giảng do trường ngập lũ ảnh 10  
TT-Huế: Hơn 3.500 học sinh bỏ lỡ khai giảng do trường ngập lũ ảnh 11  
TT-Huế: Hơn 3.500 học sinh bỏ lỡ khai giảng do trường ngập lũ ảnh 12  
TT-Huế: Hơn 3.500 học sinh bỏ lỡ khai giảng do trường ngập lũ ảnh 13 Học sinh háo hức trong lễ khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học Quang Trung (thành phố Huế)
MỚI - NÓNG