Vì sao bất chấp dịch, học sinh vẫn được tập trung đến trường?

TPO - Sau khi trường Nguyễn Khuyến tổ chức cho học sinh đến trường trong mùa dịch, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu nhà trường chấp hành nghiêm quy định chống chống dịch, đồng thời sẽ ra quyết định xử phạt.

Ngày 19/8, đoàn công tác của UBND TP Biên Hòa đã có buổi làm việc với Ban giám hiệu trường  Tiểu học – THCS Nguyễn Khuyến tại phường Trảng Dài về việc  trường này có dấu hiệu vi phạm quy định của UBND TP Biên Hòa trong việc  phòng chống dịch bệnh COVID-19 khi  từ ngày 17/8, trường này đã tổ chức  cho  học sinh đến trường.

Vì sao bất chấp dịch, học sinh vẫn được tập trung đến trường? ảnh 1

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Duy Tân, Chánh văn phòng UBND TP Biên Hòa, trưởng đoàn công tác cho rằng, trong khi cùng cả nước, TP Biên Hòa đã áp dụng các biện pháp  đặc thù phòng chống dịch bệnh, trong đó  tạm ngưng nhiều hoạt đọng có nguy cơ lây lan dịch bệnh cao trong đó hoạt động giáo dục, thì nhà trường  lại tổ chức cho hơn 800 học sinh tụ tập tại trường  là vi phạm quy định. 

“Hôm nay đoàn làm việc với nhà trường để nắm rõ vì sao trong khi mọi tổ chức, cá nhân cùng chống dịch thì trường lại bất chấp. Sau khi báo chí phản ánh việc nhà trường tổ chức tập trung học sinh, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu phải xử lý nghiêm để răn đe chung trên địa bàn tỉnh, nhà trường phải nghiêm túc, hợp tác”.

Vì sao bất chấp dịch, học sinh vẫn được tập trung đến trường? ảnh 2

Giải thích về lý do tổ chức cho học sinh đến trường, bà Lê Thị Lan, Hiệu trưởng trường Tiểu hoc- THCS Nguyễn Khuyến cho rằng do tính chất đặc thù của trường tư thục nên cho học sinh tập trung để chuẩn bị cho năm học mới. Ngoài ra, cho học sinh đến trường để hướng dẫn các em chuẩn bị học trực tuyến trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Không đồng tình với giải thích của lãnh đạo nhà trường, ông Nguyễn Duy Tân nói, trong tình hình dịch bệnh, thực hiện biện pháp phòng dịch, các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động mưu sinh đều phải ngừng lại, thì đâu phải riêng đến hoạt động của trường.

"Nhà trường giải thích tập trung học sinh đến trường để tốt hơn trong hoạt động của nhà trường là không chấp nhận được. Ở đây trường cho tập trung hơn 800 học sinh là không chấp nhận được.  Hiện tại ngoài xã hội  dịch bệnh rất nhiều phức tạp, nếu lây lan dịch bệnh xảy ra tại trường thì sao?  Đến giờ này cô có nhận thức được phòng chống dịch hay không ?”- ông Tân nói. 

Bà Lưu Thị Hằng- Phó phòng Giáo dục đào tạo TP. Biên Hòa cho rằng lý do của nhà trường đưa ra đặc trưng trường tư thục là không xác đáng, vì tại TP Biện Hòa có nhiều trường tư thục khác vẫn chấp hành đúng quy định. Việc hướng dẫn học trực tuyến thì Bộ Giáo dục và Đào tạo  đã có hướng dẫn, Sở và Phòng Giáo dục cũng đã hướng dẫn thì không thể lấy lý do tập trung các em lại để hướng dẫn được. "Đề nghị nhà trường thực hiện nghiêm túc"- bà Hằng nói và cho biết sở đã có quy định học sinh trong tỉnh sẽ tựu trường vào ngày 1/9 và khai giảng vào ngày 5/9, như vậy nhà trường cũng đã vi phạm”.

Ông Nguyễn Như Tân đề nghị nhà trường phải chấp hành nghiêm túc quy định phòng chống dịch của TP Biên Hòa, UBND tỉnh Đồng Nai. Đồng thời UBND phường Trảng Dài, Phòng Y tế, Phòng Giáo dục tham mưu cho UBND thực hiện ra quyết định xử phạt trường này theo quy định.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).