Việt Nam đăng cai tổ chức Olympic Vật lý châu Á lần thứ 19

Việt Nam đăng cai tổ chức Olympic Vật lý châu Á lần thứ 19
TPO - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án tổ chức Olympic Vật lý Châu Á lần thứ 19 năm 2018 tại Việt Nam.

Mục đích của Đề án là tổ chức tốt Olympic Vật lý Châu Á lần thứ 19 năm 2018 tại Việt Nam (APhO 2018) nhằm khuyến khích học tập và giảng dạy môn Vật lý trong nhà trường, góp phần phát hiện, bồi dưỡng và đào tạo học sinh tài năng về Vật lý và thực hiện tốt đường lối đối ngoại, chủ trương hội nhập của Đảng và Nhà nước.

APhO 2018 được tổ chức tại thành phố Hà Nội trong 9 ngày, từ 5/5 - 15/5/2018 với sự tham gia của khoảng 30 đoàn đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ (mỗi đoàn có 8 học sinh tham gia và 2 người phụ trách); 60 quan sát viên khoa học, 60 khách đi cùng đoàn các nước và 17 khách mời quốc tế.

Ban Chỉ đạo quốc gia APhO 2018 (Ban Chỉ đạo quốc gia) do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT làm Trưởng ban; Thứ trưởng Bộ GD&ĐT là Phó trưởng ban; Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT và Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa Hà Nội làm Ủy viên thường trực.

Được biết Olympic Vật lý châu Á - Thái Bình Dương, là một kì thi vật lý thường niên dành cho học sinh trung học phổ thông các nước châu Á và châu Đại Dương. Đây là một trong các Olympic Khoa học Quốc tế và cũng là kì thi khu vực duy nhất về vật lý cho đến nay. APhO lần thứ nhất được tổ chức vào năm 2000 ở Indonesia.

Cuộc thi Olympic Vật lí Châu Á lần thứ 18 năm 2017 được tổ chức tại, Yakutsk, Cộng hòa Liên bang Nga từ ngày 1 đến ngày 9/5/2017 với sự tham gia của 22 nước và vùng lãnh thổ tham dự.

Trong số 8 em học sinh đi kỳ thi Olympic Vật lí Châu Á năm 2017, đoàn Việt Nam có 7 em đạt giải, trong đó có một em giành được Huy chương Vàng.

Tại kỳ thi Olympic Vật lí Châu Á năm 2017, đoàn Việt Nam có những thành tích nổi bật sau: Trong số 153 thí sinh của 22 quốc gia và vùng lãnh thổ có 82 thí sinh đoạt giải (chiếm 53%). Trong khi đó, Việt Nam có 7/8 em đoạt giải chiếm 87,5%.

Với thành tích trên đội tuyển quốc gia Việt Nam là một trong số 7 nước có Huy chương Vàng gồm: Trung Quốc, Nga, Indonesia, Thái Lan, Đài Loan, Ấn Độ.

MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.