Vụ bạo hành trẻ ở Đà Nẵng: Đưa 14 bé mầm non đi kiểm tra sức khỏe

Nơi các bé mầm non bị bạo hành
Nơi các bé mầm non bị bạo hành
TPO - Ông Nguyễn Đình Vĩnh-Giám đốc Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng cho rằng: thời điểm lực lượng chức năng có mặt tại nhóm lớp mẹ Mười, 14 cháu bé được gửi tại đây không có biểu hiện bất thường tuy nhiên đó chỉ là báo cáo nhanh còn thực tế cần phải đưa các cháu đi khám, kiểm tra sức khỏe.

Ngày 22/5, trao đổi với Phóng viên Tiền Phong ông Nguyễn Đình Vĩnh, Giám đốc Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng cho biết: chiều nay, phòng GD&ĐT quận Thanh Khê sẽ phối hợp với trung tâm y tế quận tổ chức khám, kiểm tra sức khỏe cho 14 cháu bé được gửi tại nhóm lớp trẻ độc lập tư thục mẹ Mười (phường Chính Gián, quận Thanh Khê).

Theo ông Vĩnh, khi các clip về vụ bạo hành xảy ra tại cơ sở này đưa đưa lên mạng xã hội phòng GD&ĐT quận Thanh Khê và các lực lượng chức năng đến kiểm tra thì 14 cháu bé đang được gửi tại đây đều rất bình thường, không có biểu hiện nào tổn thương về thể xác và tinh thần.

“Thời điểm xảy ra bạo hành đã cách đây hai tháng. Ngày hôm qua (21/5) nếu bị cô giáo đánh đập, bạo hành thì các bé sẽ run sợ, la hét, hoặc trầy chân trầy tay. Khi phòng giáo dục quận Thanh Khê và lực lượng chức năng xuống  thì toàn bộ 14 trẻ bình thường, không có biệu hiện gì hết”, ông Vĩnh cho biết.

“Việc nói không có bé nào bị tổn thương về thể xác và tinh thần là nói về thời điểm ngày 21/5. Đó chỉ là báo cáo nhanh sự việc về cho UBND thành phố. Sức khỏe tinh thần của các cháu thế nào thì phải khám, kiểm tra.” ông Vĩnh nói.

Vụ bạo hành trẻ ở Đà Nẵng: Đưa 14 bé mầm non đi kiểm tra sức khỏe ảnh 1 Trẻ bị đè ngửa và đổ thức ăn vào miệng. Ảnh chụp lại clip
Vụ bạo hành trẻ ở Đà Nẵng: Đưa 14 bé mầm non đi kiểm tra sức khỏe ảnh 2

Hình ảnh bà Hồng bạo hành trẻ nhỏ khiến dư luận bức xúc

Vụ bạo hành trẻ ở Đà Nẵng: Đưa 14 bé mầm non đi kiểm tra sức khỏe ảnh 3

Báo cáo của phòng GD&ĐT quận Thanh Khê và Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng đều ghi rõ: Không có trẻ nào có biểu hiện bị tổn thương về tinh thần và thể xác (kể cả các cháu có trong clip và hình ảnh đăng trên mạng). 

Như Tiền Phong đưa tin, sáng 21/5, trên mạng xã hội Facebook  xuất hiện hai đoạn video clip quay cảnh bạo hành xảy ra tại nhóm trẻ mẹ Mười (đường Thái Thị Bôi, phường Chính Gián, quận Thanh Khê) do bà Đinh Thị Hồng làm chủ. Hai đoạn clip ghi lại cảnh một phụ nữ cho trẻ nhỏ nằm để đút ăn.

Hình ảnh ghi lại cho thấy, cháu bé nằm giữa nhà và người phụ nữ liên tục đổ thức ăn. Cháu bé không chịu ăn, người phụ nữ tát đồng nhét dẻ vào mồm rồi đập đánh. Đi kèm với hai đoạn clip này là những hình ảnh bạo lực khác đối với các cháu bé. Hình ảnh và clip nhanh chóng lan truyền và nhận được nhiều ý kiến phẫn nộ từ cộng đồng. 

Ngay trong sáng ngày 21/5, các phụ huynh có con em gửi ở nhóm trẻ này đã kéo đến đây để đón con và bày tỏ thái độ bất bình trước những hình ảnh bạo hành này. Cơ quan chức năng địa phương cũng lập tức có mặt để xác minh làm rõ vụ việc. UBND phường rút giấy phép và đóng cửa cơ sở này ngay trong ngày.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định người phụ nữ đánh đập các cháu bé trong hai đoạn clip là bà Hồng. Hiện, Công an quận Thanh Khê đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Vụ bạo hành trẻ ở Đà Nẵng: Đưa 14 bé mầm non đi kiểm tra sức khỏe ảnh 4 Người dân theo dõi lực lượng chức năng xác minh, điều tra sự việc tại cơ sở mẹ Mười. Ảnh Nguyễn Thành
MỚI - NÓNG