Vụ nhốt học sinh vào tủ: Maple Bear Việt Nam thu học phí 22 triệu/tháng nói gì?

Vụ nhốt học sinh vào tủ: Maple Bear Việt Nam thu học phí 22 triệu/tháng nói gì?
TP - Ngày 20/8, Maple Bear Việt Nam cho biết, sau sự việc giáo viên phạt trẻ bằng hình thức nhốt trong tủ quần áo, đơn vị sẽ cân nhắc việc ngừng cung cấp chương trình, thương hiệu cho cơ sở ở 24 Quảng Bá (Tây Hồ, Hà Nội) - nơi đã để xảy ra sự việc đáng tiếc này.

Thông báo khẳng định, hành động của giáo viên nhốt trẻ là sai, không thể chấp nhận, ảnh hưởng đến tinh thần học sinh, đi ngược tinh thần giáo dục. Do đó, Maple Việt Nam sẽ rà soát, kiểm tra, giám sát quy trình vận hành của các cơ sở để đảm bảo môi trường giáo dục an toàn cho học sinh.

Ông Lê Hồng Vũ, Trưởng phòng GD&ĐT quận Tây Hồ cho biết, Maple Bear Westlake Point tại 24 Quảng Bá thành lập được gần 2 năm nhưng chưa đủ điều kiện hoạt động. Trước khi sự việc xảy ra, Phòng GD&ĐT đã kiểm tra, yêu cầu đơn vị dừng hoạt động, hạn hết ngày 30/8. Sau sự việc này, Phòng sẽ tham mưu UBND thu hồi quyết định thành lập cơ sở mầm non có yếu tố nước ngoài này.

Được biết, Maple Việt Nam hiện có nhiều cơ sở ở các tỉnh thành. Học phí tại cơ sở 24 Quảng Bá là 22 triệu đồng/trẻ/tháng.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.