Xử lý giáo viên câu like đưa tin giật gân về sán lợn

Cô T (bìa phải) trong buổi làm việc với Sở TT&TT Lạng Sơn. Ảnh: Phạm Thảo
Cô T (bìa phải) trong buổi làm việc với Sở TT&TT Lạng Sơn. Ảnh: Phạm Thảo
TPO - Những tưởng giật tít, câu like để bán hàng trên mạng xã hội Facebook, một giáo viên trường mầm non ở huyện Lộc Bình (Lạng Sơn) đã đưa thông tin không có thật về sán lợn nhưng đối tượng này lập tức bị xử lý.  

Hôm nay (20/3), Sở Thông tin và Truyền thông Lạng Sơn làm việc với 1 đối tượng đưa thông tin thất thiệt về sán lợn gây hoang mang trong dư luận.

Trước đó, vào hồi 19 giờ 13 phút ngày 18/3/2019, bà T đã đăng tải nội dung sai sự thật về việc lươn, cá, thịt trâu, bò, gà bị nhiễm sán trên facebook cá nhân: Mai Ngân Linh, lập fanpage T...N Lộc Bình – Lạng Sơn.

Nội dung này vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều 63 và Điểm a, Khoản 3, điều 64 Nghị định 174/2013/NĐ – CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

Sở Thông tin- truyền thông vào cuộc thẩm tra và xác định chủ fb là bà: Nông N.T (sinh năm 1992, trú tại thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình).

Bà T thừa nhận, bản thân là giáo viên mầm non xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình. Ngoài thời gian lên lớp, bà tham gia quảng cáo, bán hàng qua mạng nên ý định lôi kéo mọi người bằng những thông tin thất thiệt, giật gân.

Sau sự việc, bà T đã tỏ rõ ân hận, đã xóa trang và những nội dung không đúng sự thật.          

Nhận thấy những sai phạm trên là do bà T bồng bột, thiếu hiểu biết; Sở Thông tin và Truyền thông Lạng Sơn đã tuyên truyền, nhắc nhở bà T thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn khi đăng tải thông tin lên mạng xã hội.

Xử lý giáo viên câu like đưa tin giật gân về sán lợn ảnh 1

Thông tin thất thiệt bà T đăng tải trên mạng xã hội .Ảnh: TL

Xử lý giáo viên câu like đưa tin giật gân về sán lợn ảnh 2 Bà T tỏ rõ sự hối hận, hứa không tái phạm. Ảnh: Phạm Thảo
MỚI - NÓNG