10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu trong công tác Đoàn, phong trào TTN năm 2019

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Bí thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc tham quan triển lãm tại ĐH đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Bí thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc tham quan triển lãm tại ĐH đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng
TPO - Năm Thanh niên tình nguyện 2019 là một năm sôi động, đầy cảm xúc của tuổi trẻ cả nước. T.Ư Đoàn bình chọn và công bố 10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi năm 2019, trong đó, đứng đầu là Đợt hoạt động “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” nhân 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

1. Đợt hoạt động “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” nhân 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu trong công tác Đoàn, phong trào TTN năm 2019 ảnh 1 Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư và anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, giương cao ngọn đuốc sáng tại lễ phát động đợt thi đua Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác.

Là đợt thi đua cao điểm được tổ chức từ tháng 1 đến tháng 9/2019 nhằm tạo đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong đoàn viên, thanh thiếu nhi, nhận thức sâu sắc hơn những nội dung và giá trị to lớn của Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sau 9 tháng, toàn Đoàn tổ chức 8.379 diễn đàn, tọa đàm với hơn 1,2 triệu đoàn viên, thanh niên tham gia, hơn 30.000 buổi sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức nhiều hoạt động quy mô lớn như: lễ phát động thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác”; hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ 3; hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh”…

2. Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 

Gần 1.000 đại biểu là cán bộ, hội viên, thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực trong và ngoài nước, đại diện cho hơn 9,9 triệu hội viên thanh niên Việt Nam tham gia Đại hội với khẩu hiệu “Thanh niên Việt Nam yêu nước, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển”.

Trong khuôn khổ Đại hội, phát huy tính xung kích, tình nguyện của Hội viên, thanh niên và cụ thể hóa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, lần đầu tiên 1.000 Đại biểu Đại hội tham gia Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” với các hành động thiết thực tình nguyện vì cộng đồng, với 8 nhóm hoạt động tình nguyện vì cộng đồng tại 08 địa điểm của Tp. Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh.

Đại hội công bố, trao tặng công trình thanh niên là 16 nhà sinh hoạt cộng đồng cho 16 nhóm dân tộc thiểu số ít người.

3. Chương trình “Gặp gỡ Đảng viên trẻ tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác” toàn quốc năm 2019 

398 đại biểu là Đảng viên trẻ tiêu biểu trên các lĩnh vực là hoạt động thiết thực thực hiện chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đây là hoạt động đầu tiên được Trung ương Đoàn tổ chức nhân 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với mong muốn phát hiện, biểu dương các Đảng viên trẻ tiêu biểu, từ đó tạo lan tỏa, ảnh hưởng tích cực đến thanh niên.

Hoạt động là sự quan tâm, động viên của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và trực tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với đội ngũ Đảng viên trẻ.

4. Các hoạt động kỷ niệm 20 năm chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè”

10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu trong công tác Đoàn, phong trào TTN năm 2019 ảnh 2 Năm 2019, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè đánh dấu 20 năm phát triển

Chặng đường đánh dấu 20 năm trưởng thành và phát triển của chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè”. Trung ương Đoàn và các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm thiết thực, ý nghĩa. Qua 20 năm, có gần 70 triệu lượt thanh niên tình nguyện cống hiến sức trẻ cho cộng đồng, hơn 113.000 lớp tập huấn khuyến nông, khuyến ngư, chuyển giao tiến bộ KHKT cho thanh niên, người dân ở vùng khó khăn.

Tổ chức hơn 50.000 lớp học xóa mù cho hơn 450.000 người dân; thực hiện 673.000 công trình thanh niên các cấp; hơn 287.000km đường giao thông nông thôn; hơn 14.000 thí sinh và người nhà được hỗ trợ từ chương trình “Tiếp sức mùa thi”…

5. Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu trong công tác Đoàn, phong trào TTN năm 2019 ảnh 3 Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2019 là hoạt động cụ thể hóa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhằm khơi dậy tình yêu nước vốn có của thanh niên Việt Nam. Ảnh: Xuân Tùng

Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2019 là hoạt động cụ thể hóa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhằm khơi dậy tình yêu nước vốn có của thanh niên Việt Nam, thôi thúc Hội viên, thanh niên xác định trách nhiệm của bản thân đối với gia đình, xã hội và Tổ quốc, ra sức học tập, lao động, cống hiến, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hành trình diễn ra tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó cấp Trung ương tổ chức tại 10 tỉnh, thành phố thu hút 5 triệu hội viên, thanh niên tham gia.

Trong hành trình trao tặng 63 công trình thanh niên tại địa phương, 63 lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại những di tích lịch sử, văn hóa đặc biệt.

6. Liên hoan Báo cáo viên toàn quốc lần thứ 2, năm 2019

10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu trong công tác Đoàn, phong trào TTN năm 2019 ảnh 4 Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, Trưởng ban tổ chức Liên hoan trao chứng nhận cho các thí sinh 

Với chủ đề “Sáng mãi niềm tin theo Đảng”, liên hoan Báo cáo viên toàn quốc là hoạt động thi đua cao điểm hướng tới 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2020).

Vòng bán kết và chung kết của liên hoan diễn ra tại TP.HCM với sự tham gia của 90 báo cáo viên xuất sắc. Những con số ấn tượng của liên hoan như, gần 15 triệu lượt người trực tiếp tiếp cận và chia sẻ thông tin về liên hoan, 500 tin bài được thực hiện từ các kênh thông tin, báo chí, truyền hình.

7. Chương trình “Vì một Việt Nam xanh”

10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu trong công tác Đoàn, phong trào TTN năm 2019 ảnh 5 Học sinh ở Nghệ An thi vẽ Vì một Việt Nam xanh

Được phát động từ ngay sau Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, với mục tiêu trồng 30 triệu cây xanh trong giai đoạn 2018 – 2022. Tính đến hết tháng 11, các cấp bộ Đoàn đã trồng mới được trên 10 triệu cây xanh, đạt 178,1% chỉ tiêu trồng mới cây xanh phân bố hằng năm theo chương trình “Vì một Việt Nam xanh”.

8. Chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” lần thứ 4

10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu trong công tác Đoàn, phong trào TTN năm 2019 ảnh 6 Ban tổ chức trao giải cho 5 công trình tiêu biểu nhất năm 2019

Chương trình do T.Ư Đoàn, Bộ Giáo dục và đào tạo, báo Tuổi Trẻ, Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Long triển khai trong giai đoạn 2016 - 2020 nhằm cổ vũ, khuyến khích các trí thức trẻ dưới 35 tuổi đóng góp cho sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo.

Năm 2019, chương trình tiếp nhận 539 công trình, sáng kiến tăng cả số lượng và chất lượng so với những năm trước. Lần đầu tiên sau 4 năm, chương trình chọn ra được 5 công trình, sáng kiến tiêu biểu nhất đoạt giải thưởng 100 triệu đồng.

9. Liên hoan Thiếu nhi vượt khó học giỏi toàn quốc lần thứ 3

10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu trong công tác Đoàn, phong trào TTN năm 2019 ảnh 7  Các thiếu nhi vượt khó tiêu biểu toàn quốc được tuyên dương tại Liên hoan

278 đại biểu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và 80 phụ trách thiếu nhi tiêu biểu toàn quốc dự liên hoan. Điểm mới của liên hoan này là các đại biểu thiếu nhi được tham gia “Hành trình đến với các địa chỉ đỏ”, tham gia chương trình giao lưu với chủ đề “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam”.

10. Diễn đàn Tri thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ 2

10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu trong công tác Đoàn, phong trào TTN năm 2019 ảnh 8 Diễn đàn “Trí thức trẻ Việt Nam vì mục tiêu phát triển bền vững đất nước”, tổ chức tại Thủ đô Hà Nội (từ ngày 26 - 28/11/2019). Diễn đàn quy tụ 223 đại biểu trí thức trẻ Việt Nam (hoặc gốc Việt Nam) đến từ 23 quốc gia, vùng lãnh thổ. Ảnh: Xuân Tùng

Diễn đàn với chủ đề “Trí thức trẻ Việt Nam vì mục tiêu phát triển bền vững đất nước”, tổ chức tại Thủ đô Hà Nội (từ ngày 26 - 28/11/2019). Diễn đàn quy tụ 223 đại biểu trí thức trẻ Việt Nam (hoặc gốc Việt Nam) đến từ 23 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Tại Diễn đàn, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đề xuất các kiến nghị, giải pháp về 4 nội dung chính, gồm: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; bảo vệ tài nguyên môi trường và ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu; công nghệ và quản lý trong nền kinh tế số; nâng cao năng suất lao động và đảm bảo công bằng xã hội. Diễn đàn có hơn 41 tham luận được trình bày, 211 ý kiến phát biểu, 79 đề xuất, khuyến nghị chính.

MỚI - NÓNG