BẢN TIN TÌNH NGUYỆN: Tặng quà cho người nghèo xã ven biển

Các thành viên nhóm thiện nguyện "Những người bạn" tặng quà cho người nghèo ven biển Tuy An. Ảnh: Ngọc Vân
Các thành viên nhóm thiện nguyện "Những người bạn" tặng quà cho người nghèo ven biển Tuy An. Ảnh: Ngọc Vân
TPO - Nhóm thiện nguyện "Những người bạn" (Diên Khánh, Khánh hòa) phối hợp với Đồn Biên phòng An Hải, BĐBP Phú Yên tổ chức trao quà cho các hộ nghèo và người già neo đơn, học sinh nghèo học giỏi ở 6 xã ven biển của huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

100 suất quà, gồm: Gạo, mì gói, đường cát trắng, dầu ăn và một số nhu yếu phẩm khác, mỗi suất trị giá 300.000 đồng đã được nhóm thiện nguyện cùng chỉ huy Đồn Biên phòng An Hải trao tận tay các hộ nghèo. Ngoài ra, nhóm thiện nguyện còn trao 5 triệu đồng hỗ trợ cho chương trình "Nâng bước em tới trường", giúp  Đồn Biên phòng An Hải có thêm kinh phí chăm lo cho các em học sinh nghèo trước thềm năm học mới.


Chiều 2/9, 700 suất cơm nóng đã được Huyện Đoàn phối hợp với Hội phụ nữ huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) tự nấu, đóng hộp, đi thuyền mang đến tận nơi tránh lũ của nhân dân ở xã Thành Kim và Thành Trực. Đây là hai trong số nhiều xã của huyện Thạch Thành đang trong tình trạng ngập lụt do mưa lũ. Những suất cơm nóng do cán bộ Huyện Đoàn Thạch Thành và Hội Phụ nữ tự nấu, đóng hộp, di chuyển bằng thuyền đưa vào tận nơi tránh lũ cho người dân những lúc khó khăn như thế này đã làm cảm động, ấm lòng bao người dân vùng lũ.


243 học sinh, sinh viên (HS-SV) đến từ 5 tỉnh, thành gồm: TP Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên vừa vinh dự được nhận học bổng Odon Vallet lần thứ 18 năm học 2017-2018 do Tổ chức “Gặp gỡ Việt Nam” phối hợp Sở GD-ĐT TP tổ chức. Học bổng Vallet được hình thành từ sự đóng góp tự nguyện của ông Odon Vallet - Tiến sĩ khoa học trong ngành Luật học Pháp, Giáo sư lịch sử tôn giáo của Đại học Sorbonne (Cộng hòa Pháp). Đây là học bổng có quy mô thuộc loại lớn nhất và hoạt động lâu nhất ở Việt Nam hiện nay.


Công đoàn Giáo dục VN ngày 3.9 cho biết, CĐ Giáo dục VN đã tham gia cùng đoàn công tác của Bộ GDĐT lên thăm, trao hỗ trợ các trường học bị thiệt hại nặng nề do đợt mưa lũ vừa qua thuộc các tỉnh Sơn La và Lai Châu. Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ đã thăm hỏi, động viên thầy trò các trường và trao tặng các trường bị thiệt hại nặng do mưa lũ vừa qua thuộc huyện Mai Sơn 300 triệu đồng; tặng hơn 300 bộ sách giáo khoa cho các học sinh và toàn bộ trang thiết bị giáo dục cho Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nà Ớt là trường bị thiệt hại nặng nề nhất.


Lần đầu tiên, Việt Nam đăng cai Hội nghị mạng lưới các nhà khoa học nữ châu Á-Thái Bình Dương 2018 với sự tham dự của 300 trí thức, nhà khoa học. Việt Nam đã sẽ đưa ra một số nội dung để thúc đẩy trao đổi, hợp tác giữa các nước trong việc nghiên cứu khoa học, thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc. Những vấn đề nóng hổi của khu vực và trên thế giới sẽ có sự đóng góp, trao đổi của phụ nữ nói chung và các nhà khoa học nữ đến từ 14 nước châu Á-Thái Bình Dương. Cũng tại Hội nghị này, những sản phẩm nghiên cứu của chị em phụ nữ, giới trí thức, các nhà khoa học nữ đã được ứng dụng hiệu quả trong cuộc sống sẽ được trưng bày, giới thiệu đến với bạn bè các nước.


Chiều 2.9, Văn phòng Đông Nam bộ, Báo Thanh Niên cùng phóng viên, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tại Bình Dương phối hợp với Tỉnh ủy Bến Tre trao nhà tình nghĩa và quà cho học sinh, người nghèo ở xã Bảo Thuận, H.Ba Tri. Tổng giá trị đợt trao tặng hơn 100 triệu đồng. Ông Trần Ngọc Tam, Phó bí thư Tỉnh ủy và ông Cao Ngọc Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bến Tre đã tham dự và cùng Báo Thanh Niên trao căn nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Loan ở ấp Thạnh Ninh (xã Bảo Thuận) là gia đình chính sách khó khăn về nhà ở. Ngoài ra, đoàn còn tặng quà, tập vở, tiền hỗ trợ cho học sinh nghèo H.Ba Tri.


2 tháng qua, quán ăn "0 đồng" tại đường Nguyễn Quỳnh Đức (Mỹ Tho, Tiền Giang) được nhiều người biết đến như một địa chỉ nhân đạo, ấm áp tình thương. Dù mới chỉ hoạt động khoảng 2 tháng nhưng quán ăn “ 0 đồng” tại đường Nguyễn Quỳnh Đức (phường 2, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) đã đông khách. Người dân biết đến quán ăn này như một địa chỉ nhân đạo, ấp áp tình thương. "Quán cơm có đủ đồ ăn, làm khéo. Cơm chay ngon lắm. Từ ngày có quán cơm này bà ăn no", bà Lụa chia sẻ.


Đúng ngày Tết Độc Lập của dân tộc, nhận được lệnh hành quân giúp nhân dân vùng lũ, gần 100 cán bộ, chiến sĩ, Trung đoàn 762, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương cơ động về xã Cẩm Lương và Cẩm Phong, huyện Cẩm Thủy giúp nhân dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống. Tại xã Cẩm Phong, hơn 1km đường của thôn Nghĩa Dũng đất bùn đọng lại trên mặt đường dầy khoảng 50cm nên việc đi lại, di chuyển của nhân dân địa phương gặp rất nhiều khó khăn.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.