BẢN TIN TÌNH NGUYỆN: Thành lập các đội tình nguyện cho Kỳ nghỉ hồng

Các thanh niên tình nguyện được trao tặng mũ tai bèo tại lễ ra quân
Các thanh niên tình nguyện được trao tặng mũ tai bèo tại lễ ra quân
TPO - Sáng 8/7, Đoàn thanh niên Cơ quan T.Ư Đoàn và Đoàn thanh niên Văn phòng Chính phủ đã tổ chức các đội hình tình nguyện thực hiện Kỳ nghỉ hồng và Mùa hè xanh. 
Đội hình tình nguyện Kỳ nghỉ hồng sẽ hoạt động tại tỉnh Thái Bình để cấp phát thuốc miễn phí cho các đối tượng gia đình chính sách, tổ chức chiến dịch làm sạch biển... Đội hình tình nguyện Mùa hè xanh sẽ hoạt động tại 4 tỉnh: Lào Cai, Cao Bằng, Tuyên Quang, Ninh Bình với việc tham gia trồng cây tại các tuyến đường nông thôn mới, tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu nhi... Cùng ngày 8/7, Thành đoàn TP.HCM tổ chức lễ ra quân Chiến dịch thanh niên công nhân tình nguyện Kỳ nghỉ hồng. Hoạt động diễn ra từ ngày 8/7 - 12/8, thu hút hơn 50.000 lượt thanh niên công nhân tham gia, với 9 đội hình tình nguyện chuyên tư vấn, giúp đỡ người dân tại các huyện ngoại thành TP.HCM, một số tỉnh miền Đông Nam bộ, Tây Nam bộ, miền Trung, Tây nguyên và nước bạn Lào.

Ðẩy mạnh phong trào "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới" và đồng hành hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, ngày 8/7, T.Ư Ðoàn tổ chức lễ ra quân chương trình "Trí thức trẻ khoa học tình nguyện tham gia tái cơ cấu nông nghiệp" năm 2018 tại xã Yên Lạc, (huyện Phú Lương, Thái Nguyên).  Thành Đoàn sẽ phối hợp triển khai 98 đội hình tình nguyện hoạt động tại 63 tỉnh, thành cả nước. Ðồng thời, chuyển giao 336 mô hình trình diễn; 261 lớp tập huấn ứng dụng khoa học, kỹ thuật mới trong nông nghiệp với tổng kinh phí trị giá 9 tỷ 214 triệu đồng. Tham gia chương trình có 1.479 tình nguyện viên là các chuyên gia, cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hành chính sự nghiệp; giảng viên trẻ, nhà khoa học trẻ…

Trong 6 tháng đầu năm 2018, tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp T.Ư đã xung kích đảm nhận 647 công trình, phần việc thanh niên các cấp, làm lợi hàng chục tỷ đồng; thực hiện 630 đề án nghiên cứu khoa học, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong lao động sản xuất. Bên cạnh đó, tuổi trẻ Khối còn tổ chức thực hiện các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng với tổng giá trị 20,8 tỷ đồng. Anh Vũ Ðức Tú, Bí thư Ðoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư cho biết, phát huy thế mạnh của Khối là đội ngũ đoàn viên, thanh niên có trình độ cao, trong 6 tháng cuối năm sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Sáng tạo trẻ” và đảm nhận công trình thanh niên nhằm đóng góp tích cực vào sự phát triển của đơn vị, doanh nghiệp.


Cuối tuần qua, các địa phương trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đồng loạt ra quân trục vớt lục bình trên các tuyến sông, kênh, rạch. Tại huyện Gò Công Tây, hơn 200 đoàn viên, thanh niên thuộc tỉnh đoàn Tiền Giang, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng, sinh viên tình nguyện các trường ĐH-CĐ trong và ngoài tỉnh đã ra quân trục vớt lục bình, khơi thông dòng chảy, cải thiện cảnh quang tuyến kênh Tham Thu (đoạn từ cầu Bình Phục Nhứt đến cống Đồng Sơn) xã Đồng Sơn với chiều dài trên 7km. Tiền Giang hiện có trên 1.275km sông, kênh, rạch đang bị lục bình và cỏ dại che phủ với diện tích trên 7,1 triệu m2.


Hàng trăm bát cháo tình thương và những phần quà đến với bệnh nhân nghèo ở Bệnh viện đa khoa Lộc Hà, những suất học bổng kịp thời tiếp sức cho học sinh nghèo vượt khó... là dấu ấn sâu đậm của hội khóa 15 năm cựu học sinh K34 (2000 - 2003) Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (Lộc Hà - Hà Tĩnh). Cùng với hoạt động giúp đỡ bệnh nhân nghèo, vừa qua, hội cựu học sinh K34 còn tri ân nhà trường bằng những phần quà thiết thực cho việc dạy và học như sa bàn, bản đồ; trao tặng 30 suất quà mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng cho các em học sinh nghèo vượt khó.

Ngày 7/7, Bệnh viện hữu nghị Lạc Việt có buổi làm việc với Đoàn chuyên gia Ấn Độ và Cty TNHH Linh kiện tự động Minda Việt Nam (Tập đoàn Spart Minda) về Chương trình lắp chân giả miễn phí cho khoảng 500 người khuyết tật diễn ra từ ngày 8/7 đến ngày 28/7 tới.

Sau hơn 1 năm tiến hành khảo sát, theo dõi, được sự đồng ý của Bộ Y tế, UBND tỉnh, Tập đoàn Spart Minda đã chọn Bệnh viện hữu nghị Lạc Việt làm nơi tiến hành lắp đặt khoảng 5000 chân giả miễn phí cho người khuyết tật. Trong đó, có khoảng 300 người dân Vĩnh Phúc và 200 người dân tỉnh Phú Thọ, với kinh phí hỗ trợ gần 7 triệu đồng/người. Ngoài hỗ trợ về cơ sở vật chất, cử đội ngũ cán bộ, y, bác sỹ tham gia trong 20 ngày diễn ra chương trình, Bệnh viện hữu nghị Lạc Việt sẽ chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra định kỳ cho tất cả người khuyết tật được lắp đặt chân giả thuộc chương trình này.


Tối 8/7, Central Group Việt Nam và Big C cùng với Unilever đã công bố kết quả chiến dịch “Sinh nhật vàng- ngàn sẻ chia” mà Big C cùng với người tiêu dùng chung tay thực hiện nhằm cải thiện điều kiện vệ sinh cho 20 ngàn học sinh tiểu học tại vùng nông thôn của Việt Nam.Chiến dịch “Sinh nhật vàng - ngàn sẻ chia” được phát động từ ngày 21/6 đến ngày 10/7, tại 35 siêu thị Big C trên toàn quốc. theo đó, khi mua mỗi giỏ hàng có Vim/Lifbuoy tại Big C, người tiêu dùng đã đóng góp 10 ngàn đồng vào quỹ xây dựng nhà vệ sinh sạch khuẩn cho 20 ngàn học sinh nông thôn. Theo thông tin từ Big C, tính đến ngày 8/7 đã có hơn 20 ngàn giỏ hàng có sản phẩm Vim/Lifebouy được bán ra thông qua hệ thống siêu thị Big C và người tiêu dung đã đóng góp 200 triệu đồng vào quỹ xây dựng 40 nhà vệ sinh sạch khuẩn. 
Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG