Bạn trẻ mang đến nụ cười xuân ở viện dưỡng lão

TPO - Tiếp nối các hoạt động trong khuôn khổ chiến dịch “Xuân tình nguyện” năm 2021, ngày 30/1, đông đảo sinh viên, hội viên TPHCM đã chung sức tham gia ngày hoạt động cao điểm “Chiến sỹ Xuân tình nguyện sẻ chia vì an sinh xã hội” với nhiều nội dung ý nghĩa ở nhiều khu vực trên địa bàn thành phố.

Tại Trường THCS Tân Nhựt (huyện Bình Chánh), các bạn trẻ thực hiện chương trình “Lễ hội Tết Việt” bao gồm các nội dung trao học bổng, tổ chức trang bị kỹ năng phòng tránh bạo lực học đường trong học sinh, hoạt động vui Tết cho thiếu nhi địa phương. Trong khi đó, thông qua chương trình “Quà xuân cho em”, các chiến sỹ “Xuân tình nguyện” TPHCM cũng đã đến thăm, tặng quà, tổ chức sân chơi cho các em thiếu nhi tại Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Khai Trí (huyện Củ Chi). Còn với chương trình “Nghĩa tình biên giới, biển đảo”, bạn trẻ đã đến thăm, tặng quà cho các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại các trạm, chốt biên phòng, chốt kiểm soát giao thông trên sông ở huyện Cần Giờ.

Cũng trong ngày 30/1, khuôn viên Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè (quận 1) trở nên rộn ràng, xuân sắc hơn thường ngày rất nhiều khi có khoảng 100 chiến sỹ “Xuân tình nguyện” các trường tề tựu về đây tổ chức các hoạt động “Nụ cười đón xuân” dành tặng các cụ già.

Bạn trẻ mang đến nụ cười xuân ở viện dưỡng lão ảnh 1 Các bạn chiến sỹ "Xuân tình nguyện" triển khai nhiều nội dung chăm lo các cụ già neo đơn tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè.

Các bạn sinh viên ở nhiều trường khác nhau chia nhau thực hiện nhiều nội dung, phần việc đã lên kế hoạch. Nhóm tập trung gói bánh chưng, bánh tét; nhóm sửa soạn phông nền đặc trưng ngày Tết để chụp ảnh xuân cho các cụ; nhóm khác lại trang trí cây hoa mai thật rực rỡ, xuân sắc…

Bạn trẻ mang đến nụ cười xuân ở viện dưỡng lão ảnh 2 Các bạn sinh viên đưa các cụ từ phòng ở ra bên ngoài để tham gia các hoạt động trong ngày hội.
Bạn trẻ mang đến nụ cười xuân ở viện dưỡng lão ảnh 3
Bạn trẻ mang đến nụ cười xuân ở viện dưỡng lão ảnh 4 Bạn trẻ mang đến nụ cười xuân ở viện dưỡng lão ảnh 5 Các bạn dìu đỡ cẩn thận những cụ tuổi cao, đi lại không vững.
Bạn trẻ mang đến nụ cười xuân ở viện dưỡng lão ảnh 6
Bạn trẻ mang đến nụ cười xuân ở viện dưỡng lão ảnh 7 Bằng kiến thức y khoa tích lũy được, các chiến sỹ "Xuân tình nguyện" Trường Đại học Y dược TPHCM đã tư vấn, dặn dò các cụ những biện pháp chăm sóc, tăng cường sức khỏe cá nhân.

Bạn Nguyễn Trung Khang, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Mở TPHCM cho biết các bạn chiến sỹ tình nguyện đã triển khai các phần việc khác nhau tại trung tâm trong 3 tuần qua từ sau ngày ra quân chiến dịch "Xuân tình nguyện". Theo đó, các bạn tiến hành sơn sửa, trang trí, cải thiện cơ sở vật chất, dọn dẹp khuôn viên trung tâm; trang trí góc xuân, chụp ảnh và rửa tặng các cụ; gói bánh chưng, bánh tét và chuẩn bị các tiết mục văn nghệ "cây nhà lá vườn" gửi tặng các cụ. 

"Qua các hoạt động đó, các cụ đã cảm nhận được sự quan tâm, tình thương của tụi mình nên các cụ rất phấn khởi và hài lòng. Bản thân tụi em cũng rất vui khi thấy các cụ hưởng ứng trong các hoạt động mà các bạn thực hiện tại đây", Nguyễn Trung Khang chia sẻ và cho biết thêm, như có cụ Trường Sinh đã rất quý các bạn và cứ mỗi tuần cụ lại làm một bài thơ tặng các bạn.

"Đến trung tâm dưỡng lão Thị Nghè, các bạn chiến sỹ xác định không phải mang nhiều giá trị vật chất, mà điều cần thiết hơn cả là chia sẻ những giá trị tinh thần như vui chơi, trò chuyện cùng các cụ. Bản thân mỗi bạn chiến sỹ cũng thấy vui vẻ, hào hứng khi góp sức mang lại những giá trị tích cực, được các cụ đón nhận và yêu quý, được các cụ xem mình như con cháu", Trung Khang nói.  

Bạn trẻ mang đến nụ cười xuân ở viện dưỡng lão ảnh 8 Chiến sỹ "Xuân tình nguyện" cũng thiết kế góc chụp ảnh xuân để giúp các cụ lưu lại những bức ảnh rực rỡ ngày Tết. Những bức ảnh này các bạn sẽ rửa ra và gửi tặng các cụ. 
Bạn trẻ mang đến nụ cười xuân ở viện dưỡng lão ảnh 9
Bạn trẻ mang đến nụ cười xuân ở viện dưỡng lão ảnh 10 Các bạn cũng gửi đến những lời ca tiếng hát góp thêm một món ăn tinh thần dành tặng các cụ dịp này.
Bạn trẻ mang đến nụ cười xuân ở viện dưỡng lão ảnh 11 Cụ Mười Lý năm nay đã 92 tuổi nhưng rất minh mẫn, phấn khởi với những hoạt động mà các bạn trẻ tổ chức tại trung tâm. Cụ Lý cũng đã trình bày 2 ca khúc góp vui với các chiến sỹ tình nguyện. 
Bạn trẻ mang đến nụ cười xuân ở viện dưỡng lão ảnh 12 Bạn trẻ mang đến nụ cười xuân ở viện dưỡng lão ảnh 13 Trong khi đó, cụ Trường Sinh gửi tặng các bạn trẻ những vần thơ do mình sáng tác. Trong những ngày chiến sỹ "Xuân tình nguyện" năm nay đến trung tâm triển khai các hoạt động, cụ Sinh luôn luôn sáng tác những vần điệu thơ ca phản ánh không khí hoạt động của các bạn cũng như tình hình dịch COVID-19 phức tạp hiện nay.
Bạn trẻ mang đến nụ cười xuân ở viện dưỡng lão ảnh 14  Bạn trẻ trang trí cây mai Tết.
Bạn trẻ mang đến nụ cười xuân ở viện dưỡng lão ảnh 15
Bạn trẻ mang đến nụ cười xuân ở viện dưỡng lão ảnh 16 Kết thúc hoạt động, các bạn chụp ảnh lưu niệm cùng các cụ.
MỚI - NÓNG