Bến Tre lần đầu tổ chức đường sách phục vụ dịp Tết ​

TPO - Lần đầu tiên tỉnh Bến Tre tổ chức đường sách Xứ Dừa với chủ đề “Sách và Công nghệ” mừng Xuân Tân Sửu 2021, sẽ diễn ra từ ngày 17 - 22/2 (mùng 6 - 11 Tết) với hơn 10.000 đầu sách để phục vụ người dân vui xuân đón Tết.  
Bến Tre lần đầu tổ chức đường sách phục vụ dịp Tết ​ ảnh 1

Các bạn trẻ đọc sách. - Ảnh: TĐBT

Ngày 25/1, chị Lâm Như Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bến Tre, Phó Ban tổ chức  cho biết, đường sách Xứ Dừa 2021 chủ đề “Sách và Công nghệ” sẽ diễn ra từ ngày 17 – 22/2 tại Công viên An Hội, phường An Hội, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Đây là hoạt động do Tỉnh đoàn phối hợp với các nhà xuất bản và công ty phát hành sách uy tín của Việt Nam; dự kiến có hơn 10.000 đầu sách được trưng bày trực tiếp và giới thiệu thông qua các ứng dụng công nghệ.

Bên cạnh hoạt động lễ hội, còn diễn ra các hoạt động đào tạo như: Tập huấn cho 100 thí sinh vào vòng chung kết cuộc thi Cảm nhận sách, đào tạo Đại sứ văn hóa đọc tỉnh Bến Tre, đào tạo giáo viên Tin học cho hoạt động triển khai giảng dạy Điện toán đám mây và kỹ năng số trong trường THPT và đào tạo 100 Đại sứ Giáo viên Sáng tạo - Ứng dụng công nghệ vào dạy và học.

Bến Tre lần đầu tổ chức đường sách phục vụ dịp Tết ​ ảnh 2

Theo chị Lâm Như Quỳnh, đây là hoạt động khuyến đọc cho học sinh, giáo viên nói riêng và người dân Bến Tre nói chung, đặc biệt nâng cao năng lực đọc và truyền cảm hứng đọc đến khối giáo viên mầm non – tiểu học. Đồng thời, xây dựng kết nối độc giả ở khắp các huyện, thành phố của Bến Tre, đào tạo đại sứ đọc cho tỉnh; liên kết nguồn lực để xây dựng và phát triển thói quen đọc trong cộng đồng. Bên cạnh đó, góp phần xây dựng giá trị cốt lõi của người Bến Tre trong cộng đồng thông qua sản phẩm giáo dục, các ấn phẩm xuất bản; ứng dụng công nghệ vào triển khai ý tưởng xuất bản.

                                                               
MỚI - NÓNG