Bộ Chính trị giới thiệu anh Lê Quốc Phong để bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp

Ông Phạm Minh Chính trao quyết định cho anh Lê Quốc Phong. Ảnh: Lâm Đăng Hải
Ông Phạm Minh Chính trao quyết định cho anh Lê Quốc Phong. Ảnh: Lâm Đăng Hải
TPO - Bộ Chính trị vừa công bố quyết định chỉ định anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giới thiệu bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chiều 11/10, diễn ra hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Bộ Chính trị giới thiệu anh Lê Quốc Phong để bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp ảnh 1

T.Ư Đoàn tặng hoa chúc mừng anh Lê Quốc Phong

Tại hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính đã trao quyết định của Bộ Chính trị về việc anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giới thiệu bầu chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.