Bổ trợ nâng cao ý thức pháp luật cho thanh niên Quân đội

Đoàn viên Trung đoàn 8 (Sư đoàn 395, Quân khu 3) trả lời khảo sát của đoàn kiểm tra, chiều 11/9
Đoàn viên Trung đoàn 8 (Sư đoàn 395, Quân khu 3) trả lời khảo sát của đoàn kiểm tra, chiều 11/9
TPO - Đó là ý kiến của thượng tá Trần Viết Năng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội, nhằm chấm dứt tình trạng vi phạm kỷ luật, pháp luật trong tuổi trẻ Quân đội.   

Ngày 11/9, tại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thái Bình và Trung đoàn 8 thuộc Sư đoàn 395, Quân khu 3, Ban Thanh niên Quân đội (TNQĐ) chủ trì, phối hợp tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho TNQĐ giai đoạn 2010-2015 đến năm 2020”.

Theo Bộ CHQS tỉnh Thái Bình, tính từ tháng 9/2018 đến tháng 8/2020, thực hiện đề án này, đơn vị đã tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội, đặc biệt là các quy định liên quan trực tiếp đến thanh niên. Kết quả kiểm tra nhận thức trong 2 năm 2018-2019 đều đạt yêu cầu 100%, trong đó gần 90% đạt khá, giỏi. Từ năm 2018 đến nay không có ĐVTN vi phạm kỷ luật.

Bổ trợ nâng cao ý thức pháp luật cho thanh niên Quân đội ảnh 1 Đoàn kiểm tra và lãnh đạo Cục Chính trị Quân khu 3 tham quan các mô hình giáo dục chính trị tư tưởng và pháp luật tại Bộ CHQS tỉnh Thái Bình, sáng 11/9

 Đồng thời triển khai hiệu quả các mô hình như “Chi đoàn không có cán bộ, ĐVTN vi phạm pháp luật”, “Mỗi ngày một câu hỏi, mỗi tuần một điều luật”, “Tuổi trẻ với pháp luật”, “Tháng, tuần điều lệnh”, “Chi đoàn không có thanh niên đào ngũ”; đảm nhận nhiều phần việc thiết thực như Nhà xe thanh niên tự quản, Vọng gác thanh niên, Tổ tuần tra thanh niên, Vườn cây thanh niên…; tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Thanh niên Quân đội với văn hóa giao thông” một cách hiệu quả, thiết thực.

 Hàng năm, tuổi trẻ Bộ CHQS tỉnh Thái Bình đều được Tỉnh đoàn Thái Bình tặng Bằng khen, từ 2018 đến nay có 17 lượt cán bộ, ĐVTN được khen thưởng; công tác Đoàn và phong trào thanh niên luôn được các cấp đánh giá cao.

Bổ trợ nâng cao ý thức pháp luật cho thanh niên Quân đội ảnh 2 Bộ CHQS tỉnh Thái Bình và Trung đoàn 8 là hai đơn vị đầu tiên mà đoàn công tác tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện đề án trong đợt này. Từ nay đến cuối tháng 9, đoàn công tác sẽ tiếp tục kiểm tra tại một số đơn vị Quân đội ở cả ba miền Bắc - Trung - Nam.

 Nhân rộng nhiều mô hình hay

 Với nhiều biện pháp, nội dung phong phú, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh niên từ tháng 9/2018 đến nay ở Trung đoàn 8 đã đạt nhiều kết quả nổi bật.

 Năm 2019, Trung đoàn 8 được Bộ Tư lệnh Quân khu 3 lựa chọn là đơn vị xây dựng điểm vững mạnh toàn diện “tiêu biểu, mẫu mực”. Qua một năm thực hiện và tổng kết đánh giá, kết quả tình hình chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và đảm bảo an toàn của Trung đoàn có nhiều chuyển biển tích cực, đặc biệt là trong năm 2019, đầu năm 2020, đã chấm dứt vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường giảm xuống mức thấp nhất…

Bổ trợ nâng cao ý thức pháp luật cho thanh niên Quân đội ảnh 3  Lãnh đạo Ban Thanh niên Quân đội, Cục Chính trị Quân khu 3 và Sư đoàn 395 trò chuyện với cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 8  về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong thanh niên

 Từ kết quả trên, đã góp phần xây dựng Đảng bộ Trung đoàn nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Trung đoàn vững mạnh toàn diện, luôn là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Quyết thắng của Sư đoàn 395. Ngoài các danh hiệu khen thưởng của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Quân khu 3… tặng Trung đoàn 8 trên nhiều mặt công tác, năm 2019, Đoàn cơ sở Trung đoàn được Tổng cục Chính trị tặng cờ vì đã hoàn thành xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

 Hiện nay, Trung đoàn đang triển khai, nhân rộng nhiều mô hình thiết thực trong đơn vị, gồm: “Tổ tư vấn tâm lý, sức khỏe, pháp luật”, “Chi đoàn không có cán bộ, ĐVTN vi phạm pháp luật, kỷ luật”, “Chi đoàn không có ĐVTN hút thuốc lá”. 

Bổ trợ nâng cao ý thức pháp luật cho thanh niên Quân đội ảnh 4 Thành viên đoàn kiểm tra tìm hiểu kiến thức pháp luật của chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Thái Bình

 Trao đổi với Tiền Phong, thượng tá Trần Viết Năng, Trưởng ban TNQĐ - Trưởng đoàn kiểm tra cho biết, công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác phổ biến giáo dục pháp luật nói chung và triển khai đề án cho thanh niên nói riêng ở Bộ CHQS tỉnh Thái Bình và Trung đoàn 8 được thực hiện tốt, phù hợp với thực tiễn đơn vị với nhiều hình thức, mô hình, cách làm sáng tạo, từ đó góp phần giảm thiểu, chấm dứt tình trạng vi phạm kỷ luật, pháp luật. Đồng thời giúp ĐVTN, nhất là đối tượng chiến sĩ hình thành thói quen sống và làm việc theo pháp luật…  

 “Để việc thực hiện đề án hiệu quả hơn nữa, tổ chức Đoàn các đơn vị không chỉ xung kích trong việc thực hiện đề án mà còn phải có thêm các hoạt động bổ trợ như diễn đàn, tọa đàm, thi tìm hiểu bằng hình thức sân khấu hóa và tăng cường phối hợp với tổ chức Đoàn địa phương và các tổ chức quần chúng ngay trong đơn vị mình”, Trưởng ban TNQĐ nói. 

Bổ trợ nâng cao ý thức pháp luật cho thanh niên Quân đội ảnh 5 Cán bộ Trung đoàn 8 báo cáo với đoàn kiểm tra về  kết quả thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho TNQĐ giai đoạn 2010-2015 đến năm 2020”.
MỚI - NÓNG