Cần Thơ trồng 1000 cây xanh chống sạt lở bờ sông

Cần Thơ trồng 1000 cây xanh chống sạt lở bờ sông
TPO - Sáng 31/5, Thành đoàn Cần Thơ phối hợp Huyện đoàn Phong Điền tổ chức “Ngày Chủ nhật xanh” lần 2 năm 2020; đồng thời thực hiện Công trình thanh niên “Trồng 1.000 cây bần gia cố bờ bao chống sạt lở” tại xã Mỹ Khánh.
Cần Thơ trồng 1000 cây xanh chống sạt lở bờ sông ảnh 1

Lãnh đạo Thành đoàn Cần Thơ trồng cây xanh 

Anh Nguyễn Phương Tùng - Trưởng ban thanh niên công nhân đô thị và nông thôn thành đoàn Cần Thơ cho biết, đây là hoạt động nhằm nâng cao ý thức cho đoàn viên thanh niên và nhân dân về bảo vệ môi trường, góp phần ngăn chặn tình trạng biến đổi khí hậu. Đồng thời, tích cực hưởng ứng việc trồng cây và xem đây trở thành một việc làm thường xuyên của mỗi cơ sở đoàn, mỗi đoàn viên thanh niên.

Cần Thơ trồng 1000 cây xanh chống sạt lở bờ sông ảnh 2 Tặng quà cho thiếu nhi 

Dịp này, Ban thường vụ huyện đoàn và Hội liên hiệp thanh niên huyện Phong Điền đã trao 20 phần quà tặng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Mỹ Khánh.

Cần Thơ trồng 1000 cây xanh chống sạt lở bờ sông ảnh 3 Trao thi thi tiết kiệm điện 

Qua thời gian triển khai cuộc thi sáng kiến tiết kiệm điện, bảo vệ môi trường hưởng ứng giờ trái đất năm 2020, Ban tổ chức đã chọn ra những ý tưởng, những sản phẩm đạt chất lượng cao nhất và có tính ứng dụng thực tiễn cao để tổ chức khen thưởng. Nhân lễ phát động Ngày chủ nhật xanh lần 2 năm 2020. Ban tổ chức khen thưởng cho tập thể, cá nhân đạt giải, gồm:  Giải nhất thuộc về đồng chí Trần Thái Cẩm Ngân - sinh viên khoa Kinh Tế trường đại học Cần Thơ. Giải nhì là  CLB khởi nghiệp -  Đoàn trường Cao đẳng Cần Thơ và đồng chí Huỳnh Tấn Đạt – đoàn viên Công an quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.