Cây ‘ATM gạo’ đầu tiên ở Bình Định đi vào hoạt động

Cây “ATM gạo” đầu tiên ở Bình Định đi vào hoạt động.
Cây “ATM gạo” đầu tiên ở Bình Định đi vào hoạt động.
TPO - Cây “ATM gạo” được ra đời với tinh thần lá lành đùm lá rách, một miếng khi đói bằng một gói khi no, món quà dù ít ỏi nhưng sẽ giúp người dân ổn định trong khó khăn lúc này, chung tay vượt qua dịch COVID-19.

Chiều 15/4, tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh Bình Định, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp cùng Tỉnh Đoàn Bình Định đưa mô hình cây “ATM gạo” đi vào hoạt động, phát gạo hỗ trợ người nghèo vượt qua dịch COVID-19. Mỗi người dân có hoàn cảnh khó khăn được cấp 2 kg gạo, 5 quả trứng gà. “ATM gạo” sẽ hoạt động mỗi ngày theo 2 khung giờ: Từ 7 – 10h và từ 14 - 17h.

Làm nghề xe ôm, những ngày này ông Lê Thanh Nhiều (73 tuổi, ở huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) lâm cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19. Nghe tin nhận gạo, ông đi xe vượt hàng chục km từ huyện Tuy Phước đến TP Quy Nhơn để nhận.

“Do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên tôi không chạy xe được, thu nhập rất khó khăn. Với gạo và trứng nhận được, gia đình tôi có được bữa ăn qua ngày, dù không nhiều nhưng ấm lòng vì được chia sẻ”, ông Nhiều xúc động nói.

Cây ‘ATM gạo’ đầu tiên ở Bình Định đi vào hoạt động ảnh 1 “ATM gạo” sẽ hoạt động mỗi ngày theo 2 khung giờ: Từ 7 – 10h và từ 14 - 17h.

Anh Lương Đình Tiên – Phó Bí thư tỉnh Đoàn Bình Định cho biết, cây “ATM gạo người Bình Định nghĩa tình” được ra đời lần đầu tiên tại tỉnh này, với mục đích chung tay hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn vượt qua dịch COVID-19. “Đợt 1 chương trình sẽ kéo dài trong vòng 10 ngày (từ ngày 15-25/4), sau đó chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm để xem xét thực hiện giai đoạn tiếp theo. Với tinh thần lá lành đùm lá rách, một miếng khi đói bằng một gói khi no, món quà dù ít ỏi nhưng sẽ giúp bà con ổn định trong khó khăn lúc này, trước khi nhận sự hỗ trợ lâu dài từ cơ quan chức năng”, anh Tiên chia sẻ.

Cây ‘ATM gạo’ đầu tiên ở Bình Định đi vào hoạt động ảnh 2 Tỉnh Đoàn Bình Định đã vận động hơn 30 ĐVTN hỗ trợ hướng dẫn người dân giữ khoảng cách, người dân không đeo khẩu trang sẽ được cấp phát khẩu trang vào nhận gạo.

Theo anh Tiên, người dân nếu khó khăn thực sự, không phân biệt đối tượng… cứ đến nhận gạo và trứng, nếu ai đã đủ thì nhường cho người khác. “Trước khi vào nhận gạo, người dân được rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt, giữ khoảng cách giữa người với người tối thiểu 2m, đảm bảo đúng cự ly theo công tác phòng chống dịch COVID-19. Mỗi người dân sẽ được nhận 2kg cùng 5 quả trứng”, anh Tiên nói.

Để hỗ trợ phát gạo, chiều 15/4, Tỉnh Đoàn Bình Định đã vận động 30 ĐVTN hỗ trợ hướng dẫn người dân giữ khoảng cách, người dân không đeo khẩu trang sẽ được cấp phát khẩu trang vào nhận gạo. Trong 10 ngày tới, mỗi ngày Tỉnh Đoàn Bình Định duy trì ít nhất 15 thanh niên tình nguyện hướng dẫn người dân nhận gạo đúng quy định.

MỚI - NÓNG