Cây bút khuyết tật sáng chế giỏ đựng bưởi

Cây bút khuyết tật sáng chế giỏ đựng bưởi
TP - Ngày 24/12, cộng tác viên báo chí bị liệt hai chân Nguyễn Trung Tính ở xã Mỹ Hòa (Bình Minh, Vĩnh Long) cho biết, đã sáng chế giỏ đựng bưởi 5 roi (đặc sản quê hương anh) để đưa ra thị trường dịp cuối năm này. Giỏ đan bằng lục bình, đựng được một cặp bưởi, có quai cầm kèm thẻ chúc mừng năm mới. 

Sản phẩm mang tên “Giỏ trái cây hình trái bưởi”, có đăng ký bản quyền sáng chế và kiểu dáng công nghiệp với Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam và anh đã tổ chức làm 500 cái. Anh Nguyễn Trung Tính viết cho nhiều báo, trong đó có Tiền Phong, nhuận bút hàng tháng thường dành tặng cho trẻ mồ côi và người già neo đơn.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.