Google News

Chàng nông dân ngủ cầu thang nuôi chí làm giàu, gói mỳ tôm chia hai bữa

Tham dự Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ III năm 2020, đại biểu nông dân trẻ Nguyễn Văn Nhị khiến nhiều người xúc động lẫn khâm phục về thuở cơ hàn gói mỳ tôm bẻ nửa chia hai bữa, ngủ chân cầu thang nuôi chí làm giàu; đứng dậy sau thất bại trong hành trình khởi nghiệp để xây dựng thành công mô hình chăn nuôi gà đồi sinh học có doanh thu tỷ đồng.

TPO -

Chuyện vượt khó làm giàu và mô hình chăn nuôi gà đồi sinh học của chàng nông dân trẻ Nguyễn Văn Nhị nức tiếng ở đất Quảng Trạch, Quảng Trị.

Sinh ra trong gia đình nghèo khó, cơm không đủ ăn, nhà cửa lụp xụp, cậu bé Nhị chỉ học hết THCS rồi rời ghế nhà trường để mưu sinh. Làm quần quật nhưng nghèo đói vẫn bủa vây đã không ngừng hun đúc cho anh tinh thần không ngừng nỗ lực và quyết tâm "làm giàu chính đáng bằng mọi giá".

Chàng nông dân ngủ cầu thang nuôi chí làm giàu, gói mỳ tôm chia hai bữa ảnh 1Anh Nguyễn Văn Nhị với hành trình vượt khó vươn lên làm giàu chia sẻ tại Diễn đàn "Bồi dưỡng, chăm lo và phát huy tài năng trẻ" số 3 tại Bộ Tài nguyên và Môi trường vào sáng 12/12. Ảnh: Xuân Tùng

Năm 2009, anh Nhị được tham gia khóa học đào tạo về vi sinh vật quốc tế ở trường ĐH Nông nghiệp I (nay là Học viện Nông nghiệp). "Trong hai năm vừa học vừa làm ở Hà Nội, một gói mì tôm tôi phải ăn một ngày nghĩa là phải bẻ đôi chia hai bữa, xin cơm nguội của sinh viên và ngủ miễn phí ở dưới chân cầu thang. Mục tiêu của tôi là phải lấy được chứng nhận về vi sinh vật", anh Nhị chia sẻ.

Năm 2012, anh Nhị trở về quê hương và triển khai nuôi Gà đồi sinh học với quy mô nhỏ để tìm hiểu thị trường và lên kế hoạch bắt tay hợp tác với các đối tác tiêu thụ sản phẩm. Với tinh thần quyết tâm không từ bỏ, cùng sự hỗ trợ của T.Ư Đoàn và chủ trương chính sách phát triển kinh tế địa phương, anh đã đứng dậy sau những thất bại và thành công.

Năm 2018, anh Nhị ký kết được hợp đồng tiêu thụ sản phẩm khá ổn định với đối tác. Đồng thời, anh nghiên cứu, thử nghiệm và sản xuất thành công thức ăn sinh học, hoàn thiện quy trình chăn nuôi Gà đồi sinh học Nhị Nguyễn đạt hiệu quả cao và chính thức mở rộng triển khai mô hình “Liên kết nuôi và tiêu thụ Gà Đồi Sinh Học Nhị Nguyễn” trên địa bàn Quảng Bình.

Đến nay, anh Nhị có tổng hơn 3 vạn gà sinh học, trong đó có một trại chính 4.000 con và hơn 20 trại mô hình liên kết trên địa bàn toàn tỉnh. Anh cho biết, với sản lượng bình quân 4 tấn gà thịt/tháng, xuất ra thị trường cấp cho các đối tác, các cửa hàng thực phẩm sạch, thực phẩm hữu cơ ở hầu hết các tỉnh thành từ Hà Nội đến Đà Nẵng, mô hình có tổng doanh thu 6 tỷ đồng/năm, lợi nhuận 480 triệu đồng/năm; tạo việc làm cho 3 lao động thường xuyên với mức lương 8 triệu đồng/tháng, cùng 50 lao động thời mục.

Thêm chương trình, hoạt động cụ thể hóa công tác tài năng trẻ

Anh Nhị cho biết, "Để đạt được những kết quả trên, bên cạnh những khát vọng, những ước mơ làm giàu cháy bỏng của bản thân; từ một nông dân nghèo, bằng cấp không, trình độ chuyên môn không, tôi đã đi lên từ hai bàn tay âm nợ, hành trang để tôi lập nghiệp là hai chữ quyết tâm.

Bên cạnh đó, nhờ sự hỗ trợ của các ban ngành đoàn thể, những định hướng đúng đắn của địa phương, sự bám sát, tạo điều kiện kịp thời của T.Ư Đoàn đã giúp tôi khơi dậy được những khả năng, trí tuệ sáng tạo trong công cuộc sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình và xã hội".

Anh Nhị kỳ vọng: "Thời gian tới T.Ư Đoàn sẽ tổ chức nhiều hơn nữa các diễn đàn, các hội thảo quốc gia, cụ thể hóa công tác tài năng trẻ bằng các chương trình hoạt động; tổ chức nhiều hơn nữa các giải thưởng dành cho các cá nhân tiêu biểu xuất sắc để nhằm phát hiện, chăm lo bồi dưỡng, động viên và phát huy tài năng trẻ nông thôn nói riêng và Việt Nam nói chung".

 

Chàng nông dân ngủ cầu thang nuôi chí làm giàu, gói mỳ tôm chia hai bữa ảnh 2

Các tài năng trẻ Việt Nam báo công, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 12/12, tại Hà Nội, Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ III, năm 2020 với chủ đề "Khát vọng Việt Nam" diễn ra lễ báo công và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các tài năng trẻ bày tỏ quyết tâm tiếp tục tiên phong, nỗ lực không ngừng rèn luyện, học tập, lao động sáng tạo để mãi xứng đáng với niềm tin yêu của Bác.

Chàng nông dân ngủ cầu thang nuôi chí làm giàu, gói mỳ tôm chia hai bữa ảnh 3

Phát huy tài năng trẻ: Nếu nhân tài hoang mang thì họ không hết lòng

Trong khuôn khổ Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ III, sáng 12/12, tại Bộ Khoa học và Công nghệ, diễn ra Diễn đàn “Bồi dưỡng, chăm lo và phát huy tài năng trẻ Việt Nam”. Tại đây, nhiều kiến nghị, đóng góp tâm huyết đã được các đại biểu thẳng thắn chia sẻ.

Chàng nông dân ngủ cầu thang nuôi chí làm giàu, gói mỳ tôm chia hai bữa ảnh 4

Thu hút tài năng trẻ bằng chính sách tài chính, môi trường làm việc hấp dẫn

Tại diễn đàn số 2 của Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ 3, năm 2020, các đại biểu tài năng trẻ Việt Nam đề xuất nhiều giải pháp để thu hút, phát huy tài năng trẻ, như: hỗ trợ tài chính, môi trường làm việc thuận lợi, đến công tác tôn vinh, lan tỏa, kết nối các tài năng trẻ.

Chàng nông dân ngủ cầu thang nuôi chí làm giàu, gói mỳ tôm chia hai bữa ảnh 5

Đổi mới giáo dục để phát huy tài năng trẻ

Tại Diễn đàn “Bồi dưỡng, chăm lo và phát huy tài năng trẻ” số 5, các đại biểu đã đề xuất Đảng, Nhà nước sẽ có những chính sách hỗ trợ, chăm lo phát triển tài năng trẻ Việt Nam. T.Ư Đoàn mở ra nhiều sân chơi, tạo điều kiện để các bạn trẻ có thể giao lưu, trao đổi kiến thức, hỗ trợ nhau cùng phát triển.

Chàng nông dân ngủ cầu thang nuôi chí làm giàu, gói mỳ tôm chia hai bữa ảnh 6

Những tài năng trẻ ở vùng sâu vùng xa chưa được phát hiện và bồi dưỡng

Sáng 12/12, trong khuôn khổ Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần III, Trung ương Đoàn tổ chức diễn đàn “Bồi dưỡng, chăm lo và phát huy tài năng trẻ Việt Nam” để các đại biểu dự Đại hội chia sẻ quan điểm, góc nhìn và đề xuất những giải pháp để thực hiện ngày càng tốt hơn công tác tài năng trẻ Việt Nam.

Chàng nông dân ngủ cầu thang nuôi chí làm giàu, gói mỳ tôm chia hai bữa ảnh 7

Phá bỏ rào cản tâm lý 'tuổi nhỏ làm việc nhỏ' và giao việc khó việc mới cho người trẻ

Trong khuôn khổ Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ III, năm 2020, Diễn đàn "Bồi dưỡng, chăm lo và phát huy tài năng trẻ Việt Nam" số 3 tổ chức tại Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có nhiều ý kiến về hạn chế trong thu hút sử dụng nhân tài, "chảy máu chất xám"; đồng thời đề xuất giải pháp xây dựng văn hóa sử dụng người tài, tạo môi trường rèn luyện và giao việc khó, việc mới cho người trẻ; phải phá bỏ rào cản suy nghĩ "tuổi nhỏ làm việc nhỏ"...