Chàng trai dân tộc Mông vượt khó làm giàu trên quê hương

Giàng A Dê
Giàng A Dê
TP - Đến với Đại hội, Giàng A Dê đã góp thêm câu chuyện về noi gương Bác để không ngừng phấn đầu trong học tập đạt thành tích cao, vượt khó làm giàu đóng góp cho quê hương.

Giàng A Dê (SN 1989, dân tộc Mông) - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Hello Mù Cang Chải, Yên Bái lần đầu tiên về thăm làng Sen quê Bác. Anh Dê bày tỏ: “Tôi rất vui và hạnh phúc khi trở thành đại biểu tham dự Đại hội, được về thăm quê Bác và tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa, được gặp nhiều người trẻ tài năng khác trên cả nước”.

Từ những ngày ngồi trên giảng đường ĐH Kinh tế Thái Nguyên, Giàng A Dê luôn ấp ủ thực hiện dự án phát triển du lịch cộng đồng kết hợp lưu trú tại các làng bản ở La Pán Tần (huyện Mù Cang Chải) giúp du khách tìm hiểu, trải nghiệm văn hóa ẩm thực dân tộc. “Tôi luôn trăn trở làm gì để phát triển bản làng mà vẫn giữ được núi rừng, tài nguyên. Nơi đây có nhiều cảnh đẹp, nhiều nông sản nhưng đời sống người dân còn rất khó khăn”, anh Dê nói.

Tốt nghiệp đại học, năm 2018, anh mở một số cơ sở homestay tại xã La Pán Tần trong sự phản đối của gia đình, nguồn vốn hạn hẹp. Tuy nhiên bằng tinh thần kiên trì, sáng tạo, anh Dê đã không ngừng mở rộng quy mô hoạt động; tạo việc làm cho hơn chục lao động địa phương.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.