Chương trình đối thoại trực tuyến áp dụng biện pháp phòng chống dịch COVID-19

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong trao đổi với các đại biểu tại chương trình đối thoại trực tuyến. Ảnh: Như Ý
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong trao đổi với các đại biểu tại chương trình đối thoại trực tuyến. Ảnh: Như Ý
TPO - Ngày 26/3, tại trụ sở cơ quan T.Ư Đoàn diễn ra chương trình đối thoại trực tuyến giữa Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong với tuổi trẻ cả nước xoay quanh chủ đề “Khát vọng thanh niên Việt Nam”. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, hạn chế người tham dự, bố trí không gian hợp lý, đeo khẩu trang...
Chương trình đối thoại trực tuyến áp dụng biện pháp phòng chống dịch COVID-19 ảnh 1 Ngày 26/3, tại trụ sở cơ quan T.Ư Đoàn diễn ra chương trình đối thoại trực tuyến giữa Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong với tuổi trẻ cả nước xoay quanh chủ đề “Khát vọng thanh niên Việt Nam”. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, hạn chế người tham dự, bố trí không gian hợp lý; các đại biểu đeo khẩu trang, kiểm tra y tế tình trạng sức khỏe... Điều này cũng được thực hiện tại các cơ sở Đoàn tổ chức theo dõi chương trình đối thoại.
Chương trình đối thoại trực tuyến áp dụng biện pháp phòng chống dịch COVID-19 ảnh 2 Tham dự chương trình đối thoại trực tuyến có Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong; Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn; Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam Bùi Quang Huy; Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Ngọc Lương. Cùng đại diện các ban, đơn vị cơ quan T.Ư Đoàn, Đoàn trực thuộc; các gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019.
Chương trình đối thoại trực tuyến áp dụng biện pháp phòng chống dịch COVID-19 ảnh 3 Đúng 8h30, chương trình đối thoại trực tuyến giữa Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong với đoàn viên thanh niên bắt đầu. Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong chia sẻ: Hôm nay là 26/3, Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, cũng là ngày chúng ta gợi nhớ về truyền thống của Đoàn, với nhiều chương trình, hoạt động rất ý nghĩa. Trong những tháng 3 này, Thánh Thanh niên, chúng ta đang triển khai những hoat ý nghĩa. Đây là một tháng thanh niên khác lạ, khi ĐVTN chúng ta đang đoàn kết một lòng, thực hiện nhiều phần việc với mục tục chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID -19. 
Chương trình đối thoại trực tuyến áp dụng biện pháp phòng chống dịch COVID-19 ảnh 4 Nhiều câu hỏi được các đoàn viên thanh niên gửi qua nhiều kênh đã được ban tổ chức tổng hợp thành các chủ đề nhỏ để trao đổi: Khát vọng vươn lên; Khát vọng sáng tạo; Khát vọng cống hiến; Khát vọng sẻ chia. Đồng thời, các đại biểu có mặt tại chương trình cũng đã đặt câu hỏi trực tiếp. Gương mặt trẻ tiêu biểu lĩnh vực kinh doanh khởi nghiệp Lê Anh Tiến đã đặt câu hỏi liên quan đến hoạt động đồng hành, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp của tổ chức Đoàn. 
Chương trình đối thoại trực tuyến áp dụng biện pháp phòng chống dịch COVID-19 ảnh 5 Gương mặt trẻ tiêu biểu lĩnh vực Hoạt động xã hội Hoàng Hoa Trung gắn với chủ đề Khát vọng sẻ chia. sự khuyến khích, hỗ trợ của Đoàn đối với các bạn trẻ có nguyện vọng tổ chức các hoạt động, hành động sẻ chia ý nghĩa với cộng đồng hoặc phát triển những dự án tình nguyện có hiệu quả.
Chương trình đối thoại trực tuyến áp dụng biện pháp phòng chống dịch COVID-19 ảnh 6 Các đại biểu thanh niên có mặt tại hội trường cũng đã chia sẻ băn khoăn, câu hỏi tới Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn lê Quốc Phong. Trong ảnh, đồng chí Vũ Văn Thuận, Bí thư Đoàn Học viện Cảnh sát Nhân dân quan tâm tới các hoạt động phát huy khát vọng sáng tạo của các bạn trẻ.
Chương trình đối thoại trực tuyến áp dụng biện pháp phòng chống dịch COVID-19 ảnh 7 Chương trình đối thoại trực tuyến với Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong còn nhận được nhiều câu hỏi từ các bạn du học sinh Việt Nam đang học tập nghiên cứu và sinh sống ở nhiều nước trên thế giới. Cùng nhiều câu hỏi được gửi qua video.
Chương trình đối thoại trực tuyến áp dụng biện pháp phòng chống dịch COVID-19 ảnh 8 Các bạn trẻ Việt Nam đang ở nước ngoài quan tâm tới các cơ hội, nhu cầu thực tế của đất nước và cơ chế chính sách thu hút nhân lực có chất lượng, tài năng trẻ; sự kết nối với trong nước để có thể cống hiến góp phần xây dựng đất nước.
Chương trình đối thoại trực tuyến áp dụng biện pháp phòng chống dịch COVID-19 ảnh 9 Những câu hỏi, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên đã được Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong tiếp nhận và chia sẻ rõ ràng. Theo thống kê, trong gần 2,5 giờ vừa qua, theo thống kê, đã có gần 7,9 triệu lượt tiếp cận trên Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Trung ương Đoàn, Trung tâm truyền hình Thanh niên, báo Tiền Phong, báo Thanh Niên; Ban Tuyên giáo; Fanpage, Website của các tỉnh, thành đoàn và trên fanpage các ban, đơn vị Trung ương Đoàn.
MỚI - NÓNG