Đại biểu thanh niên ôn lại lịch sử phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh

Đại biểu thanh niên ôn lại lịch sử phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh
TPO - Trong khuôn khổ Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ VI năm 2020, nhiều đại biểu đã đến thăm và dâng hương tại khu di tích Xô viết Nghệ Tĩnh; khu di tích cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.
Đại biểu thanh niên ôn lại lịch sử phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh ảnh 1 Sau lễ báo công và trao tặng huy hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, các đại biểu đã đi thăm địa chỉ đỏ và hoạt động an sinh xã hội. Trong đó, nhiều đại biểu đã đến thăm khu di tích Xô viết Nghệ Tĩnh và thắp hương mộ các liệt sỹ Xô viết ở Hưng Nguyên, Nghệ An.
Đại biểu thanh niên ôn lại lịch sử phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh ảnh 2 Các đại biểu đã dâng hoa, tưởng niệm và thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ Xô viết
Đại biểu thanh niên ôn lại lịch sử phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh ảnh 3
Đại biểu thanh niên ôn lại lịch sử phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh ảnh 4 Qua sự chia sẻ của hướng dẫn viên, các đại biểu đã ôn lại lịch sử phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh. Từ tháng 9/1930, phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh phát triển lên đến đỉnh cao. Hàng loạt các cuộc biểu tình nổ ra ở Nghệ An, Hà Tĩnh.
Đại biểu thanh niên ôn lại lịch sử phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh ảnh 5 Tiêu biểu là cuộc đấu tranh của nhân dân Hưng Nguyên. Sáng ngày 12/9/1930, khoảng 8.000 nông dân thuộc ba tổng: Phù Long, Thông Lãng (Hưng Nguyên) và Nam Kim (Nam Đàn) dưới sự lãnh đạo của Phủ uỷ, giương cờ đỏ búa liềm kéo về ga Yên Xuân. Khi đoàn biểu tình vừa tiến đến Thái Lão, thực dân Pháp cho máy bay ném bom vào giữa đám đông làm nhiều người hy sinh và bị thương. Cuộc khủng bố dã man này đã làm chấn động dư luận trong nước và quốc tế. Từ năm 1930 - 1955, nơi đây là vùng đất nổi lên giữa đồng với những nấm mồ của các liệt sỹ đắp bằng đất thấp.
Đại biểu thanh niên ôn lại lịch sử phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh ảnh 6 Các đại biểu cũng biết thêm thông tin về Khu di tích Xô viết Nghệ Tĩnh. Năm 1956 Tỉnh uỷ Nghệ An, UBND tỉnh Nghệ An cho khởi công xây dựng di tích với qui mô như một nghĩa trang liệt sỹ. Năm 1960, Ty Văn hoá Nghệ An thiết kế và thể hiện theo quy mô Đài liệt sỹ
Đại biểu thanh niên ôn lại lịch sử phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh ảnh 7

Tiếp đó, đoàn đại biểu đã đến dâng hương, thăm khu di tích cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong ở xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An.

Đại biểu thanh niên ôn lại lịch sử phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh ảnh 8

Trong không khí thiêng liêng, các đại biểu đã dâng lễ vật, dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn đối với công lao to lớn của đồng chí Lê Hồng Phong đối với cách mạng Việt Nam.

Đại biểu thanh niên ôn lại lịch sử phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh ảnh 9

Các đại biểu đã tham quan và được nghe giới thiệu ở khu tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.

Đại biểu thanh niên ôn lại lịch sử phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh ảnh 10
Đại biểu thanh niên ôn lại lịch sử phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh ảnh 11

Các đại biểu đã thăm và chụp ảnh tại khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong gồm có ngôi nhà tranh, nhà phụ mẫu từ đường và Lạc thiện đàn

  
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.