Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Tây Ninh tuyên dương 151 thiếu nhi tiêu biểu

Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Tây Ninh tuyên dương 151 đội viên, thiếu niên. Ảnh: Tân Châu
Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Tây Ninh tuyên dương 151 đội viên, thiếu niên. Ảnh: Tân Châu
TPO - Sáng nay (13/7), Hội đồng Đội tỉnh Tây Ninh tổ chức Đại hội tuyên dương Cháu ngoan Bác Hồ tiêu biểu năm 2020, lần thứ XII với chủ đề “Thiếu nhi Tây Ninh làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”.

Những năm qua, thiếu nhi Tây Ninh tích cực tham gia các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa - uống nước nhớ nguồn”, với những việc làm đáng khen như: vệ sinh, dọn dẹp nghĩa trang, nhận chăm sóc phụng dưỡng mẹ VNAH, thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách; cuộc vận động “Vòng tay bè bạn” và phong trào”tiếp sức đến trường” huy động sự đóng góp của thiếu nhi đối với các bạn đồng trang lứa có hoàn cảnh nghèo khó, bất hạnh bằng hành động cụ thể như đóng góp tập vở, áo quần, gạo, tiền, xe đạp…

Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Tây Ninh tuyên dương 151 thiếu nhi tiêu biểu ảnh 1 Toàn cảnh Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Tây Ninh sáng nay 13/7. Ảnh: Tân Châu

Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Tây Ninh cũng đã tuyên dương 151 gương mặt đội viên, thiếu niên  tiêu biểu, đại diện cho hơn 170 ngàn thiếu nhi của tỉnh.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Thanh Ngọc – Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh - bày tỏ niềm vui, biểu dương thành tích tiêu biểu mà tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh tỉnh nhà đã đạt được trong 5 năm qua.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Ngọc cũng cho biết, Đảng bộ, chính quyền các cấp, các ngành của tỉnh Tây Ninh luôn dành sự quan tâm, chăm lo đặc biệt đối với thiếu niên, nhi đồng. Mặc dù điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh còn nhiều khó khăn nhưng lãnh đạo Tỉnh vẫn luôn tạo điều kiện tốt nhất để các cháu được học tập, vui chơi, phát triển về đức, trí, thể, mỹ...

Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Tây Ninh tuyên dương 151 thiếu nhi tiêu biểu ảnh 2 Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Tân Châu.

Đã có nhiều chủ trương của Tỉnh được thực hiện nhằm mục đích chăm lo cho các em thiếu nhi như: đầu tư xây dựng Trung tâm học tập sinh hoạt thanh thiếu nhi tỉnh; phê duyệt Đề án Nhà thiếu nhi cấp huyện và triển khai thí điểm Nhà thiếu nhi huyện Tân Biên, cho chủ trương để Đoàn Thanh niên vận động xây dựng 42 điểm sinh hoạt, vui chơi miễn phí cho thiếu nhi với tổng trị giá hơn 3 tỷ đồng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh cũng ghi nhận, thông qua các phong trào thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt, các cháu đã thực hiện đạt được hơn 1 triệu bông hoa điểm 10; 42 ngàn đôi bạn cùng tiến; 296 ngàn tiết học tốt; hơn 4.000 lượt cháu được công nhận là gương người tốt việc tốt...

“Tôi cũng đề nghị các ngành, các cấp, các địa phương, đơn vị, các đồng chí luôn nhất quán quan điểm ưu tiên và dành tình cảm cho thiếu nhi, tiếp tục có những chương trình hành động và việc làm cụ thể thiết thực; thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến thế hệ trẻ của tỉnh nhà; phối hợp chăm lo đầu tư hơn nữa đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, nhất là giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em vùng sâu, vùng biên giới, để các em được vui chơi học tập, rèn luyện tốt hơn” – Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Ngọc đề nghị.

MỚI - NÓNG