Đắk Lắk: Ngăn chặn 100 thanh niên tổ chức đua xe đêm Noel

TPO - Khi có khoảng 100 thanh niên ở huyện Cư Mgar và TP. Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đang ăn nhậu và lên kế hoạch đua xe vào đêm Noel, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn.
Sáng 25/12, phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tạm giữ 22 xe mô tô các loại đã bị độ chế một số bộ phận và trong cốp xe có mang theo hung khí như: ná cao su, dao, rựa.. của khoảng 100 thanh niên huyện Cư M’gar, TP. Buôn Ma Thuột.
Khoảng 21h đêm 24/12, nhận tin báo của nhân dân và qua trinh sát nắm tình hình, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện trong khu Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk (ở TDP 10, phường Tân Lập, TP. Buôn Ma Thuột) có khoảng 100 thanh niên với 50 xe mô tô các loại đang tụ tập ăn nhậu và lên kế hoạch chuẩn bị tổ chức đua xe, gây mất trật tự tại khu vực này. Ngay sau đó, lực lượng CSGT và cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk đã được triển khai đến hiện trường để ngăn chặn. 
Trung tá Huỳnh Thanh Bình - Phó trưởng Phòng CSGT, Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết: sau khi nhận được tin báo, chúng tôi đã huy động tối đa lực lượng và phương tiện, cùng lực lượng cảnh sát cơ động đến khu vực nghĩa trang của tỉnh thì phát hiện một đám thanh niên khoảng 100 người cùng 50 xe mô tô đang tụ nhậu nhẹt và có biểu hiện sẽ tụ tập đua xe trái phép. Qua công tác sàng lọc, chúng tôi kiên quyết xử lý 22 xe vi phạm các quy định về giao thông đường bộ. Còn lại chúng tôi cho về và nhắc nhở không được tụ tập tại khu vực này nữa.
MỚI - NÓNG