Đám cưới kiểu rẻ và vui

Những đám cưới DIY đang được lòng giới trẻ vì tiết kiệm, giản tiện và quan trọng nhất là... vui
Những đám cưới DIY đang được lòng giới trẻ vì tiết kiệm, giản tiện và quan trọng nhất là... vui
TP - Một trong những xu hướng cưới đang được chào đón hiện nay là DIY (viết tắt của Do It Yourself, diễn nôm là tự làm). Những người trẻ đã bắt đầu chán những kịch bản cưới trăm nhà như một, những bức ảnh cưới photoshop và những món tiền khổng lồ chi trả cho một ngày khiến cả khách và chủ đều mệt mỏi.

Tiền làm đám cưới để dành đi du lịch

Trong một tuần tôi phải đi hai đám cưới. Dùng từ “phải” bởi lâu nay đám cưới đã mất khả năng tạo ra cảm xúc tích cực cho người tham dự, có mặt bởi đó là nghĩa vụ, xã giao không thể bỏ. Song lần này tôi bị hố.

Quỳnh Anh và Tuấn Anh đều du học châu Âu. Họ quyết định làm đám cưới trong vòng 50 triệu và không nhận tiền mừng, 150 triệu (theo dự toán ban đầu của gia đình) sẽ để dành đi du lịch. Quỳnh Anh cho biết: “Đầu tiên nghe ý tưởng của bọn em, bố mẹ hai bên làm ầm lên: chúng mày đừng bôi gio trát trấu vào mặt bố mẹ; bao năm đi ăn cưới nhà người ta, mình làm bôi bác quá, ai mà ngửi được... Đến mức bọn em phải làm một dự toán cực kỳ cụ thể, Tuấn Anh còn phải dựng 3D trước để bố mẹ duyệt, kịch bản mới được miễn cưỡng cho qua”.

Đám cưới của “2 Anh” theo cách gọi vui của bạn bè diễn ra trong một homestay có sân vườn tuyệt đẹp ở ngoại ô. Tiền thuê địa điểm cho một buổi tối đãi 100 khách hết đúng 3 triệu đồng. Tiệc đứng, rượu vang ngon, và mọi người được kết nối bằng một thứ nhạc aucostic tuyệt vời do bạn chú rể đảm nhận. Tôi đồ rằng, nếu những đám cưới DIY khác muốn học theo mô hình live này có lẽ sẽ phải cộng thêm khá tiền thuê band và con số không thể là 50 triệu.

Quỳnh Anh kể: “Tiền làm đám cưới chủ yếu để chi trả vào cỗ và rượu. Những thứ còn lại bọn em tự làm hết nên không tốn gì lắm. Bạn bè cũng hỗ trợ nhiều. Mỗi người một việc, thành ra có cảm giác cả bọn làm party chung chứ không phải làm đám cưới. Điều bố mẹ lo nhất là các khách lớn tuổi sẽ khó thích nghi tiệc đứng thì ngược lại, các cụ cực kỳ vui với việc cầm ly rượu đi đi lại lại nói chuyện, giao lưu. Bọn em mời khách hạn chế, và luôn mời theo nhóm, để đảm bảo không ai phải bơ vơ khi đi ăn cưới”.

Khi biết chi phí tối thiểu nhưng có thể đem lại niềm vui tối đa của đám cưới này, nhiều người tiếc rẻ: “biết thế DIY từ lâu”. Một số khách kể, đám cưới con, cháu ở khách sạn 3, 4 sao hiện giờ ít cũng phải mất 200 triệu, nhiều có khi tiền tỷ mà nói chung... không vui.

Công thức DIY

Ba ngày sau đám cưới của “2 Anh”, tôi được tham dự một tiệc cưới DIY khác của một kiến trúc sư. Chi phí cho đám cưới của đôi này còn cắt giảm hơn, chỉ còn 30 triệu, bù lại họ chỉ mời 70 khách cực kỳ thân thiết. Số người quen, bạn bè, họ hàng còn lại đều nhận được thiệp báo hỷ với một món quà làm bằng da do chính cô dâu, chú rể gia công. Nói chung, đây cũng là một đám cưới cả khách và chủ đều vui, kể cả những người không được (bị) mời!

Theo thông tin được cung cấp, tôi được giới thiệu để vào một nhóm  chuyên chia sẻ cách làm tiệc cưới DIY mới phát hiện ra,  đám cưới “vui rẻ” giờ đã thành trend rồi, thành viên của nhóm này lên tới hơn 10.000 người ở khắp các tỉnh thành.

Cách làm của họ tựu trung khác biệt những đám cưới “quốc dân” ở những điểm sau:

Thiệp cưới: thay vì mất 3-15 triệu đồng vào dịch vụ này (tuỳ mức độ sành điệu), các cặp đôi DIY đều tự thiết kế thiệp cưới. Người thích dấu ấn mạnh thì làm thiệp bằng tay. Trang trí bằng những màu acrylic bán theo cân ở cổng trường ĐH Mỹ Thuật. Hoặc với một cái súng bắn keo, họ đính cườm, hoa, lá khô, thậm chí vỏ sò, khuy màu... lên thiệp. Xịt thêm chút tinh dầu thơm mùi oải hương là đủ thành ý để báo hỷ, kể cả cho sếp.

Hoa cưới: Báo chí từng kể câu chuyện có nhà giàu chi 1,5 tỷ đồng mua hoa nhập khẩu để trang trí đám cưới. Thì những cặp đôi này đi mua hoa ở chợ đêm theo giá buôn rồi về tự trang trí. Không ít thành viên khéo tay còn tự làm cả hoa cầm tay giá chỉ vài chục ngàn (thay vì tiền triệu nếu đặt ở cửa hàng chuyên nghiệp).

Một số khác lăng xê kiểu hoa làm từ đồ tái chế như một động thái bày tỏ sự thân thiện với môi trường. Khác với những bó hoa tươi, hoa cưới kiểu này hoàn toàn có thể trở thành một vật trang trí cho ngôi nhà của bạn hay có thể được tái sử dụng cho một cô dâu khác.

Chưa kể, thay vì hoa để bàn vừa tốn kém vừa mau tàn, các cô dâu sống xanh đã nghĩ đến việc thay thế bằng một giỏ quả tươi nhiều màu sắc kết hợp cùng chocolate và nến thơm. Giỏ quả này sau đó được dùng làm quà tặng cho khách dự đám cưới, nó đánh bại những gói “lại quả” bằng kẹo Tàu nhan nhản hiện nay.

Ảnh cưới tự chụp: Cách này thì nhiều người đã thử, và tôi chưa từng thấy ai “lấy làm tiếc” vì đã không thuê thợ chuyên nghiệp chỉnh sửa photoshop. Khách đến dự tiệc được chiêm ngưỡng bộ ảnh không giống ai của cô dâu chú rể, giống như một lần đi xem triển lãm ảnh.

Một vài địa điểm chụp ảnh cưới đang được ưa chuộng hiện nay: Vườn hoa cải cúc và cải dầu ở Bắc Ninh; Cánh đồng hoa trắng bên cầu sông Đuống, cách Hà Nội 20 km; Thành cổ Sơn Tây và làng cổ Đường Lâm; Khu du lịch Khoang Xanh - Suối Tiên; Đồng cỏ Mộc Châu - Sơn La; Đồi chè và hồ núi Cốc, Thái Nguyên; Vân Đồn, Quảng Ninh… Những cô dâu thông minh sẽ biến dịp chụp ảnh cưới thành một buổi picnic với những người bạn thân rất vui vẻ.

Địa điểm cưới: Nói chung nhóm DIY không ai thuê nhà hàng, khách sạn làm tiệc. Thay vào đó, họ chọn một quán cà phê có sân vườn, nhà nghỉ ở ngoại ô, bãi biển…

Không cần MC với những lời giới thiệu sáo rỗng, không cần ban nhạc hoành tráng, cũng chả cần ca sĩ chuyên nghiệp góp vui. Âm nhạc có thể được tận dụng từ những người bạn có năng khiếu. MC là chính cô dâu, chú rể hoặc một người quen hoạt ngôn. Khách mời đều quen biết nhau, thế nên tiệc cưới thường cũng là một dịp tụ tập vui vẻ.

Khi chọn địa điểm cưới outside, cũng rất tiện cho những bữa tiệc BBQ ấm cúng và thân thiện.

Đám cưới thực ra (nên) là một ngày vui

“Cái câu “đám cưới là một ngày vui” hiện nay không đúng nữa. Tôi đi mười đám cưới thì cả mười giống như đi ăn cỗ mậu dịch. Khách chủ đều mệt. Nên khi dự một đám cưới vui thế này, tôi rất ngạc nhiên. Các bạn trẻ giờ sáng tạo quá. Tôi biết, làm đám cưới kiểu này khổ chủ hẳn là mệt hơn đi đặt cỗ rồi phó mặc cho công ty tổ chức sự kiện. Nhưng đúng là nó có thể tạo ra đám cưới của mình, khiến cho ngày trọng đại này thực sự là một ngày vui”. Nhà văn Thùy Linh nhận xét.

Kiến trúc sư Nguyễn Trọng Dương cho biết: “Nghe hai bạn thông báo sẽ cưới tiết kiệm tôi còn nghĩ, có khi chúng nó chỉ đăng ký rồi báo hỷ thôi. Nhưng không ngờ tiệc cưới được làm ấm cúng, nhẹ nhõm thế. Cũng ngạc nhiên vì các phụ huynh ủng hộ cách làm này. Tôi nghĩ đến lúc tôi cưới nhất định cũng sẽ làm kiểu DIY này. Tiết kiệm mà quan trọng là rất vui”!

Thành viên mới của nhóm cưới DIY, dịch giả ngôn tình Trung Quốc Tiểu Đan khoe: “Khi quyết định kết hôn, điều em ngại nhất là làm đám cưới. Cứ nghĩ đến cảnh cả ngày cười đơ mặt với mấy trăm khách mà mình không biết ai vào ai là nản. Khi được một người bạn giới thiệu mô hình này em ưng luôn. Hai tháng nay vợ chồng vì chuẩn bị đám cưới DIY mà vui “bất diệc nhạc hồ”. Bạn bè cũng phấn khích lắm, bảo mày làm thử đi, nếu thành công tao cũng bắt chước”.

Nhà thiết kế Yến Nguyễn, một trong những người sáng lập nhóm cưới DIY chia sẻ: “Thực ra xu hướng cưới DIY rất phổ biến ở nước ngoài, chúng tôi chỉ cải biến chút xíu cho phù hợp với điều kiện ở Việt Nam thôi. Điều rất vui là hầu hết những người đã làm đám cưới theo kiểu này đều rất hài lòng. Một số phụ huynh cũng bắt đầu ủng hộ cách làm này. Đám cưới thực ra và nên là một ngày vui. Rất khó mà vui nếu nó tốn kém và bị công thức hóa”.

Đám cưới kiểu rẻ và vui ảnh 1 Ảnh cưới phong cách DIY
Đám cưới kiểu rẻ và vui ảnh 2 Quà cưới là bánh bỏng gạo
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.