Đoàn đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh trường THCS Bảo Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang
Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh trường THCS Bảo Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang
TPO - Tại chương trình tình nguyện Kỳ nghỉ hồng năm 2019, Đoàn Khối doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang nhận đỡ đầu 1 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trong 1 năm, với mức hỗ trợ 300 nghìn đồng/tháng.

Ngày 4/8, tại trường THCS Bảo Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, Tỉnh Đoàn Bắc Giang phối hợp với Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị T.Ư Đoàn, Đoàn Thanh niên Bộ KHCN tổ chức chương trình tình nguyện Kỳ nghỉ hồng, năm 2019.

Phát huy chuyên môn của cán bộ, công nhân, công chức, viên chức, người lao động trong khối, chương trình tình nguyện Kỳ nghỉ hồng năm 2019 của Bắc Giang triển khai nhiêu phần việc ý nghĩa: Thi công 2km công trình Thắp sáng đường quê; trang bị mới 1 điểm vui chơi giải trí cho thanh thiếu nhi; hỗ trợ triển khai mô hình thanh niên khởi nghiệp; khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách, người già trên địa bàn xã Bảo Sơn;...

Đoàn đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn ảnh 1 Đoàn tình nguyện Kỳ nghỉ hồng trao tặng kinh phí hỗ trợ thực hiện các công trình, phần việc tại địa phương
Đoàn đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn ảnh 2 Đoàn tình nguyện Kỳ nghỉ hồng trao tặng kinh phí hỗ trợ thực hiện các công trình, phần việc tại địa phương
Đoàn đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn ảnh 3 Anh Nguyễn Văn Thức, chủ mô hình dưa lưới ứng dụng công nghệ cao nhận hỗ trợ từ chương trình Kỳ nghỉ hồng kinh phí 50,7 triệu đồng.

Dịp này, T.Ư Đoàn, Đoàn thanh niên Bộ KHCN trao tặng 20 suất quà cho các gia đình chính sách và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi xuất quà trị giá 500 nghìn đồng. Đoàn Khối doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang nhận đỡ đầu 1 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trong 1 năm, với kinh phí 300 nghìn đồng/tháng. Đoàn thanh niên các cơ quan tỉnh hỗ trợ kinh phí xây mới 1 căn nhà nhân ái cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đoàn tập huấn chuyển giao KHCN cho mô hình khởi nghiệp của anh Nguyễn Văn Thức, chủ mô hình dưa lưới ứng dụng công nghệ cao với kinh phí 50,7 triệu đồng.

Đoàn đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn ảnh 4 Khám bệnh, phát thuốc miễn phí hco các đối tượng gia đình chính sách, người cao tuổi.
Đoàn đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn ảnh 5

 Đại diện các cụm thi đua của Đoàn các cơ quan tỉnh Bắc Giang ký kết giao ước thực hiện phong trào “3 trách nhiệm” và phong trào “Sáng tạo trẻ” trong khối cán bộ, công chức, viên chức

Anh Thân Trung Kiên, Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết, Chiến dịch TNTN Kỳ nghỉ hồng là 1 trong 5 chương trình, chiến dịch mà Trung ương Đoàn chỉ đạo triển khai trong Chiến dịch TNTN hè hàng năm và đã được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bắc Giang cụ thể hóa phù hợp với điều kiện địa phương. Trong mỗi chương trình, chiến dịch nhánh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đều có hoạt động điểm trọng tâm ứng với các đợt cao điểm như: Chương trình Tiếp sức mùa thi cao điểm trong tháng 6, Chiến dịch Hoa phượng đỏ, Mùa hè xanh cao điểm trong tháng 7, chiến dịch Hành Quân xanh, Kỳ nghỉ hồng cao điểm trong tháng 8. Thông qua các hoạt động trong chiến dịch TNTN hè, nhiều công trình, nhiều hoạt động ý nghĩa đã được các cấp bộ Đoàn triển khai như: Toàn đoàn trang bị mới được trên 60 điểm vui chơi giải trí cho thanh thiếu nhi, thi công công trình, “con đường tuổi trẻ” với trên 40km đường hoa thanh niên, trên 30 km thắp sáng đường quê và gần 5.000m2 con đường bích họa.

MỚI - NÓNG