Đại hội Đảng bộ T.Ư Đoàn lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025:

Đổi mới tư duy, sáng tạo, phát triển toàn diện

Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn (ngoài cùng bên phải) trao đổi với các đại biểu tại ĐH. Ảnh: Như Ý
Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn (ngoài cùng bên phải) trao đổi với các đại biểu tại ĐH. Ảnh: Như Ý
TP - “Bằng tinh thần tiên phong, gương mẫu của đảng viên; bằng sự đoàn kết, thống nhất, đổi mới tư duy, sáng tạo trong toàn Đảng bộ, trước mắt là từ mỗi đại biểu dự Đại hội hôm nay, chắc chắn Đảng bộ T.Ư Đoàn sẽ phát triển vững mạnh toàn diện”, anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn nhấn mạnh tại ĐH Đảng bộ T.Ư Đoàn lần thứ XXIII. 

Chiều 25/8, Đại hội (ĐH) Đảng bộ T.Ư Đoàn lần thứ XXIII khai mạc tại Hà Nội. Dự ĐH có ông Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư; nhiều đại biểu nguyên là Bí thư thứ nhất, Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn, cùng 163 đảng viên ưu tú.

Ðạt kết quả toàn diện trên tất cả các mặt công tác

Phát biểu khai mạc ĐH, anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, cho biết, ĐH Đảng bộ T.Ư Đoàn lần thứ XXIII diễn ra trong bối cảnh sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước đã trải qua 35 năm với những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử.

Ít nhất 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ

Trong nhiệm kỳ qua, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Trong đó, 100% đảng viên được học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết ĐH XII của Đảng, Nghị quyết ĐH Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư lần thứ XII, Nghị quyết ĐH Đảng bộ T.Ư Đoàn lần thứ XXII và Nghị quyết ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XI; 100% cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra trực thuộc xây dựng kế hoạch, chương trình và thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; kết nạp ít nhất 250 đảng viên mới; ít nhất 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

“Bên cạnh những thuận lợi, đất nước cũng gặp phải không ít khó khăn, thử thách. Đặc biệt, năm 2020, dịch bệnh COVID-19 đã tác động mạnh mẽ đến tất cả các mặt, các lĩnh vực của đời sống xã hội. Cùng với sự phát triển của đất nước, công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi Việt Nam cũng có nhiều bước phát triển mới, đạt nhiều kết quả quan trọng”, anh Phong nói.

Theo anh Phong, trong 5 năm qua, cán bộ, đảng viên T.Ư Đoàn đã tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết ĐH Đảng bộ T.Ư Đoàn lần thứ XXII. Đại bộ phận cán bộ, đảng viên đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, góp phần tạo ra những chuyển biến nhất định trong từng vị trí công tác, đóng góp tích cực cho sự phát triển của mỗi cơ quan, đơn vị, T.Ư Đoàn. Cán bộ, đảng viên có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, nội bộ cơ quan T.Ư Đoàn ổn định, đoàn kết, nhất trí cao...

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn khẳng định, kết quả đạt được của Đảng bộ T.Ư Đoàn trong 5 năm qua là toàn diện trên tất cả các mặt công tác. “Công tác Đảng tại một cơ quan làm công tác thanh niên có nét riêng, đảm bảo yêu cầu, nguyên tắc, tính Đảng nhưng không thiếu sự trẻ trung, sôi nổi của tuổi trẻ, của những người cộng sản trẻ”, anh Phong nói và nhấn mạnh ĐH lần thứ XXIII có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của Đảng bộ, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi thời gian tới.

Nâng cao sức chiến đấu

Trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ T.Ư Đoàn khoá XXII trình ĐH đại biểu Đảng bộ T.Ư Đoàn lần thứ XXIII, anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn cho biết, một trong những điểm đáng lưu ý của nhiệm kỳ này là đã có nhiều đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng. BCH Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy đã thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức của Đảng, nhất là nguyên tắc “tập trung dân chủ” trong hoạt động của Đảng ủy.

Đảng bộ T.Ư Đoàn kịp thời chỉ đạo, định hướng những nội dung trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng; tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy từng chi bộ, đảng bộ trực thuộc, góp phần xây dựng Đảng bộ T.Ư Đoàn trong sạch, vững mạnh. Nhiều đảng bộ, chi bộ đã xây dựng chuyên đề sinh hoạt gắn với nhiệm vụ công tác chuyên môn, tạo được sự hấp dẫn và hiệu quả thiết thực.

Phát biểu chỉ đạo ĐH, ông Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ T.Ư Đoàn đã đạt được trong thời gian qua. Theo ông Lâm, Đảng bộ T.Ư Đoàn luôn được đánh giá là điểm sáng của Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư, nhiều năm liên tục đạt trong sạch, vững mạnh.

Ông Lâm nhận định, thời gian tới, Đoàn Thanh niên đứng trước thời cơ thuận lợi nhưng cũng không ít thách thức, khó khăn, bởi yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới đất nước, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, tác động tiêu cực của dịch COVID-19... “Đảng bộ T.Ư Đoàn cần có sự sáng tạo, linh hoạt trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, triển khai công tác của tổ chức Đoàn”, ông Lâm lưu ý.

Ông Lâm đề nghị, Đảng ủy cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Bí thư T.Ư Đoàn để lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên chủ động, tích cực tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ xây dựng, thực hiện các chủ trương chính sách về công tác Đoàn và phong trào Thanh niên phù hợp với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế; phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ; tích cực phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Đồng thời, thường xuyên nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng...

Hôm qua ĐH tiến hành bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 25 ủy viên, trong đó có 4 đồng chí trong Ban Bí thư T.Ư Đoàn được tín nhiệm bầu với số phiếu cao, gồm: anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn; anh Bùi Quang Huy, Bí thư T.Ư Đoàn.  

MỚI - NÓNG