Chủ nhật Đỏ lần thứ XIII:

Đông đảo bạn trẻ tham gia hiến máu cứu người tại Đại học Hải Phòng

Đông đảo bạn trẻ tham gia hiến máu cứu người tại Đại học Hải Phòng
TPO - Ngày 13/1, hàng trăm bạn trẻ, sinh viên tại TP Hải Phòng tham gia chương trình Chủ nhật Đỏ - Hiến máu cứu người lần thứ XIII do Báo Tiền Phong phối hợp với BCĐ vận động hiến máu TP Hải Phòng tổ chức tại Đại học Hải Phòng.
Đông đảo bạn trẻ tham gia hiến máu cứu người tại Đại học Hải Phòng ảnh 1

Ngày 13/1, Báo Tiền Phong phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện TP Hải Phòng, Hội chữ thập đỏ - Thành đoàn Hải Phòng tổ chức chương trình Chủ nhật Đỏ - Hiến máu cứu người lần thứ XIII tại Trường Đại học Hải Phòng.

Đông đảo bạn trẻ tham gia hiến máu cứu người tại Đại học Hải Phòng ảnh 2

Với thông điệp “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi”, Chủ nhật Đỏ đã trở thành sự kiện có ý nghĩa nhân văn sâu sắc trên quy mô toàn quốc, nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm máu dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Đông đảo bạn trẻ tham gia hiến máu cứu người tại Đại học Hải Phòng ảnh 3

Mở đầu chương trình, nhiều tiết mục văn nghệ được các nữ sinh Trường Đại học Hải Phòng biểu diễn rất sôi động, thu hút hàng trăm bạn trẻ, sinh viên tới dự.

Đông đảo bạn trẻ tham gia hiến máu cứu người tại Đại học Hải Phòng ảnh 4 Phát biểu trong chương trình, nhà báo Hồ Sỹ Lực, đại diện Báo Tiền Phong cho biết, sau 12 năm tổ chức (2009-2020), Chủ nhật Đỏ đã trở thành phong trào hiến máu tình nguyện lan rộng khắp đất nước với hơn 40 tỉnh, thành phố và rất nhiều cơ quan đơn vị độc lập cùng tham gia tổ chức. Chủ nhật Đỏ đã huy động lượng máu hiến tình nguyện nhất định góp phần giải quyết tình trạng khan hiếm máu điều trị trên cả nước. Trong 2 năm gần đây tình hình đó cơ bản được giải tỏa, trong đó có phần đóng góp của Chủ nhật Đỏ.
Đông đảo bạn trẻ tham gia hiến máu cứu người tại Đại học Hải Phòng ảnh 5  "Đồng thời, góp phần quảng bá, vận động đông đảo quần chúng nhân dân biết về hiến máu tình nguyện và sự cần thiết của việc hiến máu cứu người. Mặc dù phong trào hiến máu trong những năm gần đây phát triển mạnh nhưng chưa đủ lượng máu cho các bệnh viện điều trị, vì thế Chủ nhật Đỏ luôn kỳ vọng bù đắp sự thiếu hụt này", nhà báo Hồ Sỹ Lực nói.
Đông đảo bạn trẻ tham gia hiến máu cứu người tại Đại học Hải Phòng ảnh 6 Hưởng ứng lời kêu gọi, vận động của Báo Tiền Phong và UBND thành phố Hải Phòng, hàng trăm sinh viên đã tới Trường Đại học Hải Phòng tham gia hiến máu cứu người. Rất nhiều nữ sinh, bạn trẻ dậy từ sớm tới kiểm tra sức khỏe, hiến máu.
Đông đảo bạn trẻ tham gia hiến máu cứu người tại Đại học Hải Phòng ảnh 7 Sau khi kiểm tra sức khỏe, máu được các y bác sỹ phân loại, test nhanh, các tình nguyện viên hiến máu với số lượng đăng ký tùy theo thể trạng.
Đông đảo bạn trẻ tham gia hiến máu cứu người tại Đại học Hải Phòng ảnh 8 Không chỉ có các bạn sinh viên, nhiều giảng viên, cán bộ, viên chức tại TP Hải Phòng cũng hưởng ứng. Lần thứ 30 tham gia hiến máu, anh Trần Phương Nam, công tác tại Trường ĐH Hải Phòng cho biết, 12 năm công tác tại trường chưa lần nào anh vắng tham gia hiến máu. Ngoài ra, anh còn hiến tiểu cầu để phục vụ điều trị cho các trường hợp có bệnh lý về máu, sốt xuất huyết hoặc sốc nhiễm khuẩn.
Đông đảo bạn trẻ tham gia hiến máu cứu người tại Đại học Hải Phòng ảnh 9 Hàng trăm sinh viên hào hứng tham gia hiến máu tình nguyện tại Đại học Hải Phòng.
Đông đảo bạn trẻ tham gia hiến máu cứu người tại Đại học Hải Phòng ảnh 10 Trịnh Thị Thu (SN 2001, quê huyện Vĩnh Bảo) chia sẻ, từ khi trở thành sinh viên ĐH Hải Phòng, thông qua đoàn trường em biết đến chương trình Chủ nhật Đỏ. "Lúc đầu em lo ngại sức khỏe không đảm bảo, tuy nhiên khi kiểm tra đều đạt yêu cầu. Em và các bạn cùng lớp rất vui mỗi khi hiến được một đơn vị máu hỗ trợ cứu người. Sau 4 lần hiến máu, năm nay em rủ thêm bạn trai, bạn cùng phòng trọ đi hiến máu", nữ sinh Trịnh Thị Thu nói. 
Đông đảo bạn trẻ tham gia hiến máu cứu người tại Đại học Hải Phòng ảnh 11 Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Hoài Nam - Phó hiệu trưởng ĐH Hải Phòng cho biết, Chủ nhật Đỏ của Báo Tiền Phong cùng với Lễ hội xuân hồng của UBND thành phố là hai chương trình vận động hiến máu được tổ chức thường niên tại trường. Thông qua chương trình, hằng năm đơn vị vận động tình nguyện đuợc hàng nghìn đơn vị máu. Qua đó, góp phần hỗ trợ cứu người, phát huy tinh thần tương thân tương ái, nhân văn đối với người dân và thế hệ trẻ.
Đông đảo bạn trẻ tham gia hiến máu cứu người tại Đại học Hải Phòng ảnh 12 Nhiều cán bộ, giảng viên Trường ĐH Hải Phòng tích cực hiến máu tình nguyện.
Đông đảo bạn trẻ tham gia hiến máu cứu người tại Đại học Hải Phòng ảnh 13 Các thành viên nhóm máu hiếm tại Hải Phòng tham gia vận động hiến máu trong chương trình Chủ nhật Đỏ lần thứ XIII, tổ chức tại Hải Phòng.
Đông đảo bạn trẻ tham gia hiến máu cứu người tại Đại học Hải Phòng ảnh 14 Cũng trong khuôn khổ chương trình, nhà báo Hồ Sỹ Lực, đại diện Báo Tiền Phong trao kỷ niệm chương cho Đoàn trường ĐH Hải Phòng và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác vận động hiến máu.
Đông đảo bạn trẻ tham gia hiến máu cứu người tại Đại học Hải Phòng ảnh 15 Đại diện Ban Chỉ đạo vận động hiến máu thành phố Hải Phòng cũng trao bằng khen cho 20 cá nhân, sinh viên xuất sắc trong công tác vận động, hiến máu cứu người.

Xuất phát từ một điểm hiến máu tại Hà Nội vào năm 2009 chỉ với 96 đơn vị máu tiếp nhận được, đến nay, mỗi năm Chủ nhật Đỏ đã thu hút trên 40 tỉnh/thành phố tham gia tổ chức và tiếp nhận được trung bình 45.000 - 50.000 đơn vị máu. Năm 2020, do tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát sau Tết Nguyên đán và kéo dài, nhiều tỉnh, thành phố và đơn vị đã không thể tổ chức được chương trình Chủ nhật Đỏ như dự kiến. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của Ban tổ chức, số lượng máu tiếp nhận vẫn đạt chỉ tiêu đề ra là 46.999 đơn vị máu.

Ngày 17/1, tại Hà Nội, Chương trình hiến máu Chủ nhật Đỏ lần thứ XIII - năm 2021 sẽ chính thức khai mạc. Với thông điệp “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của Bạn và Tôi”, sau 12 lần tổ chức (2009 - 2020), Chủ nhật Đỏ đã trở thành sự kiện có ý nghĩa nhân văn sâu sắc trên quy mô toàn quốc, nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm máu dịp Tết Nguyên đán. Sự kiện đã kêu gọi và nhận được sự quan tâm nhiều cơ quan, đơn vị và đông đảo người dân thuộc nhiều độ tuổi, vùng miền, dân tộc, ngành nghề cùng tham gia hiến máu vì sự sống của người bệnh cần truyền máu.

 
 
MỚI - NÓNG