Gần 100 cán bộ chiến sĩ công an nhóm máu A và O tham gia hiến máu tình nguyện

Cán bộ chiến sĩ Công an quận tham gia hiến máu.
Cán bộ chiến sĩ Công an quận tham gia hiến máu.
TPO - Ngày 16/4, gần 100 đơn vị máu A và O được cán bộ chiến sĩ Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) tham gia hiến máu tình nguyện tại "Ngày hội hiến máu chung tay vì cộng đồng chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an về vận động cán bộ chiến sỹ tích cực tham gia hiến máu tình nguyện trong thời gian dịch COVID-19 đang diễn ra phức tạp. Được sự đồng ý của Đảng ủy Ban chỉ huy Công an Quận Bắc Từ Liêm, ngày 16/4, Đoàn Thanh niên Công an quận tham mưu, chủ trì tổ chức “Ngày hội hiến máu chung tay vì cộng đồng chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Ban chấp hành Đoàn thanh niên đã phát động triển khai đến toàn thể cán bộ chiến sỹ và đoàn viên thanh niên trong đơn vị để đăng ký tham gia. Với đặc thù nhu cầu sử dụng nhóm máu O và A nên nhiều đồng chí đăng ký tham gia nhưng không thuộc nhóm máu đã tới động viên tinh thần cho đồng đội. Kết quả sau đợt hiến máu đơn vị tiếp nhận được 96 đơn vị máu đủ điều kiện.

Một số hình ảnh trong “Ngày hội hiến máu chung tay vì cộng đồng chiến thắng đại dịch COVID-19”:

Gần 100 cán bộ chiến sĩ công an nhóm máu A và O tham gia hiến máu tình nguyện ảnh 1
Gần 100 cán bộ chiến sĩ công an nhóm máu A và O tham gia hiến máu tình nguyện ảnh 2
Gần 100 cán bộ chiến sĩ công an nhóm máu A và O tham gia hiến máu tình nguyện ảnh 3
Gần 100 cán bộ chiến sĩ công an nhóm máu A và O tham gia hiến máu tình nguyện ảnh 4
Gần 100 cán bộ chiến sĩ công an nhóm máu A và O tham gia hiến máu tình nguyện ảnh 5 Đại tá Lê Đức Hùng, Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm trực tiếp hiến máu cùng cán bộ chiến sĩ.
Gần 100 cán bộ chiến sĩ công an nhóm máu A và O tham gia hiến máu tình nguyện ảnh 6 Rất đông cán bộ chiến sĩ công an quận đã đăng kí hiến máu.
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.