Gặp mặt, tặng quà công đoàn viên hoàn cảnh khó khăn các đơn vị thuộc TƯ Đoàn

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động VN, Chủ tịch Công Đoàn viên chức VN trao quà cho công đoàn hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Minh Tuấn
Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động VN, Chủ tịch Công Đoàn viên chức VN trao quà cho công đoàn hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Minh Tuấn
TPO - Chiều 13/5, Công đoàn viên chức VN, Công đoàn cơ quan Trung ương Đoàn đã tổ chức gặp mặt và trao 14 suất quà (1 triệu đồng/1 suất) cho công đoàn viên, người lao động thuộc các đơn vị của Trung ương Đoàn có hoàn cảnh khó khăn. Cũng trong dịp “Tháng công nhân” năm nay, Công đoàn cơ quan Trung ương Đoàn đã trao 32 suất quà trị giá 40 triệu đồng cho người lao động gặp nhiều khó khăn. 

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động VN, Chủ tịch Công đoàn viên chức VN; Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội trung ương Nguyễn Ngọc Lương; ông Nguyễn Văn Đông, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức VN; bà Lê Hồng Hạnh, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Trung ương Đoàn đã trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

 Phát biểu tại buổi gặp mặt với các gia đình khó khăn, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội trung ương Nguyễn Ngọc Lương cho biết, Trung ương đoàn đã thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ về phòng chống dịch covid-19 và đã phát động, tổ chức trong đoàn viên, thanh niên nhiều hoạt động giàu ý nghĩa nhằm góp phần phòng chống dịch bệnh. Trung ương Đoàn cũng đã chỉ đạo quan tâm đến các trường hợp chịu nhiều ảnh hưởng bởi dịch covid -19.

Gặp mặt, tặng quà công đoàn viên hoàn cảnh khó khăn các đơn vị thuộc TƯ Đoàn ảnh 1 Bí thư Trung ương đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội trung ương Nguyễn Ngọc Lương trao quà cho các gia đình khó khăn

Tiêu biểu như:  Triển khai chương trình “Một triệu ly sữa” trao tặng quà cho thiếu nhi là con em thanh niên công nhân, người lao động tự do, khuyết tật chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; Tại Hà Nội, Hội đồng Đội Trung ương đã phối hợp với Thành đoàn, Hội đồng Đội thành phố Hà Nội đến thăm và tặng 300 suất quà (gồm sữa, sách, gạo, trứng, rau, bánh kẹo...) cho 300 em thiếu nhi tại huyện Thạch Trì và huyện Thạch Thất, mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng. Ngoài ra, Trung ương đoàn cũng triển khai Chương trình 1 triệu cuốn sách, 1 triệu bữa cơm… đến với các trường hợp khó khăn.

Gặp mặt, tặng quà công đoàn viên hoàn cảnh khó khăn các đơn vị thuộc TƯ Đoàn ảnh 2 Bí thư Trung ương đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội trung ương Nguyễn Ngọc Lương và bà Lê Hồng Hạnh, Chủ tịch Công Đoàn cơ quan Trung ương Đoàn trao quà cho các gia đình khó khăn

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động VN, Chủ tịch Công đoàn viên chức VN, đánh giá cao các hoạt động sáng tạo của Trung ương đoàn, của Công đoàn cơ quan Trung ương Đoàn trong khắc phục hậu quả do dịch covid 19 gây ra và các hoạt động trong “Tháng công nhân”, tạo thêm sự sẻ chia, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng và giới trẻ.

“Công nhân, người lao động trong nhiều ngành nghề đang chịu ảnh hưởng sâu sắc của dịch covid-19. Tôi mong rằng qua những phần quà nhỏ của Công đoàn sẽ góp phần động viên người lao động vượt qua khó khăn”, ông Ngọ Duy Hiểu nói.

Nhân dịp này, Thủ trưởng cơ quan và công đoàn cơ quan cũng có phần quà thăm hỏi, động viên cán bộ, công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.