'Gia sư áo xanh' hỗ trợ học tập cho con em người lao động khó khăn

0:00 / 0:00
0:00
'Gia sư áo xanh' hỗ trợ học tập cho con em người lao động khó khăn
TPO - Năm 2021, trước tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, Ban tổ chức chương trình đã thực hiện một số phương thức hoạt động linh hoạt nhằm phù hợp với điều kiện mới.

Ngày 28/2, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TPHCM đã chính thức phát động chương trình “Gia sư áo xanh” năm 2021.

Chương trình thiện nguyện ý nghĩa này là hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ những học sinh là con em gia đình có hoàn cảnh khó khăn hoặc con em thanh niên công nhân có học lực trung bình, có tinh thần vượt khó, phụ đạo kiến thức thường xuyên trong năm học.  

Trong chương trình, sinh viên tình nguyện được giới thiệu đến các gia đình, các khu lưu trú công nhân để tổ chức các lớp gia sư trong suốt năm học; đồng thời tăng cường hỗ trợ trong các đợt cao điểm hè, cuối học kỳ.

Tham gia đội ngũ gia sư duy trì hoạt động dạy học là những sinh viên có đủ điều kiện sư phạm, cụ thể là sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn TPHCM có học lực từ loại khá trở lên, hạnh kiểm tốt, có nghiệp vụ sư phạm cơ bản...

'Gia sư áo xanh' hỗ trợ học tập cho con em người lao động khó khăn ảnh 1 Trong bối cảnh dịch COVID vẫn chưa được dập tắt, công tác đảm bảo an toàn cho mỗi bạn sinh viên/ gia sư và cả học sinh, thân nhân học sinh được tuân thủ kỹ càng.

Năm 2021, trước tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, Ban tổ chức chương trình đã thực hiện một số phương thức hoạt động linh hoạt nhằm phù hợp với điều kiện mới.

Trong đó, tổ chức đa dạng hình thức dạy học gồm dạy trực tiếp và cả trực tuyến. Đối với các lớp học trực tiếp, chương trình thành lập đội nhóm học tập 1 – 2 gia sư với 2-3 học sinh, hạn chế số lượng học sinh; đồng thời bố trí thêm thời lượng trao đổi bài vở trực tuyến thông qua thiết bị liên lạc của phụ huynh nhằm nhắc nhở, đôn đốc bài vở, hỗ trợ kiến thức liên tục trong tuần nhằm giúp học sinh bám sát chương trình học.

Mặt khác, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên thành phố cũng mở các lớp kỹ năng, năng khiếu miễn phí cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp với các Nhà thiếu nhi các quận/ huyện tổ chức các lớp kỹ năng (phòng vệ, thoát hiểm, ứng xử văn minh, sử dụng mạng xã hội), năng khiếu (vẽ, nhạc, thể dục nhịp điệu, rèn chữ,…).

'Gia sư áo xanh' hỗ trợ học tập cho con em người lao động khó khăn ảnh 2
'Gia sư áo xanh' hỗ trợ học tập cho con em người lao động khó khăn ảnh 3 Tại buổi học đầu tiên năm nay, Ban tổ chức chương trình đã gửi tặng các em và người nhà những món quà khuyến khích, động viên thiết thực

Chương trình năm nay cũng chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ gia sư đứng lớp: gia sư được tập huấn nghiệp vụ sư phạm cơ bản, kỹ năng giao tiếp và trình bày vấn đề, phương pháp tiếp cận và tư vấn hướng nghiệp cho học sinh; mặt khác cũng đảm bảo nắm vững thông tin, kiến thức và biện pháp phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình học sinh.

'Gia sư áo xanh' hỗ trợ học tập cho con em người lao động khó khăn ảnh 4 Các anh chị gia sư hướng dẫn, chia sẻ kiến thức cũng như củng cố kiến thức cũ giúp các em học sinh
'Gia sư áo xanh' hỗ trợ học tập cho con em người lao động khó khăn ảnh 5 Một bạn tình nguyện viên chụp ảnh lưu niệm với các em học sinh của mình trong buổi học đầu tiên

Trước khi triển khai rộng rãi, Ban tổ chức chương trình "Gia sư áo xanh" đã tiến hành khảo sát nhu cầu gia sư của các gia đình thanh niên công nhân thông qua các khu lưu trú và gia đình khó khăn khác thông qua khảo sát trực tuyến (gia đình tự đăng ký hoặc người khác đăng ký hộ). Hiện nay, Ban tổ chức đang tiếp nhận đăng ký của các khu lưu trú, khu nhà trọ công nhân và các gia đình khó khăn có con em đang học cấp 1, 2, 3.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.