Hai học sinh nghèo có ‘bàn tay vàng’

TP - Hai học sinh của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) huyện Cao Lộc (tỉnh Lạng Sơn) có niềm đam mê thế cây, dáng đá, đã đoạt giải cao tại Hội thi tay nghề do Bộ NN&PTNT tổ chức.   

Tham gia Hội thi tay nghề cấp bộ do Bộ NN&PTNT tổ chức lần thứ I, năm 2020, Hoàng Văn Khảo (SN 2003, dân tộc Nùng, trú tại thôn Khuôn Cuổng, xã Thạch Đạn, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) đã đoạt giải Nhất với tác phẩm “Tiều phu quái tử”.

Khảo cho biết, quê hương của cậu là vùng núi biên giới, có rất nhiều cây cối, đồi núi xung quanh nhà. Từ bé, trong những ngày đi nương, cày cấy, kiếm củi, thứ mà cuốn hút cậu nhất là những hòn đá có hình thù đa dạng và những thế cây, dáng cành đẹp, độc đáo.

Năm 2017, Hoàng Văn Khảo đăng ký xin học ở Trung tâm GDNN- GDTX huyện Cao Lộc. Tại đây, ngoài học văn hóa, Khảo còn được học nghề. “Tôi được học những kiến thức về thế dáng, ý nghĩa của từng chậu cây cảnh và được tham quan những mô hình sản xuất kinh doanh. Được học đúng với thứ mình thích từ bé nên tôi nhanh chóng lĩnh hội được những kiến thức về cây cảnh. Để có một sản phẩm ưng ý đòi hỏi người làm phải tỉ mẩn, uốn nắn theo tình cảm, thái độ và cảm nhận của mình. Với tác phẩm Tiều phu quái tử, tôi đã làm trong vòng gần một tháng trời một cách say mê”, Khảo chia sẻ.

Hai học sinh nghèo có ‘bàn tay vàng’ ảnh 1 Hai học sinh Mây (bên phải) và Khảo bên các chậu cây cảnh đoạt giải tại Hội thi tay nghề toàn quốc 2020. Ảnh: Duy Chiến

Người bạn học cùng lớp với Khảo và cũng mang vinh dự về cho Trung tâm GDNN-GDTX huyện Cao Lộc là Nông Văn Mây (SN 2003, dân tộc Nùng, trú tại thôn Nà Phước, xã Vân Thủy, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn).

Sinh ra và lớn lên ở miền núi, nhà nghèo nên Mây cùng các bạn thường lên núi kiếm đá mang về bán cho các lò nung vôi. Những lần đi kiếm đá, thấy viên đá nào đẹp cậu đều mang về nhà bày cho đẹp. Rồi cậu kiếm cây về tự phối với đá thành những chậu cảnh để ngắm chơi. Niềm đam mê tạo tác các chậu cây cảnh chỉ thực sự đến với Mây khi cậu vào học tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Cao Lộc. Cũng như Khảo, nhờ các kiến thức học được tại Trung tâm, Mây tìm thấy được đam mê ở những chậu cây cảnh và cậu nhanh chóng khiến mọi người thán phục bằng những tác phẩm độc lạ của mình.

Tham gia Hội thi tay nghề Bộ NN&PTNT lần thứ I, năm 2020, tuy chỉ đoạt giải Nhì với tác phẩm Cây siêu phong, nhưng nhiều người đánh giá tay nghề của Mây sẽ còn tiến rất xa. 

Bà Nguyễn Thúy Phương, Giám đốc Trung tâm GDNN- GDTX huyện Cao Lộc cho biết, hai học sinh Khảo và Mây đều học khá và giỏi của Trung tâm. Các em rất chăm ngoan, đồng thời là những đoàn viên năng nổ, nhiệt tình. Với những thành tích đã đạt được, Hoàng Văn Khảo và Nông Văn Mây vinh dự được Bộ trưởng Bộ NN&PTNT tặng Bằng khen năm 2020.

MỚI - NÓNG