Hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' lấy lửa từ núi thiêng Nghĩa Lĩnh

Hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' lấy lửa từ núi thiêng Nghĩa Lĩnh
TPO - Trên đất thiêng Đền Hùng - Phú Thọ, Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2019 đã lấy lửa từ núi Nghĩa Lĩnh thắp sáng ngọn đuốc khởi động hành trình. Hơn 1000 bạn trẻ cũng đã tạo hình cờ Tổ quốc và dáng hình đất nước gắn với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.
Hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' lấy lửa từ núi thiêng Nghĩa Lĩnh ảnh 1 Ngày 6/10, tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Đền Hùng (Phú Thọ), T.Ư Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Cty CP Hàng không Vietjet tổ chức lễ khởi động Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" 2019.
Hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' lấy lửa từ núi thiêng Nghĩa Lĩnh ảnh 2 Anh Lê Quốc Phong - Uỷ viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, cùng các đại biểu và 100 thanh niên tiêu biểu của tỉnh Phú Thọ đã làm Lễ Dâng hương, báo công tri ân các Vua Hùng tại Đền Thượng.
Hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' lấy lửa từ núi thiêng Nghĩa Lĩnh ảnh 3
Hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' lấy lửa từ núi thiêng Nghĩa Lĩnh ảnh 4 Các đại biểu đã ôn lại lời dạy của Bác Hồ "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước" cách đây 65 năm; dâng hoa tại bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với đoàn quân tiên phong.
Hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' lấy lửa từ núi thiêng Nghĩa Lĩnh ảnh 5 Tại lễ khởi động, hơn 1.000 đại biểu, hội viên, thanh niên tham gia Lễ chào cờ đặc biệt “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Các đại biểu thanh niên diện đồng phục áo cờ đỏ sao vàng và mũ đỏ nỗi bật với chữ "Việt Nam"
Hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' lấy lửa từ núi thiêng Nghĩa Lĩnh ảnh 6
Hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' lấy lửa từ núi thiêng Nghĩa Lĩnh ảnh 7 Trần Mạnh Hiệp (học sinh Trường THPT Kỹ thuật Việt Trì) phấn khởi khi là thành viên của đội tạo hình cờ Tổ quốc. "Em cảm thấy rất khác lạ so với các lễ chào cờ em đã được tham gia, vì được đứng trên đất tổ Đền Hùng, xếp theo hình chữ S làm hình Tổ quốc. Em cảm thấy rất tự hào và sẽ cố gắng học tập tốt hơn để đóng góp cho quê hương đất nước”, Hiệp nói.
Hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' lấy lửa từ núi thiêng Nghĩa Lĩnh ảnh 8 Phát biểu khởi động Hành trình, anh Lê Quốc Phong cho biết: Qua 5 năm triển khai, Tôi yêu Tổ quốc tôi đã trở thành phong trào được sự đón nhận, tham gia nhiệt tình của đông đảo hội viên, thanh niên. Thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước đã viết tiếp truyền thống yêu nước, lòng tự hào về Tổ quốc Việt Nam mến yêu bằng những hành động thiết thực, cụ thể. Tôi yêu Tổ quốc tôi không chỉ là một phong trào, mà đã trở thành điều tâm niệm, là sự nhắc nhở, là niềm hãnh diện của hội viên, thanh niên Việt Nam khi nhắc đến.
Hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' lấy lửa từ núi thiêng Nghĩa Lĩnh ảnh 9 "Bắt đầu từ hôm nay và dự kiến kết thúc vào ngày khai mạc Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam toàn quốc lần thứ VIII, Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi sẽ tiếp tục nối dài tình yêu, lòng tự hào đó bằng những hành động cụ thể của các cấp bộ Hội, cán bộ, hội viên và thanh niên Việt Nam tại tất cả 63 tỉnh, thành phố trên cả nước", anh Phong nhấn mạnh( Trong ảnh, các bạn trẻ xếp hình biểu tượng Cờ Tổ quốc, Hình đất nước gắn liền với Hoàng Sa, Trường Sa)
Hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' lấy lửa từ núi thiêng Nghĩa Lĩnh ảnh 10 Hơn 5 triệu Hội viên, thanh niên sẽ bước vào hành trình đến với những địa điểm, di tích văn hoá – lịch sử của dân tộc khắp mọi miền đất nước, để được trải nghiệm, cảm nhận đầy đủ hơn những giá trị to lớn mà chúng ta đang được thừa hưởng, để cùng giới thiệu, lan toả đến đông đảo thanh niên và người dân Việt Nam; đồng thời, cùng hành động, cống hiến để viết lên những câu chuyện thật đẹp của thanh niên Việt Nam vì Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh, văn minh.
Hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' lấy lửa từ núi thiêng Nghĩa Lĩnh ảnh 11 Tại lễ khởi động, Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" 2019 đã lấy ngọn lửa từ núi Nghĩa Lĩnh thắp sáng ngọn đuốc của Hành trình. 
Hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' lấy lửa từ núi thiêng Nghĩa Lĩnh ảnh 12 Ngọn đuốc đã được chuyền tay qua các bạn trẻ - đại diện cho các tỉnh thành phố mà Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" 2019 sẽ đi qua như Đà Nẵng, Điện Biên, Hà Nội... Anh Nguyễn Tường Lâm - Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam, trưởng ban tổ chức Hành trình tiếp nhận ngọn đuốc và thắp sáng đài lửa 
Hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' lấy lửa từ núi thiêng Nghĩa Lĩnh ảnh 13 Sau lễ khởi động, các đại biểu đã bước vào hành trình đến các địa điểm, di tích văn hoá - lịch sử của Phú Thọ như dâng hương Đền thờ Quốc tổ Lạc Long Quân; tham quan làng cổ Hùng Lô có những ngôi nhà trăm năm tuổi và gói bánh chưng, bánh dày; thăm làng miến truyền thống; tìm hiểu Hát Xoan - di sản phi vật thể của nhân loại. Bên cạnh đó, triển khai công trình thanh niên "Tôi yêu Tổ quốc tôi".
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".