Giao lưu với ứng viên Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2019:

Hết lòng chuyển tải điều chân - thiện - mỹ cho đời

Hết lòng chuyển tải điều chân - thiện - mỹ cho đời
TPO - Chiều 2/3, tại TPHCM, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam (Trung ương Đoàn) phối hợp báo Thanh Niên, báo Tiền Phong tổ chức chương trình giao lưu với các ứng viên Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019. Chương trình có sự tham gia của hai gương mặt trẻ: Võ Minh Lâm (Sinh năm 1989, lĩnh vực Văn hóa nghệ thuật) và Lê Anh Tuấn (Sinh năm 1997, lĩnh vực Hoạt động xã hội). 

Đây là hai trong số 20 đề cử tham gia Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019 trên nhiều mặt hoạt động của đời sống xã hội.

Hết lòng chuyển tải điều chân - thiện - mỹ cho đời ảnh 1 Minh Lâm (bìa phải) và Anh Tuấn (giữa) tại buổi giao lưu trực tuyến 
Chuyển tải truyền thống tốt đẹp bằng lời ca tiếng hát

Ca sỹ Võ Minh Lâm đạt giải Chuông vàng Ngôi sao vọng cổ truyền hình (Chuông vàng vọng cổ) vào năm 2006 khi anh chỉ mới 17 tuổi. Chia sẻ tại buổi giao lưu, Võ Minh Lâm cho rằng người ta hay nói thành công sẽ nối tiếp thành công, nhưng với anh sau thành công là muôn vàn thử thách, khó khăn khi mà giới chuyên môn và khán giả dường như không đón nhận và công nhận cố gắng của anh. “Lúc đó Lâm tham gia cuộc thi không phải vì muốn trở thành ca sỹ chuyên nghiệp, mà chỉ với mong muốn là học hỏi, được gặp gỡ các thần tượng mà trước đó chỉ thấy qua màn ảnh nhỏ. Do đó giải Chuông vàng trở thành một áp lực vô cùng lớn với mình khiến mình cảm thấy căng thẳng, stress rất nhiều vì phải gánh vác trọng trách “Ngôi sao vọng cổ” ở tuổi 17.

Dù có không ít những lời chê bai mình, nhưng Lâm chấp nhận thử thách để trưởng thành hơn, trở thành một trong những nghệ sỹ trẻ nối tiếp nghệ thuật truyền thống của nước nhà. Đây là niềm vinh dự của Lâm, là người nghệ sỹ đóng góp cho nghệ thuật nước nhà bằng lời ca tiếng hát của mình, bằng chính những tác phẩm mang ý nghĩa nhân văn của dân tộc”, ca sỹ cải lương Võ Minh Lâm bộc bạch.

Theo Lâm, việc chọn nghề ca sỹ cải lương là cách để anh tiếp nối truyền thống gia đình, cũng là cách anh báo hiếu, nối tiếp việc đi hát còn dang dở của ba mẹ.

Đứng trước vô số áp lực với giải thưởng lớn ở tuổi 17, Võ Minh Lâm cho biết anh đã biến áp lực thành động lực để cố gắng nhiều hơn, từng bước khẳng định với công chúng khán giả chưa nhìn nhận đúng về mình.

“Từng bị dè bỉu là “con nhà nòi hát cải lương”, “thời buổi nào rồi còn hát cải lương” làm mình thấy mặc cảm. Nhưng rồi khi càng tìm hiểu và trau dồi nghề này, Lâm càng thêm đam mê, gắn bó hơn. Bởi vì để sống với nghề, bản thân phải trải qua rất nhiều bài học, phải tự học và trưởng thành bằng nhiều việc. Giờ đây Võ Minh Lâm rất tự hào khi được gọi là nghệ sỹ cải lương”, chàng ca sỹ trẻ chia sẻ.

Hết lòng chuyển tải điều chân - thiện - mỹ cho đời ảnh 2 Nghệ sỹ cải lương Võ Minh Lâm
Trải qua hơn 15 năm làm nghề, giờ đây Võ Minh Lâm vẫn còn rất nhiều trăn trở, băn khoăn khi vẫn còn nhiều người dùng lời lẽ không hay về nghề nghiệp của mình. Dù bị tổn thương, nhưng Võ Minh Lâm khẳng định vẫn giữ vững tâm thế của một người nghệ sỹ mang sứ mệnh truyền tải những điều chân – thiện – mỹ, những thông điệp tốt đẹp đến với cộng đồng xã hội. “Trách nhiệm của mình là cùng với các bạn trẻ khác phát huy nghệ thuật truyền thống nước nhà. Và bản thân trước hết phải là một nghệ sỹ vừa giỏi nghề vừa sáng tâm thì mới có thể diễn hết mọi loại vai gắn với những nét đẹp của người Việt chúng ta”, ca sỹ Võ Minh Lâm chia sẻ.

Võ Minh Lâm cho biết, bằng niềm đam mê và hết lòng với nghệ thuật cải lương, anh sẽ cố gắng mang đến những vai diễn, những lớp diễn khác nhau mang hơi thở thời đại, đồng thời chuyển tải những truyền thống tốt đẹp của người Việt qua từng vở diễn, vai diễn đó; tiếp tục chuyển tải những truyền thống tốt đẹp của các thế hệ ông cha đến gần hơn với bạn trẻ bằng chính tuổi trẻ và lòng đam mê của mình. “Để đạt được thành công thì phải biết cách vượt qua những trở ngại, thách thức; dặn lòng luôn cố gắng không ngừng nghỉ, bền bỉ hết lòng với nghề. Lâm mong rằng các bạn trẻ sẽ sống trọn vẹn với tuổi trẻ của mình để khi qua rồi vẫn không hối tiếc; để chúng ta có thật nhiều nhiệt huyết để cùng nhau lan tỏa yêu thương, tinh thần trẻ trung, đầy sức sống, đưa xã hội hướng tới những điều tốt đẹp, đáng trân trọng ”, ca sỹ Minh Lâm nói.

Hết lòng chuyển tải điều chân - thiện - mỹ cho đời ảnh 3

Anh Tuấn và Minh Lâm chia sẻ tại buổi giao lưu trực tuyến 

Lê Anh Tuấn: Chàng trai dùng xe chở làm xe cứu người

Hết lòng chuyển tải điều chân - thiện - mỹ cho đời ảnh 4 Chàng trai cứu người lúc hoạn nạn Lê Anh Tuấn 
Năm lên 3, Lê Anh Tuấn gặp tai nạn giao thông khiến cậu gãy xương vai. Nhiều người qua lại nhưng không đoái hoài, cứu giúp Tuấn. “Sau đó mình được một người chú tốt bụng đưa đi bệnh viện cấp cứu, làm chụp chiếu, băng bó kỹ càng, chú còn mua bánh cho nữa. Kỷ niệm đó làm mình nhớ mãi. Lớn lên mỗi khi ra đường thấy cảnh người ta gặp nạn mà bỏ đi thì khá day dứt, không biết nạn nhân thế nào”, Tuấn nói về cơ duyên đưa anh đến với công việc thiện nguyện vì cộng đồng: đưa người gặp nạn đi cấp cứu bằng chính chiếc xe tải chở hàng cho bố mẹ mỗi ngày.

Sau một ngày phụ giúp ba mẹ chở hàng, giao hàng và buôn bán đâu vào đấy, Lê Anh Tuấn “trưng dụng” chiếc xe này thành xe cấp cứu để chở người bị nạn trên đường đi cấp cứu. Đến nay, sau hơn 2 năm gắn bó, Tuấn đã thực hiện hơn 300 chuyến xe nghĩa tình giúp người lúc hoạn nạn.

“Ban đầu mình âm thầm làm việc này nên ba mẹ không hề hay biết. Khi gia đình biết chuyện thì có la vì lo lắng cho con; nhưng dần dần hiểu được việc mình làm giúp đỡ cho xã hội nên ba mẹ đã ủng hộ”, Lê Anh Tuấn nói.

Sau giờ phụ giúp ba mẹ làm kinh tế, Tuấn lại dấn bước với hành trình giúp đời của mình. Nhận được cuộc gọi báo có tai nạn, anh lại tức tốc lên đường để đến với hiện trường nhanh nhất có thể.

Với mỗi người bị nạn, Tuấn tiến hành sơ cứu tạm thời, rồi nhờ các thanh niên xung quanh đó phụ đưa lên băng ca đưa lên xe.

“Lúc đầu mới làm công việc này mình chỉ cố gắng đưa lên xe nhanh nhất, nhưng sau biết rằng như thế là sai lầm vì có thể khiến vết thương bị hoại tử do quá trình vận chuyển. Sau đó mới học cách cầm máu, nẹp cố định vết thương rồi mới đưa đi bệnh viện nhờ bác sỹ hỗ trợ tiếp. Dần dần đội ngũ bác sỹ ở bệnh viện cũng quen mình và hỗ trợ công việc của mình”, Tuấn chia sẻ.

Xác định làm công việc giúp người lúc nguy cấp, nên hầu như đi đâu Tuấn cũng dùng chiếc “xe cấp cứu” của mình. Lê Anh Tuấn chia sẻ, lắm lúc anh chở bạn gái đi ăn, uống nước bằng chính chiếc xe cứu thương. Lúc đầu bạn gái cũng ngại ngần nhưng dần dần cũng quen và đồng hành cùng Tuấn trên những chuyến xe cứu hộ.

“Mong muốn bản thân và người thân đầy đủ sức khỏe, kinh tế gia đình ổn định hơn để có thể duy trì công việc này lâu nhất có thể. Mỗi sớm mai thức dậy thấy mình còn khỏe mạnh thì mình sẽ lại làm cố gắng làm điều gì đó giúp mọi người”, Tuấn hóm hỉnh chia sẻ.

Ca sỹ Minh Lâm hứa ca vọng cổ về Anh Tuấn

Tại buổi giao lưu, cảm kích những đóng góp thiết thực, ý nghĩa mà Lê Anh Tuấn đã làm cho xã hội, ca sỹ Võ Minh Lâm khẳng định anh sẽ thực hiện một bài hát vọng cổ dành tặng Tuấn. “Tất nhiên mình sẽ tìm hiểu thêm về công việc, cuộc sống của Tuấn để có thể ca về Tuấn với những hành động đẹp mà không phải bạn trẻ nào cũng làm được”, Võ Minh Lâm nói.

MỚI - NÓNG