Hỗ trợ bữa trưa cho 20.000 em nhỏ vùng cao

Hỗ trợ bữa trưa cho 20.000 em nhỏ vùng cao
TPO - Thực hiện 77 công trình điểm trường, nhà vệ sinh, khu nội trú, nhà hạnh phúc... và hỗ trợ bữa trưa cho 20.000 em nhỏ ở vùng cao, là kết quả nổi bật của Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2019 Hoàng Hoa Trung và những thành viên nhóm Tình nguyện Niềm Tin trong năm 2020.

Chiều 22/2, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn, Hội đồng xét tặng giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020 tổ chức họp báo công bố 20 đề cử tiêu biểu vào vòng bình chọn trực tuyến của Giải thưởng. 

Hỗ trợ bữa trưa cho 20.000 em nhỏ vùng cao ảnh 1 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019 Hoàng Hoa Trung chia sẻ tại chương trình. Ảnh: Như Ý

 Chia sẻ tại buổi họp báo, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019 Hoàng Hoa Trung - Trưởng nhóm Tình nguyện Niềm Tin cho biết, anh từng rất bất ngờ, vinh dự khi lọt vào top 20 đề cử và trở thành Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019. Giải thưởng đã góp phần tăng thêm uy tín, sự kết nối triển khai các dự án, hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng của nhóm.

Trong đó, hoạt động hướng tới trẻ em vùng cao là xây dựng điểm trường và Nuôi em không ngừng được mở rộng. Dù ảnh hưởng dịch COVID-19 và bão lũ, năm 2020 nhóm đã thực hiện được 77 công trình gồm nhà vệ sinh, khu nội trú, cầu, nhà hạnh phúc... và 63 điểm trường (năm 2019 chỉ 15 điểm trường).

Đồng thời, dự án Nuôi em nhằm kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh vùng cao (với 120 nghìn đồng/tháng/em), đã nhận nuôi 20.000 em nhỏ. (Năm 2019, dự án nhận nuôi 12 nghìn em).

Theo anh Trung, mục tiêu năm 2021 của nhóm là xây dựng hơn 100 điểm trường; nhận nuôi 35 - 40 nghìn em nhỏ vùng cao.

Hỗ trợ bữa trưa cho 20.000 em nhỏ vùng cao ảnh 2 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng 2019 Trần Phương Thảo chia sẻ tại chương trình. Ảnh: Như Ý

Còn Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng 2019 - TS Trần Phương Thảo (Đại học Dược Hà Nội) luôn trăn trở trước căn bệnh suy giảm trí nhớ, ung thư và đã cùng các cộng sự đạt những thành công bước đầu trong nghiên cứu điều trị hai căn bệnh này.

Chị Thảo cho biết, nhận giải thưởng Gương mặt trẻ triển vọng năm 2019 khi đang là Tiến sĩ. Giải thưởng đã trở thành nguồn động viên, thôi thúc chị tiếp tục hành trình nghiên cứu khoa học, cũng như phấn đấu đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư trong ngành Dược học trong năm 2020.

"Qua việc tôn vinh, tuyên dương Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu đã cổ vũ động viên thế hệ trẻ chúng tôi phát triển bản thân và phấn đấu chinh phục những đỉnh cao mới trong nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, học tập...", chị Thảo chia sẻ.

MỚI - NÓNG