Học viện Quân y tặng mặt nạ chống giọt bắn ngăn dịch COVID-19

TPO - Mặt nạ do Học viện Quân y chế tạo có ưu điểm dễ sử dụng, thoáng khí và không gây hấp hơi trong quá trình sử dụng, dễ dàng vệ sinh để tái sử dụng nhiều lần mà vẫn đảm bảo an toàn và chống lãng phí.

Chiều 3/4, đoàn công tác Học viện Quân y đã tới động viên, tặng vật chất phòng chống dịch COVID-19 cho Trường Sĩ quan Lục quân 1 và Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Tại hai đơn vị này, đoàn đã trao tặng 500 chiếc mặt nạ chống giọt bắn và dung dịch sát khuẩn tay khô do cán bộ, ĐVTN Học viện Quân y nghiên cứu, chế tạo.

Học viện Quân y tặng mặt nạ chống giọt bắn ngăn dịch COVID-19 ảnh 1 Học viện Quân y trao tặng mặt nạ chống giọt bắn và dung dịch sát khuẩn tay cho Trường Sĩ quan Lục quân 1, chiều 3/4. Ảnh: Nguyễn Minh

Thượng tá Nguyễn Hoàng Công, Trưởng ban Dân vận (Phòng Chính trị Học viện Quân y) cho biết, để kịp thời hỗ trợ công tác phòng chống dịch của nhà trường cũng như các đơn vị trực thuộc, lãnh đạo Học viện đã chỉ đạo cán bộ, nhân viên, ĐVTN tiến hành sản xuất bước đầu hơn 3.000 mặt nạ chống giọt bắn từ cách đây hai ngày.

Mặt nạ có ưu điểm dễ sử dụng, thoáng khí và không gây hấp hơi trong quá trình sử dụng, dễ dàng vệ sinh để tái sử dụng nhiều lần mà vẫn đảm bảo an toàn và chống lãng phí. Dung dịch sát khuẩn tay khô của Học viện được chế tạo bằng hỗn hợp ethanol, glycerin, hydroxy, peroxide, nano… có khả năng diệt khuẩn mạnh và nhanh nhất hiện nay, giúp phòng tránh nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cũng như nhiều loại vi khuẩn khác.

Học viện Quân y tặng mặt nạ chống giọt bắn ngăn dịch COVID-19 ảnh 2 Thượng tá Nguyễn Thị Kim Anh, bác sĩ Ban Quân y (Phòng Hậu cần Học viện Quân y) hướng dẫn cán bộ, nhân viên Trường Sĩ quan Lục quân 1 cách sử dụng mặt nạ chống giọt bắn do Học viện chế tạo.

Trường Sĩ quan Lục quân 1 và Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội là hai trong số nhiều đơn vị của Bộ Quốc phòng được giao nhiệm vụ thành lập các khu cách ly đón tiếp công dân, người nước ngoài trong phòng chống dịch lần này.

Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Trường Sĩ quan Lục quân 1 cho biết, đơn vị đã tổ chức 2 khu vực cách ly công dân tại Tiểu đoàn 15 và Tiểu đoàn 16; điều động gần 100 cán bộ, nhân viên, chiến sĩ của nhà trường trực tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị cách ly công dân, cùng với một số lực lượng phối hợp khác. Từ ngày 28/2 đến ngày 13/3, nhà trường hoàn thành nhiệm vụ cách ly gần 1.000 công dân đợt 1 (trở về từ Hàn Quốc và Nhật Bản). Trong đợt 2 (từ ngày 17/3 đến 2/4), nhà trường đã hoàn thành nhiệm vụ cách ly hơn 600 công dân trở về từ Châu Âu và Châu Mỹ.

Cùng với đó, hai tiểu đoàn 11 và 12 của Trường Sĩ quan Lục quân 1 còn được chọn làm nơi để thành lập Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 1 của Bộ Quốc phòng trong trường hợp dịch bùng phát ở cấp độ cao hơn hiện nay, với quy mô khoảng 1.000 giường bệnh.

Học viện Quân y tặng mặt nạ chống giọt bắn ngăn dịch COVID-19 ảnh 3 Học viện Quân y trao tặng mặt nạ chống giọt bắn và dung dịch sát khuẩn tay cho Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô, chiều 3/4

Theo đại tá Đỗ Hồng Thái, Hiệu trưởng Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, với tổng số 100 cán bộ, chiến sĩ của nhà trường và Bộ Tư lệnh Thủ đô tăng cường cùng 20 cán bộ, nhân viên y tế của thị xã Sơn Tây, trong hai đợt cách ly vừa qua, đơn vị đã đón tiếp hơn 1.500 công dân Việt Nam, người nước ngoài. Ngay sau khi bàn giao công dân sau hai đợt cách ly, nhà trường đã thực hiện khử khuẩn, vệ sinh toàn bộ doanh trại để sẵn sàng đón nhận công dân đến cách ly thời gian tới.

Theo lãnh đạo hai đơn vị, cùng với nhiều tổ chức, cá nhân, sự quan tâm, ủng hộ của đoàn công tác Học viện Quân y là nguồn động lực cổ vũ, động viên kịp thời đối với công tác phòng chống dịch của cán bộ, chiến sĩ hai đơn vị trong thời gian qua và giai đoạn hiện nay.

Học viện Quân y tặng mặt nạ chống giọt bắn ngăn dịch COVID-19 ảnh 4 Thượng tá Nguyễn Thị Kim Anh hướng dẫn cán bộ, nhân viên Trường Sĩ quan Lục quân 1 rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn đúng cách. Ảnh: Nguyễn Minh
MỚI - NÓNG