Hơn 7 tỷ đồng tiếp sức học trò bị ảnh hưởng bởi bão lũ đến trường

Chương trình Vì tương lai xanh do Quỹ cộng đồng phòng tránh thiên tai phát động đã nhận được hơn 7 tỷ đồng ủng hộ của các nhà hảo tâm và hỗ trợ cho hàng trăm học sinh bị ảnh hưởng bởi bão lũ
Chương trình Vì tương lai xanh do Quỹ cộng đồng phòng tránh thiên tai phát động đã nhận được hơn 7 tỷ đồng ủng hộ của các nhà hảo tâm và hỗ trợ cho hàng trăm học sinh bị ảnh hưởng bởi bão lũ
TPO - Chương trình Vì tương lai xanh do Quỹ cộng đồng phòng tránh thiên tai phát động đã nhận được hơn 7 tỷ đồng ủng hộ của các nhà hảo tâm và hỗ trợ cho hàng trăm học sinh bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Tối 27/12, Quỹ cộng đồng phòng tránh thiên tai tổ chức chương trình nghệ thuật Vì tương lai xanh nhằm tri ân các nhà hảo tâm đã đóng góp gây quỹ để tiếp sức cho các em học sinh chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, đồng thời, tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ từ cộng đồng.

Đợt mưa lũ tháng 10/2020 gây thiệt hại to lớn về con người và của cải ở tỉnh miền Trung từ Nghệ An đến Quảng Ngãi, khiến hàng nghìn trẻ em bị ảnh hưởng việc học tập. Trước tình hình đó, Quỹ cộng đồng phòng tránh thiên tai đã phát động đợt vận động khẩn cấp để thực hiện  chương trình Vì tương lai xanh nhằm tiếp sức học sinh bị ảnh hưởng bởi thiên tai đến trường.

Chỉ trong vòng gần 2 tháng, từ tháng 10/2020 đến tháng 12/2020, Quỹ cộng đồng phòng tránh thiên tai đã quyên góp được hơn 7 tỷ đồng từ 26 nhà tài trợ để thực hiện chương trình.

Hơn 7 tỷ đồng tiếp sức học trò bị ảnh hưởng bởi bão lũ đến trường ảnh 1 Đại diện Quỹ phòng tránh thiên tai trao tặng học bổng 10 triệu đồng cho em Đinh Thị Kim Hằng (học sinh Trường PT Dân tộc nội trú- THCS Trà Vân, Nam Trà My, Quảng Nam), bố mẹ Hằng mất trong vụ sạt lở núi ở Trà Leng (Nam Trà My)

Lễ trao tặng sổ tiết kiệm và trang thiết bị đã được Ban giám đốc Quỹ phối hợp với tỉnh Đoàn 9 tỉnh từ Nghệ An đến Bình Định tổ chức từ ngày 16/11 đến 5/12 nhằm kịp thời hỗ trợ cho các em học sinh và nhà trường vượt qua khó khăn sau bão lũ.

Với mục tiêu Không để học sinh nào phải bỏ học vì thiên tai, chương trình Vì tương lai xanh trao tặng sổ tiết kiệm, mỗi số trị giá 10 triệu đồng để duy trì việc đến lớp 12 cho 220 em có bố/mẹ/người nuôi dưỡng bị thiệt mang, gia định bị lũ lụt cuốn trôi nhà cửa hoặc có điều kiện kinh tế quá khó khăn.

Chương trình cũng hỗ trợ khẩn cấp cho 200 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn từ 2 – 3 triệu đồng để mua sắm lại đồ dùng học tập, sách vở, quần áo... để chuẩn bị trở lại trường sau lũ lụt. Tổng kinh phí học bổng là 2,7 tỷ đồng.

Hơn 7 tỷ đồng tiếp sức học trò bị ảnh hưởng bởi bão lũ đến trường ảnh 2 2 tỷ đồng được trao cho 20 trường học thuộc 8 tỉnh, thành phố để mua sắm lại thiết bị dạy học, sửa chữa cơ sở vật chất bị hư hại bởi thiên tai

Ngoài ra, BTC cũng trao tặng 100 triệu đồng cho 20 trường học thuộc 8 tỉnh, thành chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đợt mưa lũ lịch sử để mua sắm lại trang thiết bị dạy học, sửa chữa lại cơ sở vật chất bị hư hỏng.

Theo ông Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ cộng đồng phòng tránh thiên tai, Vì tương lai xanh sẽ tiếp tục được phát triển thành chương trình vận động quyên góp thường niên với mục tiêu “Không để học sinh nào phải bỏ học vì thiên tai”.

“Qua đó, chương trình sẽ tiếp tục huy động nguồn lực xã hội để trao những suất học bổng, xây dựng những công trình trường học kiên cố, những bể bơi hữu ích và những hoạt động nhằm tạo ra một môi trường an toàn hơn cho các em học sinh trước thiên tai, giúp nuôi dưỡng những mầm non tương lai của đất nước”, ông Diễn cho hay.

Hơn 7 tỷ đồng tiếp sức học trò bị ảnh hưởng bởi bão lũ đến trường ảnh 3 Ông Hồ Văn Đắc (PGĐ điều hành Quỹ) và anh Nguyễn Kim Quy (Phó Chủ tịch TƯ Hội LHTN Việt Nam) trao bảng tượng trung học bổng cho các em học sinh đại diện 9 tỉnh, thành phố

Hơn 12 năm qua, Quỹ cộng đồng phòng tránh thiên tai đã vận động hơn 400 tỷ đồng xây dựng các công trình trường học, trạm y tế, nhà sinh hoạt cộng đồng hai tầng vững chắc, xây dựng 71 bể bơi giúp phòng tránh đuối nước, trao hơn 400 suất học bổng, hỗ trợ trang thiết bị học tập và thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng nâng cao năng lực phòng tránh thiên tai khác.

Riêng năm 2020, Quỹ đã vận động được nguồn kinh phí trên 89 tỷ đồng cho các hoạt động hỗ trợ người dân phòng tránh thiên tai trên cả nước.

MỚI - NÓNG