Kết nối các tổ chức, đơn vị sự nghiệp tạo việc làm thanh niên

Doanh nghiệp phát triển sản xuất, tạo việc làm cho thanh niên
Doanh nghiệp phát triển sản xuất, tạo việc làm cho thanh niên
TPO - Chiều 17/7, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 7, khóa XI tiếp tục diễn ra với các phiên thảo luận nhằm trao đổi, đánh giá sơ kết một số chương trình hành động của Đoàn trong nửa nhiệm kỳ vừa qua.

Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; công tác triển khai thực hiện Chỉ thị 42, Kết luận 05; giải pháp của Đoàn hỗ trợ thanh niên làm kinh tế là những nội dung then chốt được nhiều đại biểu tập trung thảo luận.

Góp ý tại hội nghị, anh Hà Quốc Cường, Bí thư Tỉnh Đoàn Bến Tre nêu vấn đề: Hiện nay câu chuyện thanh niên bị mất việc do ảnh hưởng của dịch COIVD-19 là vấn đề rất nóng.

Theo thống kê của ngành lao động tỉnh Bến Tre, đã có hơn 15.000 người bị mất việc, giảm việc, hoặc công việc bấp bênh, trong khi đó doanh nghiệp không còn đủ sức giữ người lao động của mình. Ngoài ra còn có không ít thanh niên đi làm ăn ở các tỉnh lân cận.

Anh Hà Quốc Cường nhìn nhận đây cũng là vấn đề hiện hữu của nhiều địa phương. Lực lượng thanh niên cả nước đang đứng trước nguy cơ thất nghiệp, mất việc. Trong khi đó chúng ta đang lúng túng trong việc hỗ trợ họ. Các hoạt động dịch vụ, du lịch... đều hoạt động ngưng trệ, cầm chừng, mặc dù các đơn vị đang cố gắng triển khai các biện pháp kích cầu.

Để giải quyết phần nào áp lực trên, anh Hà Quốc Cường cho rằng tổ chức Đoàn cần khuyến khích, hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế ngay tại địa phương mình, tại gia đình mình. Còn các bạn có trình độ kiến thức chuyên môn thì có thể tự khởi nghiệp các lĩnh vực liên quan đến thế mạnh của mình, chẳng hạn phát triển theo hướng OCOP hay du lịch nội địa. Mặt khác, T.Ư Đoàn cũng cần khuyến khích, hỗ trợ đồng đều các địa phương giúp thanh niên lập thân, lập nghiệp trong điều kiện mới.

Kết nối các tổ chức, đơn vị sự nghiệp tạo việc làm thanh niên ảnh 1 Đại biểu góp ý tại tổ

“Trong khi đó, Tỉnh Đoàn Bến Tre đã phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, các Trung tâm dịch vụ việc làm các địa phương khác để tìm kiếm việc làm, giải quyết tình hình khó khăn trước mắt cho đối tượng thanh niên mất việc này”, anh Hà Quốc Cường cho biết.

Anh Cao Hồng Hưng, Phó ban Đoàn kết, tập hợp thanh niên T.Ư Đoàn cho rằng, hiện nay, tổ chức Đoàn - Hội chưa phát huy tốt vai trò trong việc liên kết với các tổ chức xã hội để hỗ trợ thanh niên làm kinh tế, khởi nghiệp.

Theo anh Cao Hồng Hưng, nhiều sở ngành liên quan hiện có các trung tâm trực thuộc  cũng đang triển khai các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp. Do đó, nếu Đoàn – Hội kết nối với các đơn vị sự nghiệp này để cùng giúp thanh niên làm kinh tế thì đây là một giải pháp. “Qua đó tổ chức Đoàn – Hội từng bước tăng cường phối hợp với các tổ chức, thiết chế, trung tâm khác nhau sẽ hình thành một kênh hữu hiệu để hỗ trợ thanh niên làm kinh tế”, anh Cao Hồng Hưng nhận định.

Anh Hưng cũng cho rằng, việc phát huy vai trò của lực lượng doanh nhân trẻ để họ tham gia vào tư vấn, bảo trợ cho các dự án khởi nghiệp trên địa bàn cũng là giải pháp tốt trong việc hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế.

Nêu ý kiến liên quan công tác giáo dục đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh niên, chị Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Thành Đoàn TPHCM cho rằng lâu nay chúng ta tuyên dương rất nhiều trên các lĩnh vực. Tuy nhiên sau tuyên dương thì chưa thực sự phát huy tốt đội ngũ này. Ngay tại TPHCM cũng chưa làm tốt câu chuyện này.

 

“Có thể phát huy những bạn này trở thành những đại sứ trong các hoạt động của Đoàn, trở thành các thủ lĩnh Đoàn trong một số đơn vị bạn. Nên chăng chúng ta tập hợp các bạn này vào các CLB để các bạn gắn bó, sinh hoạt và là địa chỉ hỗ trợ cho các đơn vị khác”, chị Phan Thị Thanh Phương nêu quan điểm.

Cũng bàn về phát triển kinh tế, anh Nguyễn Văn Quyết, đoàn khối Doanh nghiệp T.Ư cho biết “Tôi đã từng cùng đòan Việt Nam qua Trung Quốc làm việc bàn nội dung kết nối bao tiêu sản phẩm, nhưng mọi vấn đề đưa ra bàn thảo thì lợi thế chúng ta không có. Thực tế sản xuất chúng ta còn manh mún và thiếu sự cam kết trong thực hiện hợp đồng. Anh Quyết cho rằng hiện Agribank Việt Nam hỗ trợ rất lớn cho các mô hình sản xuất nông nghiêp. Đoàn khối doanh nghiêp sẽ là kênh kết nối nhu cầu vay vốn cho các mô hình sản xuất.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.