Khai mạc Hội nghị Ban thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ năm, khóa XI

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong phát biểu tại hội nghị.
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong phát biểu tại hội nghị.
TPO - Sáng nay (17/9), tại Bắc Ninh, khai mạc Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ năm, khóa XI. Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn chủ trì hội nghị.

Trong buổi sáng khai mạc, hội nghị tập trung thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019; Đề án Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội, Đội giai đoạn 2018 – 2022.

Trình bày dự thảo chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019, anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn cho biết, dự kiến chủ đề công tác năm 2019 là: Năm thanh niên tình nguyện. Lý giải về điều này, theo anh Tuấn, năm 2019 ghi dấu mốc 20 năm phát triển của phong trào thanh niên tình nguyện (tính từ thời điểm có chiến dịch tình nguyện hè mang tính phổ quát).

Phong trào đã thực sự có sức sống mạnh mẽ, tạo ra nhiều dấu ấn sâu động trong cộng đồng. Đây cũng là một trong 3 phong trào lớn trong nhiệm kỳ 2017 – 2022. Với chủ đề Năm thanh niên tình nguyện, các nhiệm vụ trọng tâm đặt ra là tổ chức sâu rộng phong trào thanh niên tình nguyện; đổi mới phương thức tổ chức các hoạt động tình nguyện; chú trọng tình nguyện thường xuyên, tại chỗ; gia tăng hàm lượng tri thức gắn với chuyên môn, chuyên ngành của các đội hình tình nguyện; thực hiện công trình, phần việc cụ thể, hiệu quả.

Khai mạc Hội nghị Ban thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ năm, khóa XI ảnh 1  

Theo Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong với dự kiến chủ đề công tác năm 2019 - Năm thanh niên tình nguyện, cần giải pháp gì, đổi mới về nội dung, phương thức, ra hoạt động gì mới hay không, đặc biệt trong cơ chế chỉ đạo, phương thức vận hành. Anh Phong đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận tìm ra các giải pháp tập trung, quyết liệt để thực hiện thành công chủ đề công tác năm.

Anh Phong cũng khẳng định, bối cảnh tình nguyện hiện nay có nhiều thay đổi nhưng nhu cầu tình nguyện, tinh thần tình nguyện của thanh niên vẫn rất cao, tiềm năng thanh niên tình nguyện còn rất dồi dào. Vì vậy, cần có những giải pháp đổi mới, sáng tạo để tạo để phong trào thanh niên tình nguyện thực sự tạo ra những giá trị cho cộng đồng, xã hội.

Anh Nguyễn Văn Vũ Minh, Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Tháp cho rằng, nếu chọn chủ đề năm “Thanh niên tình nguyện”, thì trong công tác giáo dục cần tuyên truyền sâu rộng về tình nguyện. Để làm bật nội dung năm thanh niên tình nguyện cần gắn liền với xây dựng nông thôn mới.

Chiều cùng ngày, các đại biểu tiếp tục thảo luận, cho ý kiến về các nội dung:  Kết luận về các giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ đoàn; Khung Bộ tiêu chí công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2019 – 2022; dự thảo Bộ Tiêu chí đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp tỉnh năm 2019.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.