Kịch tính từ khóa một chữ cái, câu hỏi chốt trên Đường lên đỉnh Olympia

Kịch tính từ khóa một chữ cái, câu hỏi chốt trên Đường lên đỉnh Olympia
TPO - Cuộc thi tháng Đường lên đỉnh Olympia phát sóng trong ngày đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 diễn ra hấp dẫn, gay cấn đến những giây cuối cùng. Không chỉ ở sự ngang tài ngang sức của các thí sinh, từ khóa vượt chướng ngại vật mà còn ở câu hỏi cuối cùng tạo nên pha "lật kèo" phút chót của nam sinh Sơn Tây.  

Trận thi tháng 2 quý IV Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20 (phát sóng chiều 9/8) có bốn nhà leo núi tranh tài: Đỗ Quang Minh (THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội), Nguyễn Vũ Hoàng Long (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Ninh Thuận), Trần Nhật Quang (THPT chuyên Hùng Vương, Gia Lai) và Lê Minh (THPT Sơn Tây, Hà Nội).

Phần thi khởi động, các thí sinh thể hiện sự ngang tài ngang sức khi Quang Minh, Nhật Quang và Lê Minh cùng giành được 80 điểm. Hoàng Long được 70 điểm.

 Phần thi Vượt chướng ngại vật có từ khóa gồm một chữ cái. Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi: Trong 10 nước thành viên hiện nay của ASEAN, quốc gia nào gia nhập tổ chức này muộn nhất? Ba thí sinh Hoàng Long, Nhật Quang, Lê Minh cùng ghi được điểm với đáp án Campuchia.

 Lê Minh đã không đợi hình ảnh gợi ý lật mở, liền nhấn chuông trả lời từ khóa với đáp án "X" nhưng không chính xác.

 Phần thi tiếp tục với hàng ngang thứ hai được lựa chọn có câu hỏi: Chi và Huy lúc đầu có tất cả 20 viên bi. Nếu Chi cho Dũng 3 viên và Huy được mẹ mua thêm 3 viên thì số bi của Chi và Huy bây giờ bằng nhau. Vậy ban đầu Chi có bao nhiêu viên bi? Duy nhất Nhật Quang ghi được điểm với đáp án "13".

Ngay khi Hoàng Long đưa ra đáp án từ khóa "Q" không chính xác, Quang Minh nhấn chuông và đưa ra đáp án "K". Dù chỉ có phán đoán duy nhất số thứ tự của chữ K trong bảng chữ cái tiếng Việt là 13, nhưng sự liều lĩnh này đã giúp Quang Minh ghi điểm để vươn lên dẫn đầu với 140 điểm. Tiếp đến Nhật Quang 100 điểm, Lê Minh 90 điểm, Hoàng Long 80 điểm.
Kịch tính từ khóa một chữ cái, câu hỏi chốt trên Đường lên đỉnh Olympia ảnh 1 Theo giải thích của MC, "K" là cách gọi của bộ đội từng gọi chiến trường Campuchia; là kí hiệu của nguyên tố hóa học Kali; kí hiệu bệnh ung thư; có số thứ tự 13 trong bảng chữ cái tiếng Việt...
 Sau phần thi Tăng tốc, Quang Minh và Nhật Quang cùng dẫn đầu với 210 điểm. Lê Minh 150 điểm. Hoàng Long 110 điểm.
 Phần thi Về đích đã diễn ra căng thẳng với nhiều bất ngờ. Quang Minh lựa chọn gói câu hỏi 10 - 20 - 10, không chọn ngôi sao hi vọng. Cậu chỉ trả lời chính xác câu 20 điểm. Câu cuối cùng để Lê Minh ghi điểm. Quang Minh về chỗ với 220 điểm.
 Hoàng Long lựa thể hiện sự quyết tâm khi lựa chọn gói câu hỏi 20 - 30 - 30 và ngôi sao hy vọng câu cuối cùng, nhưng không thành công. Câu đầu tiên, Lê Minh ghi được điểm; câu cuối cùng để Nhật Quang ghi điểm. Hoàng Long về chỗ với 60 điểm.
 Nhật Quang bước vào phần thi của mình với ưu thế tạm dẫn đầu 240 điểm, lựa chọn gói 10 điểm cho ba câu hỏi. Nhưng cậu không thành công trong việc gia tăng điểm số, thậm chí để Quang Minh vươn lên cùng dẫn đầu 230 điểm.
 Điều này khiến trận thi tháng 2 quý IV Đường lên đỉnh Olympia thêm phần gay cấn khi có hai thí sinh cùng nhau dẫn đầu; thí sinh cuối cùng dự thi với 190 điểm có cơ hội vượt qua. Lê Minh - thí sinh cuối cùng đã trả lời chính xác 2/3 câu hỏi (một câu 10 điểm và câu cuối cùng 20 điểm có lựa chọn ngôi sao hi vọng) đã tạo nên pha ngược dòng ngoạn mục.
Kịch tính từ khóa một chữ cái, câu hỏi chốt trên Đường lên đỉnh Olympia ảnh 2 Lê Minh giành vòng nguyệt quế
 Kết quả, Lê Minh (THPT Sơn Tây, Hà Nội) giành được vòng nguyệt quế với 240 điểm. Trần Nhật Quang (THPT chuyên Hùng Vương, Gia Lai) ngậm ngùi về nhì với 230 điểm. Đỗ Quang Minh (THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội) 220 điểm và Nguyễn Vũ Hoàng Long (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Ninh Thuận) 60 điểm cùng xếp thứ ba.
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.