Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội 

Đại hội Đảng bộ Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đại hội Đảng bộ Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025
TPO - Sáng 19/6, phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, anh Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn mong muốn trong thời gian tới Học viện đổi mới mạnh mẽ nội dung, mô hình và phương thức tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tạo sự chuyển biến rõ nét về chất và lượng, góp phần nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội đáp ứng yêu cầu của công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi.

Ngày 16/6, tại Hà Nội, Đảng bộ Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tiến hành Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Về dự và chỉ đạo Đại hội có anh Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; anh Bùi Quang Huy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Trung ương Đoàn.

Phát biểu tại Đại hội, anh Lê Quốc Phong cho rằng: “Việc từng bước thực hiện cơ chế tự chủ đối với các trường đại học là một trong những yêu cầu cấp thiết, đang đặt ra những thời cơ và nhiều khó khăn, thử thách đối với Đảng bộ Học viện. Với sự đoàn kết nhất trí, Đảng ủy và lãnh đạo Học viện đã Thực hiện tốt cơ chế phối hợp đóng góp phần quan trọng thực hiện thành công các nhiệm vụ của Đảng bộ đề ra, tiếp tục giữ vững ổn đinh và phát triển, đạt được nhiều thành tích trong đào tạo, dồi dưỡng nghiên cứu khoa học”.

Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội  ảnh 1 Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Đức Văn

“Công tác lãnh đạo của Đảng ủy Học viện dân chủ, công khai, minh bạch, có sức quy tụ và tạo niềm tin trong toàn thể đảng viên và quần chúng. Đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, giữ vững và phát huy phẩm chất, đạo đức nhà giáo, phẩn khởi, tin trưởng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực học tập nâng cao trình độ, đổi mới phương pháp làm việc. Phát huy truyền thống 64 năm xây dựng dựng và trưởng thành của Học viện, đồng thời từng bước xây dựng hình ảnh Học viện trong hệ thống giáo dục quốc dân”.

Trong nhiệm kỳ mới Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn kỳ vọng Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ đổi mới mạnh mẽ nội dung, mô hình và phương thức tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tạo sự chuyển biến rõ nét về chất và lượng, góp phần nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội đáp ứng yêu cầu của công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi; đẩy mạnh phát triển đào tạo đại học và sau đại học trên cơ sở tiếp tục mở rộng hợp lý quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo ở Học viện và Phân viện miền Nam…

Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội  ảnh 2 Ông Nguyễn Hải Đăng - Bí thư Đảng ủy, Giáo đốc Học viện đọc báo cáo tại Đại hội. Ảnh: Đức Văn

Thời gian qua dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đã đạt được kết quả nổi bật như: Tham mưu Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề xuất và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn giai đoạn 2015 – 2020; đề án bồi dưỡng cán bộ cho Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào và Hội Liên hiệp thanh niên Campuchia; chủ động xây dựng và tham mưu Ban Bí thư Trung ương Đoàn ký ban hành 10 chương trình bồi dưỡng cán bộ Đoàn các cấp…

Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội  ảnh 3 Hơn 100 đại biểu dự Đại hội tham gia bỏ phiếu. Ảnh: Đức Văn

Đóng góp tham luận tại Đại hội, bạn Lê Giang Tuấn Anh, Bí thư chi bộ Sinh viên chia sẻ: “Đảng viên trẻ cần gương mẫu tiên phong trong mọi việc làm, mọi hành động, không tự mãn với thành tích đạt được, không kêu ca phàn nàn trước khó khăn, thử thách, gian nan. Xác định vào Đảng để cống hiến, để tăng cường sức mạnh cho tổ chức, không phải để tăng thêm số lượng làm phương hại đến Đảng, làm nội bộ thiếu thống nhất, quần chúng thiếu tin tưởng, hạ thấp vai trò của Đảng viên và tinh thần phấn đấu của quần chúng. Có như vậy thì quần chúng mới yêu Đảng, mới phấn đấu để trở thành người Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam”.

Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội  ảnh 4 Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Đức Văn
Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội  ảnh 5

Một số tiết mục văn nghệ do cán bộ, giảng viên, sinh viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam thể hiện. ảnh: Đức Văn

Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội  ảnh 6
 
Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội  ảnh 7
 

Kết thúc phiên buổi sáng, Đại hội Đảng bộ Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đã bầu 12 đại biểu vào BCH Đảng bộ khóa mới và lấy phiếu giới thiệu nhân sự bầu giữ chức danh Bí thư Đảng ủy Học viện khóa V, Nhiệm kỳ 2020 – 2025.

MỚI - NÓNG