Nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho thanh niên Việt Nam

Nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho thanh niên Việt Nam
TPO - Nhằm tạo môi trường học tập, rèn luyện tiếng Anh cho đội ngũ cán bộ trẻ trên toàn quốc, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ II năm 2020.

Sáng 23/7, tại trường Đại học Hải Phòng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai mạc Cuộc thi Olympic Tiếng anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ II năm 2020.

Tham dự buổi lễ có anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Trưởng ban tổ chức cuộc thi; ông Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng; anh Đào Phú Thùy Dương, Bí thư Thành đoàn Hải Phòng cùng gần 400 đại biểu đại diện cho các nhóm đối tượng tham gia cuộc thi.

Nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho thanh niên Việt Nam ảnh 1 Lễ Khai mạc Cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ II năm 2020.

Cuộc thi nằm trong Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020; triển khai Đề án nâng cao năng lực Tiếng anh dành cho thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2018 – 2022. Tiếp nối thành công cuộc thi năm 2019, năm nay hình thức cuộc thi được đa dạng hóa, phong phú hơn với tính năng chat box trên phần mềm Messenger nhằm thu hút các cán bộ trẻ trên toàn quốc tham gia.

Nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho thanh niên Việt Nam ảnh 2 Anh Lê Quốc Phong phát biểu tại Lễ khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn nhấn mạnh: “Năm 2020 là năm đặc biệt với Việt Nam khi chúng ta đồng thời đảm nhận vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc nhiệm kỳ 2020 – 2021 và cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2020. Việt Nam và thế giới cũng đang bước vào giai đoạn quan trọng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, cuộc công nghiệp được cho là sẽ làm thay đổi cơ bản phương thức sản xuất kinh doanh trên thế giới”.

Nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho thanh niên Việt Nam ảnh 3 Cuộc thi là sân chơi bổ ích, tạo môi trường học tiếng Anh cho cán bộ trẻ cả nước.

Cũng theo Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, chất lượng nhân lực đặc biệt là nhân lực trẻ là yếu tố quan trọng đưa Việt Nam năm bắt cơ hội, vượt qua thách thức, vươn lên trở thành nền kinh tế mạnh, một đất nước phát triển trong khu vực và thế giới. Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, yếu tố ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh đóng vai trò quan trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam. Vì vậy, việc nâng cao tiếng Anh không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm của thanh niên Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho thanh niên Việt Nam ảnh 4 Cuộc thi hưởng ứng được tổ chức sau Lễ khai mạc.

Theo đó, cuộc thi Olympic tiếng Anh là sân chơi bổ ích, tạo môi trường cho cán bộ trẻ cả nước chủ động rèn luyện, trau dồi khả năng sử dụng tiếng Anh, thúc đẩy và lan tỏa phong trào học tiếng Anh. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực tiếng Anh của đội ngũ cán bộ trẻ, nguồn nhân lực quan trọng tham gia phát triển kinh tế xã hội của mỗi ngành và của Đất nước.

MỚI - NÓNG