Ngắm dàn Á khôi tụ hội trong lễ phát động 'Hoa khôi Sinh viên Việt Nam

Ngắm dàn Á khôi tụ hội trong lễ phát động 'Hoa khôi Sinh viên Việt Nam
TPO - Cuộc thi Hoa khôi sinh viên Việt Nam 2018 có chủ đề "Vẻ đẹp của sự thông minh" đã được phát động với nhiều nội dung thi, giải thưởng mới; tổng giải thưởng hơn 500 triệu đồng. Tham dự chương trình có nhiều gương mặt nổi bật đạt giải cao tại các mùa thi Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng, Hoa khôi Sinh viên Việt Nam.
Ngắm dàn Á khôi tụ hội trong lễ phát động 'Hoa khôi Sinh viên Việt Nam ảnh 1

Chiều 29/8, tại Hà Nội, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam trực tiếp chỉ đạo, Cổng Tri thức Thánh Gióng, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam phối hợp tổ chức phát động Cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam có chủ đề "Vẻ đẹp của sự thông minh". Phó Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy phát biểu tại chương trình phát động.

Ngắm dàn Á khôi tụ hội trong lễ phát động 'Hoa khôi Sinh viên Việt Nam ảnh 2

Cuộc thi dành cho các bạn nữ quốc tịch Việt Nam, tuổi từ 18-24, đang học tại các trường đại học, học viện, cao đẳng trên cả nước. Thí sinh tham dự cuộc thi phải có điểm trung bình chung tích lũy từ 2.0 trở lên với hệ đào tạo tín chỉ, từ 5.0 trở lên với hệ đào tạo niên chế năm học 2017-2018; hoặc đạt giải từ giải khuyến khích trở lên trong những kỳ thi Olympic các môn học, hội nghị, cuộc thi cấp toàn quốc, quốc tế; hoặc có công trình nghiên cứu khoa học đạt giải ba cấp trường trở lên. Đồng thời có đạo đức, lối sống tốt

Ngắm dàn Á khôi tụ hội trong lễ phát động 'Hoa khôi Sinh viên Việt Nam ảnh 3

Thí sinh tham dự có chiều cao từ 1m60 trở lên, ngoại hình cân đối; có năng khiếu trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, hội họa, âm nhạc, ca múa, ẩm thực, võ thuật... Ngoài ra, nữ thí sinh phải chưa từng kết hôn, chưa sinh con (thí sinh đã cưới theo phong tục tập quán truyền thống của dân tộc nhưng chưa đăng ký kết hôn cũng không được dự thi); chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ, chuyển đổi giới tính

Ngắm dàn Á khôi tụ hội trong lễ phát động 'Hoa khôi Sinh viên Việt Nam ảnh 4

Thí sinh tải hồ sơ dự thi tại địa chỉ: www.hoakhoisinhvien.vn. Thời gian nộp hồ sơ kéo dài từ nay đến hết ngày 2-11, gửi về: Cổng tri thức Thánh Gióng, 64 Bà Triệu (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Ban tổ chức cho biết, vòng sơ khảo dự kiện được tổ chức tại 40 trường đại học và 12 tỉnh, thành phố. Vòng bán kết dự kiến được tổ chức tại 3 thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM. (Trong ảnh là Á khôi 2 Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2015)

Ngắm dàn Á khôi tụ hội trong lễ phát động 'Hoa khôi Sinh viên Việt Nam ảnh 5

Cuộc thi năm nay bổ sung thêm nhiều nội dung thi, giải thưởng mới làm tăng ý nghĩa xã hội và nhân văn, gắn kết hơn với cộng đồng như: Cuộc thi đồng hành "Trường tôi là số 1", các trường thực hiện video ngắn phản ánh đời sống sinh viên của nhà trường. Các phần thi phụ để thí sinh bộ lộ khả năng và bản lĩnh trên sân khấu; thi clip tự giới thiệu cuả thí sinh... (Trong ảnh là Á khôi 1 Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2016)

Ngắm dàn Á khôi tụ hội trong lễ phát động 'Hoa khôi Sinh viên Việt Nam ảnh 6 Đồng hành với cuộc thi năm nay có các Hoa khôi, Á khôi những năm trước đây, cùng 2 VJ Phở Đặc Biệt và Ngọc Thảo, đặc biệt siêu mẫu Hoàng Yến và biên đạo múa John Huy Trần giúp các thí sinh rèn luyện phong thái trình diễn. Đồng hành với cuộc thi có Nhãn hàng Trà Thanh nhiệt Dr. Thanh; Cty TNHH Đầu tư Bảo Ninh và Tập đoàn Đại sứ trẻ - Kênh truyền hình Yeah1.(Trong ảnh là Á khôi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2017 Nguyễn Thị Quỳnh Nga, cũng là nữ sinh hùng biện Tiếng Anh xuất sắc nhất)
Ngắm dàn Á khôi tụ hội trong lễ phát động 'Hoa khôi Sinh viên Việt Nam ảnh 7 Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2018 có tổng giải thưởng hơn 500 triệu đồng. Ban tổ chức trao 3 giải chính gồm Hoa khôi, Á khôi 1 và Á khôi 2. Ngoài ra, trao giải thưởng cho các thí sinh có vẻ tươi tắn nhất, mặc áo dài đẹp nhất, được bình chọn nhiều nhất vòng chung kết. Các giải Hoa khôi, Á khôi 1 và Á khôi 2 tham gia Hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương ra thăm Trường Sa năm 2019, tham gia các hoạt động từ thiện xã hội. 
  
MỚI - NÓNG