Nhan sắc 2 nữ tỷ phú trẻ nhất thế giới: Chị sống sang chảnh, em chỉ ham cưỡi ngựa

Alexandra và Katharina là hai người con gái duy nhất của tỷ phú Johan Andresen. Ảnh: Ferd.
Alexandra và Katharina là hai người con gái duy nhất của tỷ phú Johan Andresen. Ảnh: Ferd.
Hai chị em nhà Andresen - Alexandra và Katharina - cùng là nữ tỷ phú trẻ nhất thế giới nhưng có cuộc sống hoàn toàn trái ngược nhau.

Năm 2016, tạp chí danh tiếng Forbes công bố danh sách những tỷ phú trẻ tuổi nhất thế giới. Nổi bật trong số đó phải kể đến chị em nhà Andresen.

Cụ thể, Alexandra Andresen (21 tuổi) đứng vị trí số một với khối lượng tài sản lên tới 1,2 tỷ USD. Chị gái ruột của Alexandra là Katharina Andresen (22 tuổi) được bình chọn ở vị trí thứ 2 và cũng sở hữu khối tài sản tương tự em gái.

Vừa là "cành vàng lá ngọc", vừa sở hữu khối lượng tài sản đáng mơ ước, phần lớn mọi người cho rằng hai chị em nhà Andresen sẽ tận hưởng cuộc sống xa xỉ và khoe tiền bạc trên mạng xã hội. Tuy nhiên, đó chỉ là suy đoán, không phải cứ con nhà giàu thì coi tiền của, đồ hiệu, xe sang là tất cả.

Sinh ra đã là ái nữ nhà tỷ phú

Sở dĩ hai chị em người Na Uy trẻ tuổi nhưng đã là tỷ phú bởi xuất thân trong gia đình danh gia vọng tộc. Alexandra và Katharina là hai cô con gái duy nhất của tỷ phú Johan Andresen - chủ sở hữu một công ty đầu tư xuyên quốc gia tại Na Uy.

Gia đình Andresen trở nên giàu có khi tham gia vào ngành công nghiệp thuốc lá với thương hiệu sở hữu riêng Tiedemannsc từ năm 1778, doanh thu hàng tỷ USD.

Năm 2005, Johan Andresen đã bán lại thương hiệu này cho Tập đoàn Skandinavisk Tobakskompagni với giá 500 triệu USD để xây dựng tập đoàn đầu tư tài chính và bất động sản Ferd Holdings. Hiện Ferd được xếp hạng là một trong những công ty tư nhân lớn nhất tại Na Uy.

Cha Alexandra và Katharina quyết định chuyển giao 84% cổ phần trong công ty của mình cho hai cô con gái vào năm 2007. Mỗi chị em đều được hưởng 42% cổ phần.

Nhan sắc 2 nữ tỷ phú trẻ nhất thế giới: Chị sống sang chảnh, em chỉ ham cưỡi ngựa ảnh 1

Katharina Andresen là nữ tỷ phú trẻ thứ 2 thế giới. Ảnh: Instagram NV.

Tuy nhiên, mãi cho đến năm ngoái, sau khi chính phủ Na Uy phát hành bản kê khai thuế của công dân trên 17 tuổi, thông tin về hai nữ tỷ phú trẻ nhất thế giới nhà Andresen mới được tiết lộ.

Với khối tài sản kếch xù thừa kế từ gia đình, hai cô gái nhà Andresen xếp thứ 1.476 trong số 1.810 tỷ phú giàu nhất thế giới và cũng trở thành cặp chị em tỷ phú ít tuổi nhất thế giới.

Cuộc sống sang chảnh của cô chị

Lớn hơn em gái Alexandra nên Katharina có cơ hội tiếp xúc sớm hơn với công việc kinh doanh của gia đình. Cô thường xuyên đến công ty cũng như tham gia vào các dự án đầu tư nhỏ.

Cô gái 22 tuổi có vẻ rất hứng thú tiếp quản công ty trong tương lai và trở thành doanh nhân thành đạt như người cha đáng kính.

Tuy nhiên, vì còn khá trẻ nên công việc hàng ngày của Katharina chủ yếu vẫn là ăn chơi, tiêu tiền. Lướt qua Instagram của 9X, người xem không thể không ngưỡng mộ cuộc sống thượng lưu của Katharina Andresen với đồ hiệu, xe sang và các chuyến du lịch xa xỉ.

Luôn sẵn sàng phục vụ đưa Katharina đi chơi mỗi mùa hè là siêu du thuyền Sunny Hill với đủ tiện nghi sang trọng, nội thất đắt tiền cùng bể nước nóng ngay trên boong. Ngoài ra, tiểu thư này còn có niềm đam mê vô tận với những đôi giày của thương hiệu đình đám như Valentino, Jimmy Choo, Gucci, Christian Louboutin…

Do sinh ra trong gia đình danh giá, chị cả nhà Andresen sớm được tiếp xúc với những môn thể thao thượng lưu như cưỡi ngựa hoặc bắn cung. Dù vậy, cô chỉ coi chúng là trò giải trí và thể hiện đẳng cấp, thay vì dành nhiều thời gian tích lũy kỹ năng.

Không sở hữu vẻ ngoài "sắc nước hương trời", nhưng nữ tỷ phú 9X luôn biết cách thu hút sự chú ý với mái tóc vàng cắt ngắn cá tính, cùng đủ món đồ hiệu đắt giá phủ trên người.

Giống như nhiều "cậu ấm cô chiêu" khác, Katharina rất thích dùng mạng xã hội, đặc biệt là Instagram để chia sẻ về cuộc sống giàu có của mình. Dù nằm dài cạnh hồ bơi của khách sạn, ăn gan ngỗng hay mặc mẫu áo khoác lông thú nghìn đô, Katharina cũng phải khoe chúng lên mạng xã hội.

Tài khoản Instagram của chị cả nhà Andresen sở hữu 20.700 người theo dõi với hàng trăm lượt yêu thích và bình luận trong mỗi bài đăng. Phần lớn dân mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ với cuộc sống ngập trong nhung lụa của Katharina.

Nhan sắc 2 nữ tỷ phú trẻ nhất thế giới: Chị sống sang chảnh, em chỉ ham cưỡi ngựa ảnh 2

Katharina có cuộc sống ngập trong hàng hiệu và xế sang. Ảnh: Instagram NV.

Nói về sự khó khăn khi lớn lên là con nhà giàu, Katharina cho biết bạn tiểu học của cô từng thấy ngỡ ngàng khi nhìn thấy 9X có 1.200 bảng Anh (tương đương hơn 36 triệu đồng) trong tài khoản.

"Các cậu bé hồi đó nhìn thấy và sốc. Điều quan trọng với tôi khi làm quen bạn mới đó là để họ thấy con người tôi chứ không phải tiền bạc. Tôi phải tìm hiểu họ trước khi để họ thân thiết với mình", 9X trả lời trên sóng truyền hình.

Hiện ái nữ nhà tỷ phú John Andresen học Khoa học xã hội, Đại học Amsterdam. Do quen được nuông chiều từ nhỏ, tiền cầm đầy tay, ở nhà biệt thự nên việc chuyển hẳn đến một thành phố khác và sống trong khu ký túc xá chật hẹp dành cho sinh viên khiến Katharina rất khó chịu.

"Căn phòng tôi gọi là nhà là đây. Mặc dù đã cố gắng hết sức, nó chẳng thể chứa hết đống quần áo, giày dép của tôi. Kiếp sinh viên nghèo!", cô tiểu thư than thở trên trang cá nhân.

Điều này khiến nhiều người cảm thấy không hài lòng với cách ứng xử của Katharina và để lại những bình luận tiêu cực. Theo đó, một số dân mạng cho rằng sự giàu có và tiền bạc của gia đình nữ tỷ phú 22 tuổi là do cung cấp "công cụ gây nghiện ngập" cho người khác.

Nhan sắc 2 nữ tỷ phú trẻ nhất thế giới: Chị sống sang chảnh, em chỉ ham cưỡi ngựa ảnh 3

Phòng ký túc chật chội khiến Katharina khó chịu vì không có chỗ để đồ. Ảnh: Instagram NV.

Dù vậy, cô thẳng thắn đáp trả đó chính là lý do gia đình cô bán lại thương hiệu thuốc lá lâu đời và chuyển sang lĩnh vực đầu tư.

Mới đây, Katharina gặp phải nhiều sự phản đối sau khi bị phát hiện lái xe trong tình trạng say xỉn khi trên đường từ Oslo đến khu nghỉ mát trượt tuyết Hafjell vào ngày 13/11. Không chỉ bị phạt hành chính hơn 39.000 USD (838 triệu đồng), cô còn bị cấm lái xe trong vòng 13 tháng, theo Telegraph.

Katharina Andresen có vẻ sẽ trở thành người đứng đầu mới của Ferd sau khi cha cô nghỉ hưu, bởi cô khá quan tâm đến việc kinh doanh của gia đình và cũng hoàn thành đợt thực tập tại công ty.

Cô em dành trọn cuộc đời trên yên ngựa

Dẫu gia đình rất giàu có, thành đạt, tỷ phú Johan Andresen luôn tâm niệm không để con cái ngủ quên trong danh vọng và tiền bạc. Katharina - Alexandra có thể sở hữu những chiếc xế hộp theo sở thích nhưng đều phải mua xe cũ.

Mẹ của 2 chị em tỷ phú cũng thường căn dặn các con sống giản dị, tiết kiệm. Alexandra đã tuyệt đối sống theo lời khuyên răn đó.

Sở hữu tài sản hơn 1,2 tỷ USD nhưng nữ tỷ phú trẻ nhất thế giới vẫn tiết kiệm tiền cho riêng mình và chỉ lái những chiếc xe hơi cũ tầm trung.

"Tôi tiết kiệm khi được phát tiền tiêu vặt mỗi tuần, hay nhận giải thưởng trong các cuộc thi hoặc khi được tiền mừng sinh nhật. Điều đó giúp tôi mua được những thứ tôi thực sự muốn như túi, giày dép mà không phải hỏi xin cha mẹ", Alexandra kể trong cuộc phỏng vấn năm ngoái với tạp chí doanh nghiệp Ferd.

Sự khiêm tốn, giản dị từ Alexandra có thể dễ dàng nhận ra khi người hâm mộ ghé thăm Instagram của cô nàng. Không đồ hiệu, không check-in sang chảnh, không khoe khoang sự giàu có, toàn bộ ảnh của Alexandra chỉ xoay quanh chủ đề gia đình, động vật, cưỡi ngựa và trải nghiệm khám phá.

Khác hẳn với người chị thường có thú vui tiêu tiền và hưởng thụ giàu sang, Alexandra chọn cho mình con đường gắn bó với thể thao. Nếu Katharina coi cưỡi ngựa là trò vui thì với Alexandra, đó là cả niềm đam mê.

Cận cảnh nhan sắc của nữ tỷ phú trẻ nhất thế giới Dù sở hữu khối tài sản lớn, Alexandra Andresen (21 tuổi) vẫn chọn gắn bó với bộ môn đua ngựa.

Ảnh trên mạng xã hội của ái nữ thứ 2 nhà Andresen có tới 85% hình chụp các hoạt động đua ngựa hoặc giải thi đấu cô tham gia. Dù vậy, Instagram của Alexandra vẫn thu hút tới 66.900 người theo dõi, bởi dân mạng khá ngưỡng mộ lối sống chuẩn mực và nhân cách của nữ tỷ phú.

Không dựa hơi gia đình, cô gái 21 tuổi tự tìm kiếm danh tiếng bằng chính bản lĩnh trên đường đua ngựa. Em út nhà Andresen bắt đầu cưỡi ngựa từ khi còn nhỏ và gặt hái được khá nhiều thành công.

Chú ngựa Belamour đã giúp Alexandra giành được nhiều giải thưởng quốc tế như huy chương đồng trong Cuộc thi cưỡi ngựa trẻ ở châu Âu năm 2013 tại Pháp, huy chương bạc năm 2014 tại Italy.

Tuy tự phát triển trên con đường riêng, Alexandra không thể phủ nhận rằng gia đình đã đem lại cho cô bệ đỡ tuyệt vời, bởi đây là lĩnh vực đòi hỏi người tham gia phải có tiềm lực kinh tế. Nhưng cô cũng tâm niệm có nhiều tiền không chắc sẽ mang lại thành công.

Alexandra sở hữu 4 chú ngựa khác nhau và luôn được chăm sóc trong môi trường tốt nhất. Vốn là người yêu động vật, cô gái 21 tuổi thậm chí từng đem cả ngựa đi du lịch tới hòn đảo có khu biệt thự của gia tộc Andresen giàu có.

Nhan sắc 2 nữ tỷ phú trẻ nhất thế giới: Chị sống sang chảnh, em chỉ ham cưỡi ngựa ảnh 4

Alexandra rất đam mê cưỡi ngựa và yêu động vật. Ảnh: Instagram NV.

Ngoài ra, Alexandra còn đi du lịch cùng voi và hươu cao cổ trong một chuyến đi đến châu Phi.

Ngoài niềm đam mê với đua ngựa, nữ tỷ phú 9X còn có sở thích tham gia các hoạt động ngoài trời như dã ngoại, leo núi, câu cá…

Sở hữu vóc dáng hoàn mỹ, nụ cười tươi tắn cùng tính cách năng động, Alexandra từng được lựa chọn là gương mặt đại diện cho thương hiệu đồ thể thao KingsLand. Cô cũng là hình mẫu lý tưởng nhiều chàng trai muốn theo đuổi.

Là một trong 2 ái nữ của nhà tỷ phú hàng đầu Na Uy, nhưng tiểu thư 21 tuổi không có ý định đi theo con đường kinh doanh của gia đình. Cô cảm thấy đây là trọng trách nặng nề và bản thân không sẵn sàng tiếp nhận nó.

"Tôi cảm thấy những trách nhiệm thật lớn lao, nặng nề. Tôi từng muốn mình phát triển thêm công ty của gia đình và mong nó hoạt động tốt đẹp hơn hiện tại. Thế nhưng, cưỡi ngựa - đó là những gì tôi muốn làm trong suốt phần đời còn lại", tiểu thư 21 tuổi khẳng định.

Từ tháng 9/2015, Alexandra quyết định sống và làm việc chính ở Đức để phát triển môn cưỡi ngựa. Bạn trai cô - Joachim Tollefsen (25 tuổi) - cũng là người Na Uy và đang là võ sĩ.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).