Nhiều sản phẩm phục vụ đời sống tranh tài Hội thi Tin học trẻ toàn quốc

Nhiều sản phẩm phục vụ đời sống tranh tài Hội thi Tin học trẻ toàn quốc
TPO - Góp mặt tranh tài tại vòng Sơ khảo Quốc gia Hội thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2020 - khu vực miền Nam, các nhóm thí sinh đã mang đến nhiều sản phẩm phục vụ công tác phòng dịch COVID-19, đề phòng chuyện quên trẻ trên ô-tô...

Ngày 11/10, tại Trường Cao đẳng Viễn Đông (TPHCM), Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ và Tài năng trẻ (Trung ương Đoàn) tổ chức vòng Sơ khảo Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXVI - năm 2020 và ngày hội Sáng tạo - Công nghệ khu vực miền Nam.

Năm 2020, Hội thi Tin học trẻ toàn quốc đã có nhiều sự đổi mới nhằm tăng tính hấp dẫn, nâng cao chất lượng hội thi. Vòng Sơ khảo quốc gia được tổ chức tại 3 khu vực Bắc, Trung, Nam nhằm tạo thuận lợi cho các thí sinh trong việc di chuyển tới các địa điểm thi; đồng thời tăng tính cạnh tranh của cuộc thi.

Nhiều sản phẩm phục vụ đời sống tranh tài Hội thi Tin học trẻ toàn quốc ảnh 1 Anh Nguyễn Minh Triết, Phó Chủ tịch T.Ư Hội SVVN và anh Nguyễn Thiên Tú, Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ và Tài năng trẻ trao Chứng nhận cho các thí sinh tham gia hội thi
Nhiều sản phẩm phục vụ đời sống tranh tài Hội thi Tin học trẻ toàn quốc ảnh 2 Các thí sinh tranh tài kỹ năng lập trình sản phẩm
Ngoài ra, Ban Tổ chức Hội thi đã mở rộng thêm cơ hội cho các thí sinh tại các tỉnh không tổ chức Hội thi hoặc những thí sinh vì các lý do khác nhau không thể tham dự kỳ thi cấp tỉnh.

Tham dự vòng sơ khảo Quốc gia khu vực miền Nam có 18 tỉnh, thành Đoàn đăng ký với 461 thí sinh được chia thành 4 bảng thi dựa trên cấp học.

Trong đó, bảng A dành cho thí sinh thi kỹ năng lập trình ở cấp Tiểu học (gồm 100 thí sinh); bảng B thi kỹ năng lập trình tập thể cấp THCS (với 113 thí sinh tranh tài); bảng C thi kỹ năng lập trình tập thể cấp THPT (gồm 122 thí sinh). Riêng bảng D là nơi quy tụ các nhóm thi Sản phẩm sáng tạo với 126 thí sinh (gồm bảng D2 với 58 thí sinh là học sinh THCS, bảng D3 với 68 thí sinh là học sinh THPT).

Tại vòng Sơ khảo khu vực miền Nam, Ban Tổ chức hội thi đã nhận được 64 sản phẩm sáng tạo của 18 tỉnh, thành Đoàn, trong đó có 33 sản phẩm bảng D2; 31 sản phẩm bảng D3.

Nhiều sản phẩm phục vụ đời sống tranh tài Hội thi Tin học trẻ toàn quốc ảnh 3
Nhiều sản phẩm phục vụ đời sống tranh tài Hội thi Tin học trẻ toàn quốc ảnh 4
Nhiều sản phẩm phục vụ đời sống tranh tài Hội thi Tin học trẻ toàn quốc ảnh 5

Thí sinh thi sản phẩm sáng tạo thuyết trình sản phẩm của mình với Ban Giám khảo 

Nhiều sản phẩm phục vụ đời sống tranh tài Hội thi Tin học trẻ toàn quốc ảnh 6
Nhiều sản phẩm phục vụ đời sống tranh tài Hội thi Tin học trẻ toàn quốc ảnh 7
Nhiều sản phẩm phục vụ đời sống tranh tài Hội thi Tin học trẻ toàn quốc ảnh 8

Nhiều sản phẩm thể hiện tính ứng dụng cao, phục vụ đời sống như rô-bốt hỗ trợ phòng COVID-19, thiết bị chữa cháy, kiểm soát trẻ trên ô tô...

Nhiều sản phẩm phục vụ đời sống tranh tài Hội thi Tin học trẻ toàn quốc ảnh 9

Thí sinh nhỏ tuổi với sản phẩm Hệ thống cảnh báo người còn trên xe

Nhiều sản phẩm phục vụ đời sống tranh tài Hội thi Tin học trẻ toàn quốc ảnh 10

 Đôi bạn với sản phẩm phần mềm Quản lý đoàn viên

Tham gia tranh tài tại vòng Sơ khảo khu vực miền Nam, nhiều thí sinh/ nhóm thí sinh đã trình làng các sản phẩm sáng tạo mang tính ứng dụng, phục vụ những nhu cầu cấp bách, thiết thực trong cuộc sống.

Chẳng hạn như sản phẩm "Hệ thống điểm danh, phát hiện vắng hoặc chưa xuống xe bằng mô hình Deep learning" của hai học sinh Nguyễn Đức Mạnh và Trần Ngọc Anh (Trường Chuyên Lương Thế Vinh, Đồng Nai); hay sản phẩm "LIBOT" hỗ trợ phòng dịch COVID-19 của nhóm thí sinh Phùng Lê Mỹ Vy, Bùi Nhân Phúc Tân, Trần Thị Cẩm Ngọc (Trường THPT An Khánh, TP. Cần Thơ)...
Là một trong những nét mới của hội thi Tin học trẻ toàn quốc, năm nay vòng Sơ khảo Quốc gia tại 3 khu vực được tổ chức kết hợp với ngày hội Sáng tạo - Công nghệ với các hoạt động trải nghiệm STEM, thi robotics… đã tăng thêm tính hấp dẫn, thu hút đông đảo học sinh, sinh viên tham dự và tiếp cận các sản phẩm sáng tạo của thí sinh. 

Các hoạt động của ngày hội nhằm khơi dậy niềm đam mê sáng tạo, phát triển tư duy logic, vận dụng kiến thức của học sinh để tạo ra robot, máy thông minh nhằm giải quyết các vấn đề thực tiễn trong cuộc sống như: chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh...  

Nhiều sản phẩm phục vụ đời sống tranh tài Hội thi Tin học trẻ toàn quốc ảnh 11 Dù còn nhỏ tuổi, các em học sinh đã thể hiện niềm yêu thích với khoa học công nghệ. Tham gia hội thi, các em có cơ hội cọ xát, trao đổi và học hỏi những kiến thức, kỹ năng bổ ích 
Nhiều sản phẩm phục vụ đời sống tranh tài Hội thi Tin học trẻ toàn quốc ảnh 12
Nhiều sản phẩm phục vụ đời sống tranh tài Hội thi Tin học trẻ toàn quốc ảnh 13 Cuộc thi “Chế tạo robot và máy tự động” đã thu hút sự tham gia tranh tài của 21 đội thi tại khu vực miền Nam

Hội thi Tin học trẻ toàn quốc do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Tin học Việt Nam tổ chức từ năm 1995 đến nay. Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ và Tài năng trẻ là cơ quan được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giao nhiệm vụ thường trực tổ chức hội thi. Đây là cuộc tranh tài cấp quốc gia hấp dẫn và lâu năm nhất trong lĩnh vực tin học dành cho học sinh Việt Nam. Hội thi đã góp phần thiết thực vào việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT) cho đất nước.

Trải qua 26 năm được tổ chức, Hội thi đã trở thành sân chơi tin học hấp dẫn, bổ ích, là nơi để các tài năng tin học trẻ gặp gỡ, giao lưu, tranh tài, thể hiện những ý tưởng sáng tạo. Từ đây, đã có nhiều nhân tài trẻ trong lĩnh vực công nghệ thông tin trưởng thành và có những đóng góp quan trọng cho đất nước.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.