Nhiều tập thể, cá nhân đoàn viên năng động, sáng tạo phòng chống COVID-19

TPO - Tại Hội nghị tổng kết chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2020 Cụm 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng diễn ra chiều 16/9 tại TP Hải Phòng, nhiều tập thể, cá nhân, mô hình đoàn được biểu dương trong ứng phòng chống COVID-19.

Hàng nghìn đoàn viên hỗ trợ phòng chống COVID-19

Chiều 16/9, Thành đoàn TP Hải Phòng đăng cai tổ chức Hội nghị tổng kết chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2020 Cụm 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng. 

Tham dự hội nghị có ông Bùi Quang Huy - Bí thư BCH Trung ương Đoàn; ông Lê Khắc Nam - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng; ông Nguyễn Ngọc Việt - Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn Hà Nội; ông Đào Vũ Thùy Dương - Bí thư Thành đoàn Hải Phòng cùng đại diện 6 tỉnh đoàn: Hải Dương, Hưng Yên, Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam, Thái Bình.

Nhiều tập thể, cá nhân đoàn viên năng động, sáng tạo phòng chống COVID-19 ảnh 1 Toàn cảnh hội nghị tổng kết chiến dịch thanh niên tình nguyện cụm Đồng bằng sông Hồng chiều 16/9.

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, ông Lê Khắc Nam - Ủy viên BTV Thành ủy Hải Phòng, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng biểu dương nhiều mô hình đoàn cơ sở sáng tạo trong ứng biến với công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, đặc biệt tại nhiều địa phương như: Hải Dương, Hà Nội, Hải Phòng…

Nhiều tập thể, cá nhân đoàn viên năng động, sáng tạo phòng chống COVID-19 ảnh 2 Ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng phát biểu khai mạc hội nghị. 

Là địa phương có nhiều ca mắc COVID-19, chị Trịnh Ngọc Ánh – Phó Bí thư tỉnh đoàn Hải Dương chia sẻ, ngay sau khi đợt dịch thứ 2 xuất hiện, tỉnh Hải Dương trở thành một trong những tâm dịch của cả nước. Ngay sau đó, đồng hành với chính quyền các cấp, các ngành tại địa phương, tỉnh đoàn đã huy động các tập thể, cá nhân, chung tay hỗ trợ  phòng, chống COVID-19 như: tiền mặt, khẩu trang, găng tay và các sản phẩm y tế thiết yếu.

Qua đó, tỉnh đoàn huy động được 121.000 khẩu trang, 16.500 găng tay y tế, gần 2.000 chai nước sát khuẩn, máy đo thân nhiệt và thiết bị bộ bảo hộ phòng dịch. Ngoài ra, nhiều tổ chức cá nhân hỗ trợ gần 150 triệu đồng tiền mặt, hàng trăm thùng mỳ, bánh kẹo, gạo và nhu yếu phẩm cần thiết. Toàn bộ vật phẩm, tiền mặt đã được các đoàn viên, tình nguyện viên trao tới các điểm trực chốt, khu dân cư bị cách ly tập trung và hộ gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Không những thế, theo chị Ánh, hàng nghìn đoàn viên, tình nguyện viên tỉnh Hải Dương tích cực tuyên truyền đến đông đảo quần chúng, nhân dân về diễn biến của dịch bệnh COVID-19 và các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại cộng đồng. Phối hợp với sở, ngành tổ chức khai báo y tế và cài đặt ứng dụng Bluezone; đồng thời vận động không tổ chức và tham gia các hoạt động tập trung đông người; dọn vệ sinh, khử trùng tại các trường học, cơ quan, đơn vị…

Nhiều tập thể, cá nhân đoàn viên năng động, sáng tạo phòng chống COVID-19 ảnh 3 Chị Trịnh Ngọc Ánh - Phó Bí thư tỉnh đoàn Hải Dương phát biểu tại hội nghị.

Nhiều cá nhân, tập thể năng động, sáng tạo

Anh Đào Phú Thùy Dương – Bí thư thành đoàn Hải Phòng nhấn mạnh, trong diễn biến mới năm 2020, ngoài những nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra, thành đoàn huy động mọi nguồn nhân lực, vật lực phối hợp triển khai công tác phòng chống COVID-19. Các tổ chức đoàn cơ sở, đồng loạt khai thác tối đa lợi thế mạng xã hội để thông tin, tuyên truyền về các phong trào nhằm thu hút đoàn viên, thanh thiếu niên tham gia. Qua đó, các chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, tiếp sức mùa thi gắn liền phòng chống dịch bệnh được triển khai đầy đủ, kịp thời, nhận được sự hưởng ứng tích cực của thanh thiếu nhi thành phố. 

Ngoài ra, hàng chục tổ chức đoàn viên tham gia hỗ trợ kiểm soát thân nhiệt, phát khẩu trang miễn phí, hỗ trợ nơi ở, đồ ăn, đảm bảo an ninh, an toàn giao thông tại các điểm thi.

Nhiều tập thể, cá nhân đoàn viên năng động, sáng tạo phòng chống COVID-19 ảnh 4 Anh Đào Phú Thùy Dương - Bí thư thành đoàn Hải Phòng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tổng kết hội nghị, Bí thư BCH Trung ương Đoàn – đồng chí Bùi Quang Huy đánh giá cao tinh thần vượt khó của tỉnh, thành đoàn 8 tỉnh Cụm đồng bằng sông Hồng trong việc ứng biến tình hình COVID-19 phức tạp. Đồng thời, đảm bảo các kế hoạch, chiến dịch thanh niên tình nguyện, đặc biệt hỗ trợ tốt cho các em trong kỳ tuyển sinh 2020.

 
Nhiều tập thể, cá nhân đoàn viên năng động, sáng tạo phòng chống COVID-19 ảnh 5 Đồng chí Bùi Quang Huy - Bí thư BCH Trung ương Đoàn, phát biểu tại hội nghị.

Theo đồng chí Bùi Quang Huy, riêng chương trình tiếp sức mùa thi có hơn 86.000 thanh niên, sinh viên tham gia hỗ trợ các công tác tuyển sinh trên cả nước, phù hợp với yêu cầu thực tế của từng điểm thi để tránh tập trung đông người, đảm bảo phòng chống COVID-19. Qua đó, ghi nhận 732 thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập được hỗ trợ kịp thời.

Nhiều tập thể, cá nhân đoàn viên năng động, sáng tạo phòng chống COVID-19 ảnh 6 Đồng chí Bùi Quang Huy - Bí thư BCH Trung ương Đoàn, ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng tặng hoa, bằng khen cho tập thể Thành đoàn Hà Nội và Hải Phòng.

Công tác tình nguyện cũng đóng góp, sửa chữa, xây mới hơn 1.700 nhà tình nghĩa; hỗ trợ hơn 47.400 hộ gia đình chính sách, 31.400 hộ gia đình thương binh liệt sĩ và 4.582 mẹ Việt Nam anh hùng. Tổ chức, kêu gọi tham gia hiến máu, thu được hơn 217.000 đơn vị máu. 

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.